1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tấn Trường: "Đội tuyển Việt Nam thắng U22 là điều bình thường"

Hoàng Quốc

(Dân trí) - Thủ thành Bùi Tấn Trường khẳng định đội tuyển Việt Nam có nhiều kinh nghiệm hơn nên việc giành chiến thắng trong 2 trận giao hữu với đội U22 tới đây không có gì là…bất thường.

Sau nhiều năm, thủ thành Tấn Trường đã được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên thủ môn quê Đồng Tháp được lên tuyển dưới thời HLV Park Hang Seo.

Dù lần đầu tiên ra mắt thầy Park, nhưng Tấn Trường tỏ ra rất tự tin sẽ giành suất bắt chính ở cả hai trận tới đây gặp U22 Việt Nam. Thủ môn CLB Hà Nội cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng U22, và đó là chuyện bình thường.

Tấn Trường: Đội tuyển Việt Nam thắng U22 là điều bình thường - 1

Thủ môn Tấn Trường trở lại đội tuyển quốc gia sau nhiều năm - Ảnh: Đỗ Linh

"ĐTQG thắng U22 là bình thường, ngược lại sẽ là động lực cho U22. Trận này mang tính chất cọ xát, rà soát lực lượng, trình độ hai đội để thầy Park có định hướng cho các giải đấu quan trọng sắp tới. Mục tiêu của tôi là thi đấu tốt ở 2 trận giao hữu sắp tới, còn xa hơn thì hiện tôi chưa nghĩ tới", Tấn Trường nhấn mạnh.

Trong khi đó, đội trưởng đội tuyển Việt Nam, Quế Ngọc Hải cho biết anh cảm thấy nhớ các đồng đội đang gặp chấn thương, nhưng trong bóng đá luôn có sự thích nghi, hòa nhập nhanh nhất với những gương mặt mới.

"Hàng hậu vệ Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu… có sự ăn ý nhiều hơn. Chấn thương là điều bình thường trong bóng đá, tôi hay bất cứ cầu thủ nào cũng phải thích nghi khi người đá cặp không may chấn thương.

Ngoài Tiến Dũng, các cầu thủ triệu tập lần này, hai tuần qua đều thể hiện tốt, đặc biệt hệ thống phòng ngự được ban huấn luyện tập rất kỹ. Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ hòa nhập với nhau", trung vệ CLB Viettel nói.

Tấn Trường: Đội tuyển Việt Nam thắng U22 là điều bình thường - 2

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải - Ảnh: Đỗ Linh

Đánh giá thêm về các thủ môn, đội trưởng tuyển Việt Nam nói: "Các thủ môn năng lực tốt, chăm chỉ. Đó là điều tốt cho đội tuyển. Các cầu thủ thể hiện phong độ tốt thì sẽ tạo sự cạnh tranh, không riêng hàng phòng ngự mà các tuyến khác nữa".

Với U22 Việt Nam, đội trưởng Nguyễn Trần Việt Cường chia sẻ: "Vừa qua, mỗi đợt tập trung đều có người mới, toàn đội cố gắng hoàn thành các giáo án của thầy, hòa nhập tốt. Trận đấu tới chắc chắn là cơ hội quý để chúng tôi học hỏi, tiến bộ hơn".

Tấn Trường: Đội tuyển Việt Nam thắng U22 là điều bình thường - 3

Cầu thủ hai đội đều thể hiện quyết tâm trước trận đấu - Ảnh: Đỗ Linh

Còn Dụng Quang Nho thể hiện quyết tâm sẽ cùng U22 Việt Nam có một trận thắng trước các đàn anh: "Toàn đội đang cảm thấy tự tin, quyết tâm học hỏi các anh, trau dồi kinh nghiệm và cố gắng chiến thắng ít nhất 1 trận".

Trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và U22 diễn ra vào ngay 23/12 trên SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh) và ngày 27/12 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Vé bán được từ 2 trận đấu này sau khi trừ khi đi chi phí tổ chức được ủng hộ quỹ từ thiện hướng về miền Trung.

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022