1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Taekwondo tỏa sáng, đoàn Việt Nam sở hữu 62 HCV

(Dân trí) - Trong ngày thi đấu 12/6, đoàn Việt Nam đã giành được 5 HCV nhờ cú hattrick của môn Taekwondo cùng hai HCV từ điền kinh, bắn súng. Với 62 HCV, 41 HCB, 50 HCĐ, Việt Nam đang xếp thứ 3 ở SEA Games 28 sau Singapore và Thái Lan.

*Liên tục cập nhật

Danh sách vận động viên giành huy chương của Việt Nam ngày 12/6

Huy chương vàng

1. Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Minh Văn (Taekwondo Đôi nam nữ)

2. Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thụy Xuân Linh - (Takewondo đồng đội nữ)

3. Lê Nghĩa - bắn đĩa bay Nam (bắn súng)

4. Nguyễn Thị Huyền 400m nữ (điền kinh)

5. Trương Thị Kim Tuyến 46kg nữ (Taekwondo)

Huy chương bạc

1. Nguyễn Thị Thật - Cá nhân nữ tính giờ (xe đạp)

2. Lê Văn Duẩn - Cá nhân nam tính giờ (xe đạp)

3. Bộ ba Lê Hiếu Nghĩa, Lê Thành Trung, Nguyễn Thiên Phụng - Taekwondo Đồng đội nam

4. Quách Thị Lan - 400m nữ (Điền kinh)

5. Quách Công Lịch - 400m nam (Điền kinh)

6. Nguyễn Thị Phương - 3000m chướng ngại vật nữ (Điền kinh).

7. Phạm Thị Diễm - Nhảy cao nữ (Điền kinh)

8. Phạm Tiến Sản - 3000m chướng ngại vật nam (Điền kinh)

9. Phạm Văn Lâm - Nhảy xa nam (Điền kinh)

10. Đỗ Thị Quyên, Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Khánh Linh, Trần Thị Yến Hoa - 4x100m tiếp sức nữ (Điền kinh).

*Kết thúc ngày thi đấu 12/6, đoàn Việt Nam giành được 5 HCV và 10 HCB

20h20: Sau khi đánh bại Wilasinee (Thái Lan) ở bán kết, Trương Thị Kim Tuyến tiếp tục thể hiện sự vượt trội ở hạng cân 46 kg (taekwondo) với chiến thắng thuyết phục trước Irene (Philippines) ở chung kết. Đây là tấm HCV thứ 62 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 28.

19h50: Ở môn Taekwondo, VĐV Trương Thị Kim Tuyến giành quyền vào chung kết hạng 46 kg nữ sau khi thắng đối thủ Wilasinee (Thái Lan) với tỷ số 5-4 ở bán kết, một trận đấu nghẹt thở khi chúng ta chỉ chiến thắng qua tính điểm phụ.

Kim Tuyến (đai xanh) mang về tấm HCV thứ 5 cho Việt Nam trong ngày 12/6

Kim Tuyến (đai xanh) mang về tấm HCV thứ 5 cho Việt Nam trong ngày 12/6


19h30: Ở môn cầu may, đội tuyển nữ Việt Nam (Lê Thị Tâm, Dương Thị Xuyến, Bùi Thị Hải Yến, Giáp Thị Hiền và Trần Thị Thu Hoài) đánh bại Lào 2-0 (21-7, 21-16) trong trận đấu thuộc bảng A.

19h15: Ở môn bi sắt, các VĐV Lê Thị Thu Mai, Mai Hữu Phước và Trần Thạch Lam thua đối thủ Malaysia với tỷ số 7-13 ở vòng 7 đồng đội nam nữ.

19h00: Ở môn quần vợt, Trần Thị Tâm và Sĩ Bội Ngọc đánh bại cặp Aldila - Jessy (Indonesia) với kết quả 2-0 (6-3, 6-3) ở tứ kết đôi nữ. Đào Minh Trang và Phan Thị Thanh để thua cặp Tanasugarn - Plipuech (Thái Lan) 0-2 ở tứ kết đôi nữ với kết quả 6-2, 6-0.

17h50: Ở môn bóng chuyền, đội tuyển nam Việt Nam đánh bại Campuchia với tỷ số 3-0 (25-14, 25-22, 25-18) và tiếp tục hy vọng giành vé vào bán kết.

