1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sự chờ đợi nào dành cho Công Phượng ở SEA Games 29?

(Dân trí) - Sau trận hòa trước Jordan, Công Phượng bị giới chuyên môn và người hâm mộ chê bai rất nhiều về phong độ. Dù HLV Hữu Thắng đã lên tiếng bênh vực, nhưng tất cả phải thừa nhận tiền đạo xứ Nghệ đang bị lạc lõng ở đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, ở SEA Games tới đây có lẽ sẽ khác, Công Phượng có đủ thời gian lấy lại thăng bằng và tìm lại đúng hình ảnh của mình.

Màn trình diễn của tiền đạo HA Gia Lai ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Jordan hôm 13/6 có thể nói là rất nhạt nhòa. Công Phượng không tạo nên dấu ấn gì đặc biệt, dù anh được xếp chơi ở vị trí tự do. Các pha xử lý bóng của Công Phượng, như đánh giá của HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải hôm qua, vẫn rườm rà do lạm dụng kỹ thuật cá nhân quá nhiều. Anh cũng không có cơ hội nào nguy hiểm trước khung thành Jordan.


Công Phượng thực sự đang lạc lõng ở đội tuyển Việt Nam

Công Phượng thực sự đang lạc lõng ở đội tuyển Việt Nam

Đây là trận đấu mà rõ ràng chân sút người Nghệ An đã được HLV Hữu Thắng ưu ái. Anh đá hộ công, đúng ở vị trí sở trường, và chơi tới hơn 80 phút trên sân. Nếu là một HLV khác, Công Phượng có lẽ đã phải bị thay ra ngay trong hiệp 1 hoặc đầu hiệp 2, bởi anh không thể hiện được gì nhiều.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, HLV Hữu Thắng luôn dành sự ưu ái nhất định với cậu học trò người đồng hương. Còn nhớ trong năm 2016, Công Phượng còn nhiều lần có phong độ tệ hơn nhưng ông Thắng vẫn lên tiếng bênh vực, khẳng định chân sút xứ Nghệ sẽ trở lại nếu có thời gian.

Theo nhận xét của giới chuyên môn, sự thiếu tự tin là một trong những nguyên nhân khiến Công Phượng chơi không tốt. Đó là hình ảnh quen thuộc của Công Phượng, gợi nhớ lại phong độ của anh ở AFF Cup 2016.

Nếu nói là sức ép đang rất lớn với Công Phượng cũng không sai, bởi anh luôn được kỳ vọng mỗi khi ra sân. Tuy nhiên, đã tới tuổi 22, Công Phượng phải biết cách vượt qua những áp lực này để khẳng định mình, và thời gian với anh chỉ còn khoảng 2 tháng nữa trước khi bước vào SEA Games 29.

Công Phượng cho biết đúng là ở thời điểm này anh chưa có phong độ tốt, nhưng mình vẫn đang rất cố gắng tập luyện. Công Phượng mong nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ cũng như giới chuyện môn, bởi những lời nhận xét kiểu chê bai vừa qua khiến anh cảm thấy có chút “hụt hẫng”.

Tiền đạo CLB HA Gia Lai khẳng định mình sẽ là một con người khác tại SEA Games tới đây, và mục tiêu cao nhất của anh chính là tấm HCV.

Có lẽ cũng chẳng còn nhiều cơ hội để Công Phượng thể hiện ở cấp đội tuyển U22. SEA Games 29 là kỳ đại hội thể thao khu vực cuối cùng, trước khi Công Phượng quá tuổi tham dự. Đây cũng là lứa của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… được kỳ vọng rất lớn. Bầu Đức từng tuyên bố, nếu lứa này không giành HCV SEA Games, hãy cứ gọi ông là… Đức nổ.

Trở lại câu chuyện phong độ của Công Phượng, liệu 2 tháng tới anh có cải thiện được để trở gánh trọng trách lớn tại SEA Games 29? Câu trả lời vẫn chưa có lời giải đáp, chỉ biết rằng nếu không biến những áp lực thành động lực, nếu không tìm lại sự tự tin, Công Phượng sẽ khó có thể trở thành một cầu thủ lớn được.

Anh Tuấn