1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bán kết Fifa Confederations Cup

Tây Ban Nha thắng Italia sau loạt luân lưu “cân não”

(Dân trí) - Tây Ban Nha và Italia đã hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu đầy căng thăng và rồi đội tuyển xứ bò tót đã chiến thắng 7-6 ở loạt thi đấu luân lưu để giành vé vào chơi trận chung kết cùng tuyển Brazil...

 

Cả Italia và Tây Ban Nha đều có rất nhiều cơ hội để có thể chuyển hóa thành bàn thắng trong 120 phút thi đấu, tuy nhiên đã không có đội nào thành công  và điều đó đã khiến hai bên phải giải quyết thắng thua bằng chấm luân lưu. Trong khi tất cả các cầu thủ Tây Ban Nha đều sút thành công thì Bonucci đã là người sút hỏng duy nhất và qua đó dâng chiến thắng cho đội tuyển xứ bò tò.

 
Tây Ban Nha tiếp tục thắng Italia
Tây Ban Nha tiếp tục thắng Italia
 

Chút tiếc nuối cho Italia, họ cũng là đội chơi tốt ở trận đấu này và cũng xứng đáng có vé vào chung kết. Như vậy, đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò Cesar Prandelli trước đoàn quân của Del Bosque. Ở chung kết Euro 2012 diễn ra Hè trước, tuyển Italia cũng đã thất bại trước Tây Ban Nha và lần gặp nhau này họ đã không thể “trả được món nợ”.

 

Trở lại với diễn biến trận bán kết 2, ngay phút thứ 9, Italia đã có cơ hội mở tỷ số của trận đấu. Từ tình huống đá phạt góc của Pirlo, Maggio đã chọn vị trí tốt để bật cao đánh đầu, tuy nhiên anh đã đưa bóng đi vọt xà. Đến phút 17, Maggio băng xuống rất nhanh bên cánh phải, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Italia, anh thực hiện đánh đầu nhanh ngay đầu vòng cấm.

 

Lúc này thủ thành Casillas đã băng và anh đã có phản ứng rất xuất sắc để có thể cản phá thành công pha dứt điểm đầy bất ngờ của đối phương.  Đến phút 19, Pirlo đứng trước một quả phạt bên cánh phải, anh treo thẳng bóng vào trong vòng cấm địa, De Rossi đã băng vào đúng chỗ để đánh đầu, tuy nhiên bóng lại cắt chéo khung thành ra ngoài.

 
Italia hoàn toàn áp đảo đối thủ trong hiệp 1
Italia hoàn toàn áp đảo đối thủ trong hiệp 1
 

Italia đã kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo được nhiều tình huống gây sóng gió về khung thành của Tây Ban Nha, tuy nhiên thủ thành  Casillas vẫn tiếp tục chơi tốt, phút 35, anh cũng đã xuất sắc cản phá pha đánh đầu từ cự ly chừng 5m của Maggio. Mãi đến phút 38, Tây Ban Nha mới tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên.

 

Torres ngoặt bóng khéo léo trong vòng cấm địa để loại bỏ hậu vệ Italia, anh sau đó đã thực hiện cú sút căng quyết đoán trong tình huống đối mặt với Buffon, đáng tiếc bóng cắt chéo khung thành ra ngoài. Hiệp 2 các cầu thủ Tây Ban Nha đã kiểm soát thế trận tốt hơn, phút 57, Navas thực hiện cú sút căng từ bên ngoài vòng cấm, nhưng chưa thể đánh bại được Buffon.

 

Italia sau hiệp đấu đầu tiên dồn ép đối thủ đã không còn giữ được thế thượng phong, tuy nhiên họ cũng đã tổ chức phòng thủ rất chặt chẽ. Điều đó khiến cho suốt cả hiệp thi đấu thứ 2, Tây Ban Nha chỉ tạo ra được vài ba cơ hội trước cầu môn của Buffon, nhưng đó đều là những tình huống không thật sự nguy hiểm.

 
Tây Ban Nha đã chơi tốt hơn trong hiệp 2
Tây Ban Nha đã chơi tốt hơn trong hiệp 2
 

Điều đó khiến trận đấu phải tiến vào thi đấu hiệp phụ. Ngay phút 92, Italia đã khiến khung thành của Casillas chao đảo. Từ pha căng bóng ở bên phải vào của Maggio, trong vòng cấm địa Candreva đã chạm bóng nhưng bật chân hậu vệ TBN, bóng trôi sang bên trái và Giaccherini đã lao lên sút luôn, bóng đập cộc dọc gần bật ra trong khi Casillas đã đứng nhìn.

 

Phút 115, Xavi thực hiện cú sút căng từ đầu vòng cấm địa, bóng đi khá căng và hiểm, Buffon đã kịp thời đẩy bóng, tuy nhiên trái bóng bật ra đã chạm cột dọc và dội lại. Martinez thực hiện cú đá bồi, tuy nhiên anh lại sút bóng chéo khung thành đi ra ngoài. Một pha bỏ lỡ đáng tiếc của Tây Ban Nha, bởi lúc này khung thành đã gần như bị bỏ trống.

 

Khi không thể ghi bàn hai đội đã phải bước vào loạt sút luân lưu, Italia sút trước và Candreva, Aquilani, Rossi, Giovinco, Pirlo, Montolivo đều sút thành công. Bên phía Tây Ban Nha Xavi, Iniesta, Pique, Ramos, Mata, Busquets cũng đều sút thành công. Đến loạt sút thứ 7, Bonucci đã sút bóng vọt xà và Navas đánh bại được Buffon để giúp Tây Ban Nha thắng 7-6.

 
 
Đội hình thi đấu
 

TBN: Casillas, Arbeloa, Sergio Ramos, Pique, Jordi Alba, Xavi, Busquets, Iniesta, Pedro (Mata 79), Torres (Javi Martinez 94), Silva (Jesus Navas 52).

 

Italy: Buffon, Maggio, Bonucci, Barzagli (Montolivo 45), Chiellini, Candreva, De Rossi, Pirlo, Marchisio (Aquilani 79), Giaccherini, Gilardino (Giovinco 91).

 Phù Sa