1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sức ép khủng khiếp khiến Pep Guardiola đi nước cờ sai?

H.Long

(Dân trí) - Sức ép đã khiến cho HLV Pep Guardiola tỏ ra quá thận trọng. Điều đó đã khiến cho ông đi nước cờ sai nghiêm trọng trong trận đấu với Lyon. Cuối cùng, Man “xanh” đã phải trả giá đắt.

Sau chiến thắng trước Real Madrid, HLV Pep Guardiola từng tuyên bố: “Mục tiêu của chúng tôi là vô địch Champions League”. Phát biểu ấy cho thấy quyết định của chiến lược gia người Tây Ban Nha nhưng ở khía cạnh nào đó, nó cũng tạo ra sức ép không nhỏ tới ông. Kể từ khi rời khỏi Barcelona, Pep Guardiola vẫn đang miệt mài tìm kiếm chức vô địch giải đấu danh giá.

Pep Guardiola đã quá thận trọng trong việc sắp xếp đội hình 

Thực tế, chiến thắng trước Real Madrid đã cho thấy bản lĩnh của Man City. Họ cũng được những nhà cái đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Champions League mùa giải này. Thế nhưng, không phải lúc nào, Pep Guardiola cũng tỉnh táo, nhất là khi sức ép dồn lên vai ông rất lớn.

Việc kể từ vòng tứ kết Champions League, các đội bóng chỉ thi đấu một lượt (thay vì thể thức lượt đi lượt về như cũ) khiến cho những đội bóng mạnh phải đối diện với nhiều sức ép hơn những đối thủ yếu. Bởi lẽ, họ buộc phải giải quyết chỉ trong 1 trận đấu, chứ không có cơ hội sửa sai.

Chính những điều này là mấu chốt khiến cho Pep Guardiola trở nên thận trọng quá mức cần thiết và dẫn tới mắc sai lầm.

Nhưng trước tiên nói về sai lầm của Pep Guardiola, hãy nói qua về đối thủ Lyon. Ở mùa giải này, “Sư tử vùng Rhone” không còn quá mạnh mẽ như trước. Họ chỉ kết thúc ở vị trí thứ 7 ở Ligue 1 mùa này (không được tham dự cúp châu Âu mùa tới). Sau khi Ban tổ chức Ligue 1 quyết định hoãn giải đấu, CLB này đã từng có ý định kiện Ban tổ chức vì nó khiến họ mất đi cơ hội vươn lên.

Chất lượng đội hình của Lyon không quá mạnh. Họ gần như chỉ biết co mình về phòng ngự khi gặp những CLB lớn. Màn trình diễn của họ trong cả hai lượt đấu với Juventus đã cho thấy điều đó. Có nghĩa rằng, Man City đã xác định trước sẽ phải đối diện với “chiếc xe bus” trước khung gỗ.

Sức ép khủng khiếp khiến Pep Guardiola đi nước cờ sai? - 2

Dù chỉ thi đấu với Lyon thiên về phòng ngự nhưng HLV Pep Guardiola lại chỉ sử dụng đúng De Bruyne là cầu thủ sáng tạo

Nhưng có vẻ như Pep Guardiola quá đề cao khả năng tấn công của Lyon. Sự thận trọng đã xuất hiện ngay từ trong cách bố trí đội hình của “tướng” Pep. Ông sử dụng sơ đồ 3-5-2 với chỉ một mình De Bruyne là cầu thủ có khả năng sáng tạo ở hàng tiền vệ. Còn là Gundogan, Rodri là những cầu thủ thiên về đánh chặn nhiều hơn.

Câu hỏi đặt ra là liệu HLV Pep Guardiola có quá thận trọng khi bố trí tới hai tiền vệ phòng ngự trước đối thủ chủ động đổ bê tông. Nhiều cầu thủ sáng tạo, có khả năng khuấy đảo hàng thủ đối phương như Riyad Mahrez, David Silva, Bernardo Silva. Phil Foden... đều ngồi dự bị.

Điều này khiến cho Man City gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng, đặc biệt là trong hiệp 1. Chính HLV Pep Guardiola đã thừa nhận: “Chúng tôi quá khó trong việc tấn công trong 25 phút đầu tiên”.

Những con số thống kê đã chỉ rõ điều này. Trong hiệp 1, những cầu thủ chạm bóng nhiều nhất bên phía Man City là Fernandinho (61 lần), Eric Garcia (63 lần), Laporte (46 lần) và Joao Cancelo (51 lần). Bạn dễ dàng đoán được tất cả đều là những cầu thủ phòng ngự của Man City. Trong khi đó, nhạc trưởng De Bruyne chỉ chạm bóng 29 lần, Gundogan là 36 lần, Gabriel Jesus (17 lần). Điều đó cho thấy tuyến giữa của The Citizens không thể phát triển bóng.

Màn trình diễn của Man City chỉ thực sự sáng hơn sau khi HLV Pep Guardiola nhận ra sai lầm. Ông tung Riyad Mahrez vào sân thay Fernandinho. Man City chuyển về thi đấu trong với sơ đồ 4-3-3. Kể từ đó, CLB thành Manchester đã bắt đầu có những pha triển khai bóng mạch lạc hơn. Chỉ hơn 10 phút sau, Man City đã có tình huống san bằng tỷ số trong tình huống Riyad Mahrez là người khởi xuống, Sterling chuyền bóng và De Bruyne là người ghi bàn.

“Chúng tôi cần phải chơi hoàn hảo hơn để giành chiến thắng. Chúng tôi đã tạo ra một vài cơ hội trong hiệp 2 nhưng không thể ghi bàn” - HLV Pep Guardiola đã tỏ ra tiếc nuối sau trận đấu. Có lẽ, ông muốn nhắc tới cơ hội mà Sterling đã bỏ lỡ vào phút 86. Nếu tiền đạo người Anh tận dụng thành công, mọi thứ đã có thể khác.

Sức ép khủng khiếp khiến Pep Guardiola đi nước cờ sai? - 3

Pep Guardiola chưa thể vượt qua hình bóng của mình khi dẫn dắt Man City

Việc Man City quá hấp tấp dồn lên kết liễu Lyon đã khiến họ phải trả giá bằng những pha phản công sắc lẹm của đối thủ. Thế nhưng, lật ngược lại vấn đề, nhiều người đã đặt câu hỏi vì sao HLV Pep Guardiola không áp đặt, hạ gục Lyon ngay từ thời điểm đầu, mà phải chờ tới 20 phút cuối mới làm điều đó.

Thực tế, ở trận này, HLV Pep Guardiola cũng chưa tận dụng hết nguồn lực của Man City. Bằng chứng, ông chỉ sử dụng đúng 2 quyền thay người (trong đó David Silva vào sân ở thời điểm cuối trận). Trong khi đó, Bernardo Silva hay Phil Foden không được sử dụng.

Nên nhớ, ở bên kia chiến tuyến, HLV Rudi Garcia đã sử dụng tới 4 quyền thay người. Trong đó, quyết định thay Moussa Dembele vào sân ở phút 75 đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu.

Ở những trận đấu có tính chất quyết định, không phải kẻ mạnh hơn là chiến thắng. Kẻ chiến thắng là kẻ hợp lý hơn. Lyon đã có được điều đó. Trong khi đó, Pep Guardiola vẫn chưa thể vượt qua được hình bóng của ông thời ở Barcelona, dù luôn nắm trong tay đội hình đắt giá.