Tay vợt Trần Đức Phong: "Giải pickleball báo Dân trí rất ý nghĩa và thú vị"
(Dân trí) - Trần Đức Phong, tay vợt được nhiều người biết đến ở môn thể thao pickleball bày tỏ sự háo hức trước thềm giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" diễn ra trong ngày 5/7 và 6/7 tại Hà Nội.
Tay vợt Phong Coca háo hức trước thềm giải pickleball Dân trí
Trần Đức Phong (sinh năm 1991) được nhiều người biết đến với biệt danh là "Phong Coca", hiện là một VĐV được đánh giá là có "số má" ở môn thể thao pickleball nhờ vào sức mạnh trong các pha tấn công lẫn khả năng xử lý bóng đầy tinh tế và kỹ thuật trên lưới.
Trong khuôn khổ giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" sắp diễn ra, quy tụ hơn 500 vận động viên tham dự, Ban tổ chức cho biết, toàn bộ lệ phí thu được từ các vận động viên (với mức 500.000 đồng/người), sẽ không dùng để trang trải chi phí tổ chức mà dành để hỗ trợ xây 5 ngôi nhà Nhân ái, giúp 5 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (Bài viết: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/5-ho-dan-dac-biet-kho-khan-o-cao-bang-mong-uoc-co-mai-nha-kien-co-20250612111933765.htm )
Mỗi vận động viên đăng ký tham gia giải pickleball "Dân trí 20 năm – Rực rỡ ngày mới" là đang góp phần chung tay cùng dự án xây nhà Nhân ái, lan tỏa tinh thần nhân ái, nhân bản, nhân văn.
Ở hai nội dung Dân trí Lead và Dân trí Friends, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Việt Anh, Phạm Quỳnh Nga, Anh Vũ, MC Bạch Lan Hương cùng các phóng viên báo, đài trên khắp cả nước tham gia thi đấu.
Người chơi có thể đăng ký tham gia giải Pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" tại https://dantri.com.vn/pickleball20nam/dangky
Đức Phong hiện là VĐV thuộc CLB Pickleball Công an Nhân dân (thuộc Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân) và anh sẽ cùng với VĐV Nguyễn Tuấn Minh tham gia nội dung đôi nam Open của giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới".

Trần Đức Phong nhanh chóng trở thành một VĐV có "số má" ở môn pickleball dù chỉ mới thi đấu 2 năm gần đây (Ảnh: NVCC).
Trước thềm giải đấu, Đức Phong đã có cuộc trò chuyện thú vị với phóng viên Dân trí.
Để tham gia nội dung đôi nam Open, rõ ràng bạn đã là một VĐV chuyên nghiệp dù pickleball là môn thể thao mới du nhập vào Việt Nam khoảng hơn 2 năm trở lại đây?
- Tôi xuất thân là một VĐV cầu lông chuyên nghiệp, bắt đầu ăn tập môn cầu lông từ năm 6 tuổi và là thành viên của đội tuyển cầu lông Hà Nội từ khi còn bé. Các giải trẻ cầu lông toàn quốc tôi đều giành được Huy chương vàng, đặc biệt tôi từng trở thành kiện tướng cầu lông trẻ nhất Việt Nam vào năm 2007.

