1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sơ đồ 3-4-3 giúp Barcelona thoát thua tại Nou Camp

(Dân trí) - Kể từ khi Tito Vilanova lên dẫn dắt Barcelona, sơ đồ chiến thuật 3-4-3 đã đi vào quên lãng. Tuy nhiên vào đêm qua, trong bối cảnh khó khăn chồng chất và thiếu hụt lực lượng, chính sơ đồ này đã cứu rỗi Barca khỏi một thất bại ê chề dưới tay Spartak.

Một thất bại ở vòng bảng Champions League có thể chưa quyết định được gì nhưng ngay tại Nou Camp, trong trận mở màn, trước một đối thủ thua xa về mọi mặt thì dĩ nhiên thất bại là không thể chấp nhận được nếu không muốn nói là thảm họa. Cú dứt điểm của Romulo ở phút 58, bàn thắng thứ hai của Spartak Moscow đã đưa Barcelona vào một thảm cảnh như vậy.

Tito mạo hiểm sử dụng 3-4-3 và đã thành công
Tito mạo hiểm sử dụng 3-4-3 và đã thành công

Chỉ 4 phút sau khi nhận bàn thua, Tito Vilanova đã có một quyết định vô cùng mạo hiểm là rút hậu vệ Dani Alves ra khỏi sân để tung tiền đạo Alexis Sanchez vào sân. Điều đó cũng có nghĩa là sơ đồ 3-4-3 không ít lần được Pep Guardiola sử dụng ở mùa giải năm ngoái nhưng đã dần bị quên lãng dưới thời Tito Vilanova lại có đất diễn tại Nou Camp.

Thậm chí đội hình mà Tito sử dụng còn có thiên hướng tấn công mạnh hơn cả đội hình mà Pep Guardiola sử dụng trước đây. Bộ ba hậu vệ Adriano, Javier Mascherano và Alex Song thì chỉ có cựu thủ quân của đội tuyển Argentina là thực sự “chốt” dưới cùng, tân binh từ Arsenal như thể “bản năng” và tình thế ép buộc, thường xuyên hiện diện ở giữa sân để phối hợp trong khi Adriano vẫn chạy biên chứ không hẳn bó vào trung lộ để phòng ngự.

Trong 4 cầu thủ ở hàng tiền vệ là Busquets, Xavi, Cesc Fabregas và Lionel Messi thì thực ra Messi vẫn chơi như một tiền đạo ảo, còn trên cùng là bộ ba Alexis, Pedro và Tello, sau này được thay thế bằng Villa. Với một đội hình siêu tấn công như vậy, Barcelona kiểm soát tới 3/4 thời gian kiểm soát bóng, và trận đấu chỉ thực sự diễn ra bên phía phần sân của Spartak Moscow.

Những phút cuối trận, sức ép mà Barcelona tạo ra là vô cùng khủng khiếp, nhiều thời điểm trái bóng dường như chỉ quẩn quanh trước và trong vòng câm địa đội khách với hàng loạt đợt tấn công liên tiếp. Spartak đã thi đấu rất kiên cường song cuối cùng hàng phòng ngự của họ cũng bị vỡ vụn trước sức tấn công mãnh liệt của đối phương. Messi lại tỏa sáng với một cú đúp để đem về chiến thắng cho Barcelona.

Mascherano gần như gánh toàn bộ nhiệm vụ phòng ngự
Mascherano gần như gánh toàn bộ nhiệm vụ phòng ngự

Xét một cách toàn diện, Tito Vilanova buộc phải mạo hiểm trong hiệp 2 vì đội nhà đang bị dẫn bàn, tuy nhiên sơ đồ 3-4-3 mà tân HLV của Barcelona sử dụng thực sự đem tới quá nhiều bất ngờ bởi vì ở hàng phòng ngự, ông chỉ còn duy nhất Mascherano là một trung vệ khả dĩ dù xuất thân từ vị trí tiền vệ trụ. Sơ đồ 3-4-3 đã cứu rỗi cho Tito và các học trò và chắc chắn hệ thống này vẫn sẽ còn đất diễn tại Nou Camp.

Ngọc Trung