17h30: Ở môn điền kinh nội dung nhảy xa, Phạm Văn Lâm giành HCB với thành tích 7,52m. Phạm Thị Diễm giành HCB nội dung nhảy cao nữ với thành tích 1,83m còn Dương Thị Việt Anh xếp thứ 4.

17h15: Ở môn điền kinh nội dung chạy 4x100m tiếp sức nữ, Đỗ Thị Quyên, Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng và Trần Thị Yến Hoa mang tấm HCB về cho Đoàn Việt Nam.

17h05: Ở môn Pencak Silat, Nguyễn Văn Tú thua Purnomo Sapto (Indonesia) với tỷ số 0-5 ở tứ kết hạng cân 60-65 kg và lỡ cơ hội giành HC ở SEA Games năm nay.

16h30: Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Phương giành HCB nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ với thành tích 10 phút 32 giây 61 , trong khi Trương Thị Thúy Kiều chỉ về thứ 4.

16h10: Quách Công Lịch giành HCB nội dung chạy 400m nam với thành tích 46 giây 02, còn Lương Văn Thao về thứ 4.

16h00: Ở môn điền kinh,Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung chạy 400m nữ với thời gian 52 giây, đây là tấm HCV thứ 3 của Huyền ở SEA Games lần này còn Quách Thị Lan giành HCB. Đây là tấm HCV thứ 61 của đoàn Việt Nam.


15h15: Ở môn bắn cung, Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Thị Kim Anh thua Indonesia 142-149 ở tứ kết nội dung cung 3 dây đôi nam nữ. Trong khi đó, Mai Xuân Đức, Nguyễn Tiến Cương và Vũ Việt Anh thua Indonesia với điểm số 218-226 ở tứ kết nội dung cung 3 dây đồng đội nam.

Việt Nam và Thái Lan đua tranh khốc liệt cho vị trí thứ 2 trên BXH

Việt Nam và Thái Lan đua tranh khốc liệt cho vị trí thứ 2 trên BXH

14h45: Ở môn bắn súng, Lê Nghĩa giành HCV nội dung bắn đĩa bay. Đây là tấm HCV thứ 60 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 28.

14h20: Ở môn bắn cung, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Kim Anh và Lê Ngọc Huyền thua đội tuyển Thái Lan với tỷ số sát nút 222-224 ở tứ kết nội dung cung 3 dây đồng đội nữ.

13h50: Ở môn bi sắt, Lê Thị Thu Mai, Mai Hữu Phước, Trần Thạch Lam giúp Việt Nam đánh bại Lào với tỷ số 13-5 nội dung đồng đội nam nữ.

13h30: Ở môn bắn cung, Nguyễn Tiến Cương giành chiến thắng trước Sapriatno (Indonesia) với điểm số sít sao 144-142 ở bán kết cung 3 dây cá nhân nam.

Niềm vui giành HCV Taekwondo của Tuyết Vân cùng đồng đội

Niềm vui giành HCV Taekwondo của Tuyết Vân cùng đồng đội

13h25: Ở môn Taekwondo, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thụy Xuân Linh giúp đội tuyển Việt Nam giành HCV nội dung poomsae đồng đội nữ với 8,13 điểm. Đây là tấm HCV thứ 59 của Việt Nam tại SEA Games 28.

Sau khi taekwondo giành tấm HCV ở nội dung biểu diễn đôi nam-nữ, tới lượt bộ ban nữ võ sĩ Tuyết Vân-Lệ Kim-Xuân Linh được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV thứ hai. Đây là 3 võ sĩ đã nhiều lần giành chức vô địch thế giới, nên rất khó có bất ngờ xảy ra nếu cả ba thi đấu đúng sức.

Tuyến Vân và đồng đội suýt mất HCV vì trọng tài chấm nhầm

Tuyến Vân và đồng đội suýt mất HCV vì trọng tài chấm nhầm

Thực tế, 3 võ sĩ Việt Nam đã có màn biểu diễn rất xuất sắc, nhưng kết quả lại có điểm thấp hơn so với 3 VĐV của Thái Lan.Ngay sau đó phía BHL đội tuyển taekwondo Việt Nam đã kiện lên trọng tài. Sau cuộc họp nhanh, phía Việt Nam được thông báo một trọng tài đã quên chấm điểm cho các võ sĩ Việt Nam. Chính vì thế, BTC quyết định tổ chức lại trận thi đấu của 2 đội.