Trần Đức Phong tích cực tập luyện trước thềm giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" (Ảnh: Quyết Thắng).
Tuy nhiên sau hơn 20 năm chơi cầu lông chuyên nghiệp, mãi đến tháng 9 năm 2023 tôi mới chính thức chuyển sang thi đấu pickleball. Nhờ nền tảng có sẵn từ môn cầu lông nên tôi không gặp khó khăn nào khi chơi môn thể thao mới này.
Vì vậy tôi cũng mạnh dạn đăng ký nội dung đôi nam Open khi tham gia giải pickleball do Dân trí tổ chức. Nói thẳng là mục tiêu của tôi sẽ giành HCV của giải đấu, hoặc ít nhất cũng phải đứng bục.
Để có thể giành được Huy chương ở giải đấu này, bạn có thể tiết lộ kế hoạch tập luyện hàng ngày ra sao?
- Kể cả không tham gia giải đấu thì ngày nào tôi cũng chơi pickleball, cảm giác như mình bị nghiện nặng môn này luôn. Tôi có thể chơi sáng, trưa, chiều, tối bất cứ lúc nào có thời gian rảnh. Thực sự thì những ai chưa chơi pickleball có thể cho rằng môn thể thao này chán, dễ gây buồn ngủ và kỹ thuật khá đơn giản.
Nhưng đã vác vợt vào sân chơi rồi thì rất nhiều người lại trở thành nghiện môn thể thao này giống như tôi. Theo tôi không có môn thể thao nào có tính gắn kết cộng đồng như pickleball, khi những người mới nhập môn có thể vào sân thi đấu với nhau rất vui vẻ, sảng khoái.
Pickleball vừa có thể giúp mọi người đốt cháy năng lượng, rèn luyện sức khỏe do không đòi hỏi kỹ thuật quá khó như bóng bàn, cầu lông hay tennis. Đặc biệt các thành viên trong gia đình cũng có thể chơi với nhau, đem lại niềm vui rất tuyệt vời vào những ngày cuối tuần.
Hẳn bạn đã tham gia nhiều giải đấu pickleball, vậy bạn có đánh giá gì về giải pickleball do báo Dân trí và Công ty cổ phần diễn đàn thể thao pickleball Việt Nam (PICKFAIR) tổ chức?
- Tôi được biết đây mới là lần đầu tiên báo Dân trí cùng phối hợp PICKFAIR tổ chức một giải pickleball nhưng khâu truyền thông quảng bá giải đấu rất chuyên nghiệp, bài bản.
Giải đấu rất phong phú các nội dung khi có tới 8 nội dung thi đấu, trong đó có 6 nội dung dành cho VĐV phong trào với nhiều trình độ khác nhau và 2 nội dung dành cho VĐV chuyên nghiệp như chúng tôi, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho những người mới nhập môn lẫn VĐV chuyên nghiệp.

Nội dung thi đấu và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn của giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới".
Cơ cấu giải thưởng cũng như điều lệ của giải đấu rất minh bạch, tạo ra sức hấp dẫn cho mọi người tham gia. Nhưng điều tôi cảm thấy ấn tượng nhất là lệ phí thu được từ VĐV đăng ký tham gia giải đấu, BTC không dùng khoản tiền đó để trang trải chi phí cho giải mà dành toàn bộ để ủng hộ xây dựng 5 ngôi nhà nhân ái cho các hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Cao Bằng .

Trần Đức Phong hướng tới mục tiêu đứng bục ở giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" (Ảnh: NVCC).
Đây thực sự là việc làm mang tính rất nhân văn, đầy ý nghĩa mà ít có giải đấu khác làm được. Chính vì vậy tôi rất hào hứng kêu gọi anh em bạn bè của mình đăng ký tham gia giải đấu, góp phần giúp cho mục tiêu nhân văn mà báo Dân trí đặt ra sẽ thành công tốt đẹp.
Giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí, hàng ngày anh có phải là bạn đọc thân thiết với báo?
- Tất nhiên rồi, Dân trí là một trong những món ăn tinh thần của tôi hàng ngày. Tôi đánh giá cao báo Dân trí về thông tin thời sự nhanh nhạy trên mọi lĩnh vực đời sống, cũng như có độ tin cậy cao.
Có những thông tin mà mạng xã hội đăng tải mọi người vẫn còn nghi ngờ, nhưng một khi thông tin đấy đã được Dân trí đăng tải thì đó coi như là một sự kiểm chứng, xác thực rõ ràng.
Dân trí còn là một tờ báo rất nhân văn, nhân ái, với hoạt động thiện nguyện gây được tiếng vang lớn cũng như sự tin cậy từ mọi người.
Chính vì vậy tôi cũng như mọi người đều muốn gửi lời chúc đến ban lãnh đạo, phóng viên và biên tập viên của báo Dân trí luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục thành công trong chặng đường tiếp theo sau 20 năm thành lập và phát triển.

Những thành tích của tay vợt Trần Đức Phong
- Vô địch đôi nam giải cầu lông thiếu niên toàn quốc từ 12 tuổi đến 15 tuổi.
- Vô địch đôi nam giải cầu lông trẻ toàn quốc từ 16 tuổi đến 18 tuổi . - 2007 kiện tướng đơn nam trẻ nhất Việt Nam.
- Giải nhất đôi nam Giải Cây vợt xuất sắc toàn quốc 2008
- Giải nhì đôi nam Giải Cây vợt xuất sắc toàn quốc 2009
- Giải nhì đôi nam giải vô địch quốc gia 2008, 2009