1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tây Ban Nha còn đủ thực lực để vô địch thế giới?

(Dân trí) - HLV Del Bosque đã lên danh sách sơ bộ 30 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2014 và nhìn vào lực lượng của đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại, liệu họ có đủ thực lực lên ngôi vô địch trên đất Brazil.

Tây Ban Nha đã bước lên đỉnh cao nhất ở ba giải đấu lớn gần đây nhất như Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012. Dù qua các giải đấu, lực lượng có đôi chút thay đổi nhưng nhìn chung, nền tảng của La Furia Roja vẫn dựa trên lối chơi tiqui-taca của các nhân tố Barcelona, cùng sức chất thép nơi hàng thủ đến từ Real Madrid.

Sau những thành công vang dội ở quá khứ, Tây Ban Nha muốn tiếp tục đi vào lịch sử và họ đến Brazil năm nay với khát vọng bảo vệ ngai vàng cách đây 4 năm. Trong quá khứ, chỉ duy nhất Italia và Brazil bảo vệ ngôi vô địch thế giới, nên Tây Ban Nha muốn trở thành đội tuyển thứ ba đi vào lịch sử.


Tây Ban Nha đang có hàng thủ ổn định với hai cái tên Ramos-Pique
Tây Ban Nha đang có hàng thủ ổn định với hai cái tên Ramos-Pique

Cách đây 1 tuần, HLV Del Bosque đã lên danh sách triệu tập 30 cầu thủ và ai cũng hiểu, đó là những gương mặt hay nhất của nền bóng đá xứ sở bò tót. So với Euro 2012, cầu thủ duy nhất bị loại là Arbeloa do chưa hồi phục chấn thương. Sự thiếu vắng Isco cũng để lại nhiều tiếc nuối, nhưng Del Bosque có lý bởi ông đang sở hữu quá nhiều tiền vệ giỏi.

Việc Thiago phải lên bàn mổ và chắc chắn lỗi hẹn với World Cup, nên quân số của Tây Ban Nha chỉ còn 29 người. Từ giờ đến 25/5, HLV Del Bosque sẽ cần thêm thời gian để thử nghiệm đội hình, trước khi đưa ra quyết định sẽ loại 6 người. Theo báo giới TBN, quân số ở các tuyến mà HLV Del Bosque ưa thích là thủ môn (3), hậu vệ (7), tiền vệ (10) và tiền đạo (3).

Ở khung thành, “Ngài râu kẽm” chỉ triệu tập có 3 người là Casillas, De Gea và Reina, nên chắc chắn cả ba sẽ đến Brazil. Ở hàng thủ hiện tại, Del Bosque triệu tập 8 người và ông phải loại đi một hậu vệ. Cặp trung vệ Ramos-Pique cùng hai cầu thủ đá ở biên là Carvajal, Jordi Alba đã chắc suất, thậm chí cả vị trí chính thức.

Hai hậu vệ cánh Cesar Azpilicueta và Juanfran đã chơi hay trong màu áo Chelsea, Atletico năm vừa qua và sự ổn định sẽ giúp họ được trao cơ hội. Vị trí còn lại mà Del Bosque phải toan tính là trung vệ, khi ông sẽ phải chọn giữa Raul Albiol và Alberto Moreno cho vị trí trung vệ dự bị.

Ở hàng tiền vệ, Del Bosque đã gọi đến 13 người và ông chỉ mang 10 người đến World Cup 2014. Với bộ khung nhiều năm qua, bộ ba Busquets-Alonso-Xavi đá ở trung tâm, Iniesta và Silva hoạt động ở hai cánh, đó là những vị trí không thể đụng đến. Javi Martinez là tiền vệ phòng ngự dự bị duy nhất, lại có thể chơi ở trung vệ nên anh chắc chắn sẽ được gọi.


Villa và Torres khó có cơ hội đá chính mùa giải này

Villa và Torres khó có cơ hội đá chính mùa giải này

Cesc Fabregas và Juan Mata đều là những cầu thủ đẳng cấp, chơi được ở nhiều vị trí khác nhau hàng tiền vệ, nên cơ hội đến Brazil cũng rất cao. Tiền vệ trái Koke cũng có một năm chơi tuyệt hay cùng Atletico nên Del Bosque sẽ coi anh là phương án dự phòng hoàn hảo cho Iniesta hoặc Silva ở hai cánh.

Như vậy, Del Bosque chỉ có thể chọn 1 trong 4 cái tiên Pedro, Navas, Santi Cazorla, Ander Iturraspe. Trong số này thì cơ hội của Pedro là sáng nhất bởi anh là tiền vệ cánh có khả năng ghi bàn tốt nhất ở tuyến giữa, đặc biệt là khả năng hòa nhập với các đồng đội Barcelona ở giữa sân.

Hàng công là tuyến HLV Del Bosque đau đầu nhất, bởi ông chỉ chọn 3 người trong danh sách 5 chân sút ôn triệu tập. Diego Costa đang là tiền đạo hàng đầu thế giới, đang đạt phong độ đỉnh cao và được “quy hoạch” để đá chính, nên gần như chắc chắn cầu thủ gốc Brazil sẽ có tên.

“Ngài râu kẽm” đang phải đắn đo giữa 4 cái tên Villa, Torres, Llorente và Negredo. Llorente gần như bị loại bởi anh chơi không thật sự ấn tượng ở Juventus năm qua. Torres, Villa dù có phần sa sút phong độ, nhưng họ vẫn là những ngôi sao đẳng cấp, biết tỏa sáng ở thời điểm quan trọng. Negredo có nền tảng thể lực dồi dào, nhưng hạn chế về khả năng phối hợp kỹ thuật cũng khiến cơ hội của anh hẹp đi rất nhiều.

Khoảng thời gian 10 ngày là quá ngắn để Del Bosque chọn ra những gương mặt tốt nhất dự World Cup, nhưng với lực lượng đồng đều ở cả 3 tuyến hiện nay, Tây Ban Nha đủ thực lực để cùng với Brazil, Đức là ba ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.

Danh sách triệu tập 29 cầu thủ Tây Ban Nha

Thủ môn: Iker Casillas, David De Gea, Pepe Reina.

Hậu vệ: Sergio Ramos, Gerard Pique, Raul Albiol, Juanfran, Jordi Alba, Cesar Azpilicueta, Daniel Carvajal, Alberto Moreno.

Tiền vệ: Xavi, Javi Martinez, Xabi Alonso, Andres Iniesta, Koke, Sergio Busquets, Santi Cazorla, Ander Iturraspe, Cesc Fabregas, Juan Mata, David Silva, Pedro, Jesus Navas.

Tiền đạo: Diego Costa, David Villa, Fernando Torres, Alvaro Negredo, Fernando Llorente.

Kim Anh