1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sự thật tin đồn huyền thoại quyền Anh thế giới chết vì sốc vắc xin Covid-19

Sông Lam

(Dân trí) - Ngay sau khi huyền thoại quyền Anh thế giới Marvelous Mavin Hagler bất ngờ qua đời ở tuổi 66, có nhiều tin đồn tay đấm vĩ đại này bị sốc sau khi tiêm vắc xin Covid-19.

Hagler đã qua đời ở tuổi 66 vào thứ Bảy tuần trước tại New Hampshire (Mỹ). Vợ của ông, bà Kay, đã thông báo ngắn gọn cái chết của chồng mình với người hâm mộ trên mạng xã hội: "Hôm nay, không may là người chồng yêu quý của tôi, Marvelous Marvin, đã bất ngờ qua đời tại nhà riêng ở New Hampshire".

Trang web của Hagler sau đó cũng cập nhật thông tin cái chết của ông là do những nguyên nhân tự nhiên của quá trình "sinh, lão, bệnh, tử". Trong khi đó  một trong những con trai của ngôi sao quyền anh quá cố, James Hagler đã chia sẻ với tờ TMZ của Mỹ rằng cha anh đã được đưa đến bệnh viện trước đó vào thứ Bảy sau khi ông bị khó thở, tức ngực vầ đau đớn.

Sau đó gia đình của James nhận được thông báo về cái chết của ông Hagler khoảng 4 giờ sau khi nhập viện, mặc dù họ không đưa ra nguyên nhân chính thức về cái chết.

Sự thật tin đồn huyền thoại quyền Anh thế giới chết vì sốc vắc xin Covid-19 - 1

Tommy Hearns (trái), người từng thất bại trước Mavin Hagler (phải) đã tạo ra một "thuyết âm mưu" khi cho rằng Hagler qua đời vì bị sốc văc xin Covid-19

Tuy nhiên, trước khi Hagler qua đời, thì Tommy Hearns - người từng có trận đối đầu với Hagler ầm ĩ báo giới vào năm 1985 - đã kích hoạt các "thuyết âm mưu" khi viết trên Instagram cá nhân: "Anh ấy đang ở bệnh viện để chống lại hậu quả của tiêm vắc xin Covid-19! Anh ấy sẽ ổn thôi nhưng chúng tôi có thể sử dụng năng lượng tích cực cũng như những lời cầu nguyện để anh ấy hồi phục sức khỏe hoàn toàn!".

Ngay sau những dòng chia sẻ của Herns, bà Kay Hagler đã lên tiếng phủ nhận những thông tin này bằng một bài viết đầy cảm xúc trên Facebook của mình, và bảo Herns đã thêu dệt nên những chuyện vô nghĩa về cái chết của chồng bà.

Sự thật tin đồn huyền thoại quyền Anh thế giới chết vì sốc vắc xin Covid-19 - 2

Bà Kay Hagler (phải) cùng chồng tham dự một sự kiện khi ông chưa qua đời đầy bất ngờ ở tuổi 66.

"Tôi muốn nói bằng trái tim của mình với tất cả các bạn. Tôi xin lỗi nếu tiếng Anh của tôi viết không chính xác nhưng tôi mong mọi người hiểu cho tôi trong thời điểm khó khăn này", bà Kay viết.

"Sau 31 năm, tình yêu của đời tôi không còn nữa và cuộc sống của tôi giờ đây không còn ý nghĩa nữa khi vắng anh ấy. Nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy anh ấy bên cạnh tôi ngay cả bây giờ và anh ấy nói với tôi rằng đừng từ bỏ và hãy mạnh mẽ vì anh ấy.

Cảm ơn tình yêu của bạn, anh ấy đã yêu mọi người rất nhiều, anh ấy yêu tất cả các bạn, anh ấy rất vui khi đọc những bình luận của bạn, anh ấy là một người đặc biệt, người đẹp nhất mà tôi từng gặp trong đời.

Tôi là người duy nhất thân thiết với anh ấy cho đến phút cuối cùng, và tôi là người duy nhất biết mọi chuyện diễn ra như thế nào mà ngay cả gia đình anh ấy thậm chí còn không biết và tôi KHÔNG chấp nhận đọc một số bình luận ngu ngốc mà không biết thực sự chuyện gì xảy ra.

Chắc chắn không phải vắc xin đã gây ra cái chết của anh ấy. Anh ấy đã ra đi trong bình yên với nụ cười thường ngày và giờ không phải lúc để nói những điều vô nghĩa.

Marvin ghét đám tang và vì vậy sẽ không có đám tang hay lễ kỷ niệm ở nhà thờ nào. Anh ấy chỉ muốn được nhớ đến với nụ cười hạnh phúc, nhưng tôi sẽ rất vui nếu mỗi người trong số các bạn có thể thắp một ngọn nến cho anh ấy", bà Kay viết.

Sau bài viết của bà Kay, cựu võ sĩ Hearns cũng đã xóa bài đăng của mình và đưa ra thông báo khẳng định đây không phải là "một chiến dịch chống lại vắc xin" như chỉ trích của nhiều người đối với ông.

Cái chết của Hagler cũng nhận được rất nhiều lời tri ân đến từ các ngôi sao trong làng quyền Anh thế giới, trong đó huyền thoại Mike Tyson cũng gây chú ý với dòng chia sẻ trên twitter: "Marvin Hagler là một trong những chiến binh xuất sắc nhất trong môn thể thao này. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh ấy".