1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sơ đồ chiến thuật ưa thích của HLV Philippe Troussier

Trọng Vũ

(Dân trí) - HLV Philippe Troussier có điểm giống người tiền nhiệm Park Hang Seo ở chỗ ông thích sơ đồ chiến thuật có 3 trung vệ, nhưng lối chơi của ông Troussier thiên về tấn công nhiều hơn.

Cụ thể, sơ đồ ưa thích nhất của HLV Philippe Troussier (người Pháp) là sơ đồ 3-4-3. Đây là những gì mà ông Troussier từng áp dụng cho đội tuyển Nhật Bản, trong giai đoạn thành công của ông này ở xứ sở mặt trời mọc, từ năm 1998 - 2002.

Đây cũng là sơ đồ mà vị HLV người Pháp áp dụng cho đội U19 Việt Nam, trong giai đoạn từ năm 2019 - 2021, khi ông Troussier dẫn dắt đội bóng trẻ này.

Sơ đồ chiến thuật ưa thích của HLV Philippe Troussier - 1

HLV Troussier từng áp dụng sơ đồ 3-4-3 cho đội U19 Việt Nam (Ảnh: Trọng Vũ).

Trong lần trả lời phỏng vấn tờ So Foot của Pháp năm 2019, HLV Philippe Troussier nói về điểm giống nhau giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản, cũng như nói sơ qua về triết lý cầm quân của mình: "Dĩ nhiên bóng đá Việt Nam không ở cùng đẳng cấp với bóng đá Nhật Bản, nhưng hiện tại bóng đá Việt Nam giống như Nhật Bản khi so với mặt bằng quốc tế cách đây khoảng 20 năm".

"Bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ có tiềm năng, sẽ có cầu thủ Việt Nam thi đấu tại châu Âu, bóng đá Việt Nam có thể học theo hình mẫu của bóng đá Nhật Bản" - HLV Troussier nói thêm.

Phát biểu của HLV Troussier năm đó sau này ứng nghiệm với trường hợp của Công Phượng, Đoàn Văn Hậu và Quang Hải, những người sang châu Âu thi đấu chuyên nghiệp. Thậm chí, Quang Hải hiện đang chơi bóng tại Pháp, quê hương của ông Troussier.

Ngoài ra, ông Troussier cũng từng bước áp dụng lối chơi mà đội tuyển Nhật Bản sử dụng dưới thời của chính vị HLV này trước đây, cho các đội tuyển Việt Nam.

Sơ đồ chiến thuật ưa thích của HLV Philippe Troussier - 2

Vị HLV người Pháp có thể áp dụng sơ đồ 3-4-3 cho đội U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Sơ đồ với 3 trung vệ của HLV Troussier về cơ bản có điểm khác so với sơ đồ 3 trung vệ mà HLV Park Hang Seo từng áp dụng cho đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. HLV Park Hang Seo ưa thích sơ đồ 5-3-2 thiên về phòng ngự, với 1 trung vệ luôn đứng thấp hơn hẳn 2 trung vệ còn lại, làm nhiệm vụ bọc lót.

Trong khi đó, 3 trung vệ của ông Troussier chơi gần như giăng ngang, đá theo khu vực, chủ động áp sát khi đối thủ có bóng, nhưng không phải lối kèm người kiểu "bắt chết".

Ông Philippe Troussier cho các học trò đá 3-4-3, nên về lý thuyết lối chơi thiên về tấn công nhiều hơn so với sơ đồ 5-3-2 của ông Park.

Hiện tại, ở đội U23 Việt Nam, có sẵn một số nhân tố phù hợp để HLV Troussier áp dụng vào sơ đồ nói trên, như bộ 3 trung vệ Quang Thịnh, Tiến Long, Duy Cương, các cầu thủ chạy cánh Lê Văn Đô (phải), Phan Tuấn Tài (trái) cho 2 biên của hàng tiền vệ, Huỳnh Công Đến và Khuất Văn Khang đá ở trung tâm, trong khi bộ ba tiền đạo có thể gồm Văn Trường, Thanh Nhàn và Quốc Việt.

Dĩ nhiên, tùy vào diễn biến và tùy vào đối thủ, HLV Philippe Troussier sẽ có những điều chỉnh về công thức đội hình cũng như nhân sự, nhưng về cơ bản có lẽ vị HLV người Pháp đã phác thảo sơ bộ bộ khung mà ông sẽ áp dụng trong những ngày tới trên đất Qatar.

Sơ đồ chiến thuật ưa thích của HLV Philippe Troussier - 3
Sơ đồ chiến thuật ưa thích của HLV Philippe Troussier - 4