1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sớm thành cựu Vương, Italia bắt chẹt “lính lê dương”

(Dân trí) - Thất bại ê chề của ĐTQG Italia tại World Cup đã khiến LĐBĐ nước này quyết định chỉ cho các CLB được phép đăng ký 1 cầu thủ ngoài EU thay vì 2 như trước đây trong mỗi mùa giải.

 

Việc sớm trở thành cựu Vương đã khiến bóng đá Italia vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ giới truyền thông trong nước. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Azzurri tại VCK World Cup được chỉ ra là do ĐT gồm quá nhiều lão tướng trong khi lực lượng trẻ chưa đủ khả năng kế thừa.

 

Nhằm giải tỏa sự bức xúc của dư luận, LĐBĐ Italia (FIGC) đã vội vã đưa ra quy định mới trước khi mùa giải mới bắt đầu. Theo đó, mỗi CLB nước này sẽ chỉ được phép đăng ký mới một cầu thủ ngoài EU cho mỗi mùa giải thay vì 2 “lính lê dương” như trước đây.

 
Sớm thành cựu Vương, Italia bắt chẹt “lính lê dương” - 1

Thất bại của ĐT Italia tại World Cup buộc FIGC phải điều chỉnh luật lệ.
 

Theo một quan chức FIGC cho hay, quyết định này được đưa ra nhằm mục đích giới hạn cầu thủ nước ngoài, tăng cơ hội cho các cầu thủ Italia được ra sân nhiều hơn đồng thời khích thích sự phát triển của hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ trong nước.

 

Tuy nhiên, theo BTC các giải đấu nhà nghề Italia (Lega Calcio), dù đồng ý với quan điểm của FIGC nhưng việc áp dụng quyết định trên ngay trong kỳ chuyển nhượng này sẽ không khả thi bởi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch tuyển quân đang theo đuổi của các CLB thuộc Serie A.

 

Chủ tịch của CLB Lazio, Claudio Lotito là một trong những đại diện đầu tiên lên tiếng phản ứng: “Quyết định này sẽ gây khó xử với một số CLB Serie A đang tiến hành đàm phán mua cầu thủ nước ngoài.

 

Biện pháp này có thể phần nào giải quyết các vấn đề của bóng đá Italia nhưng không có nghĩa áp dụng ngay lập tức. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu quyết định có hiệu lực từ đợt chuyển nhượng mùa Đông sắp tới”.

 

L.T.T