Với trình độ vượt trội, 3 võ sĩ Việt Nam đã giành HCV. Dù vậy, họ vẫn có một pha thót tìm vì sự sai sót không đáng có của trọng tài.

11h15: Ở môn đua xe đạp, VĐV Lê Văn Duẩn đoạt HCB nội dung cá nhân nam tính giờ. HCV thuộc về đối thủ của Malaysia.

Lê Văn Duẩn giành HCB xe đạp tính giờ nam
Lê Văn Duẩn giành HCB xe đạp tính giờ nam

10h58: Ở môn Taekwondo trong bài thi Taebak và ShipJin, cặp Nguyễn Minh Tú - Nguyễn Minh Văn giành số điểm 7,885 để mang về HCV đầu tiên cho đội tuyển Teakwondo. Đây là tấm HCV thứ 58 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 28.

Niềm vui của Minh Tú-Minh Văn với tấm HCV đầu tiên ở môn Taekwondo

Niềm vui của Minh Tú-Minh Văn với tấm HCV đầu tiên ở môn Taekwondo

10h45: Ở môn Rowing nội dung thuyền nhẹ đơn nữ 1000m, VĐV Hồ Thị Ly tuy chỉ về đích ở vị trí thứ 5 với thời gian 4 phút 00 giây 20 nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn vượt qua vòng loại.

10h35: Ở môn Rowing nội dung vòng loại thuyền đơn hạng nhẹ 1000m, VĐV Nguyễn Văn Linh về nhất với thời gian 3 phút 31 giây 27, qua đó vượt qua vòng loại.

Nguyễn Thị Thật ăn mừng tấm HCB đua xe đạp
Nguyễn Thị Thật ăn mừng tấm HCB đua xe đạp

9h30: Ở môn đua xe đạp: VĐV Nguyễn Thị Thật giành HCB nội dung đua xe đạp cá nhân tính điểm, HCV thuộc về Naneephan Jutatip của Thái Lan.

9h10: Ở môn điền kinh, lượt chạy thứ hai nội dung 400 m nam, Lương Văn Thảo về thứ ba với thời gian 47 giây 82.

9h00: Ở môn điền kinh, ở lượt chạy đầu tiên vòng loại nội dung 400 m nam, Quách Công Lịch về nhất với thời gian 47 giây 68. Anh vào thi đấu chung kết lúc 15h50.

8h55: Ở môn bắn súng, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Xuân bước vào thi vòng loại 50 m súng trường 3 tư thế nữ.

8h30: Ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ môn điền kinh, bốn VĐV gồm Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền phá kỷ lục tồn tại 24 năm ở SEA Games 28.


Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 28 sau ngày 11/6

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 28 sau ngày 11/6

Lịch thi đấu của đoàn Việt Nam ngày 12/6

Điền kinh

15h00: Dương Thị Việt Anh và Phạm Ngọc Diễm thi đấu nhảy cao nữ.

15h10: Phạm Văn Lâm và Nguyễn Văn Mùa thi đấu nhảy xa nam.

15h40: Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan thi đấu chung kết 400m nữ...

17h10: thi đấu tiếp sức 4x100m nữ.

Rowing

9h00: Nguyễn Văn Linh thi đấu nội dung thuyền mái nhẹ đơn nam 1.000m.

9h20: Hồ Thị Lý thi đấu nội dung thuyền mái nhẹ đơn nữ 1.000m.

9h30: Nguyễn Văn Hà thi đấu nội dung chèo thuyền mái đôi đơn nam 1.000m.

9h50: Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo thi đấu thuyền mái nhẹ đôi nữ 1.000m.

10h00: Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Đức thi đấu thuyền mái nhẹ đôi nam 1.000m.

Xe đạp

8h00: đua tính điểm nữ.

9h45: đua tính điểm nam.

Bắn súng

8h00: Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Xuân thi đấu 50m súng trường nữ ba vị trí cá nhân và đồng đội.

9h00: Lưu Thế Kỳ, Lê Nghĩa, Nguyễn Hoàng Diệp thi đấu bắn đĩa nam cá nhân và đồng đội.

Taekwondo

8h15: Các nội dung thi quyền.

15h00: Nguyễn Đình Cường đánh tứ kết -54kg nam.

18h45: Trương Thị Kim Tuyền đánh tứ kết -46kg nữ.

H.A