1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

SL Nghệ An quyết tâm duy trì thành tích toàn thắng ở AFC Cup

(Dân trí) - Trả lời trong cuộc họp báo trước trận đấu với Persija Jakarta (Indonesia) diễn ra vào trưa ngày 6/3 tại TP Vinh, HLV Đức Thắng của SL Nghệ An mong muốn: “Các cầu thủ chúng tôi sẽ chơi bóng bằng cả trái tim. Họ là những cũng sẽ đá bóng như những người nông dân. Có như vậy cầu thủ của chúng tôi mới đoàn kết để giành chiến thắng, dù đối thủ đó là ai”.

Với chiến thắng ấn tượng ở 2 trận đấu đầu tiên, SLNA hiện đang độc chiếm ngôi đầu bảng H. Bên cạnh lợi thế về điểm số, đại diện của Việt Nam còn có một “vũ khí” nữa đó là tinh thần. Hai trận đấu vừa qua, các học trò của Đức Thắng gần như chơi với 100% phong độ và tạo ra được khác biệt so với đối thủ.

Tại cuộc họp báo trước trận đấu quan trọng gặp đối thủ Persija Jakarta (Indonesia) trong khuôn khổ vòng bảng H tại AFC Cup 2018 - HLV Đức Thắng của CLB SLNA tỏ ra lạc quan trước đối thủ.

Ông Stefano Cugurra, HLV trưởng của Persija Jakarta (Indonesia) cho biết: Trong lượt trận đấu nay, chúng tôi đưa sang Việt Nam 18 cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng, trong đó có 3 ngoại binh...
Ông Stefano Cugurra, HLV trưởng của Persija Jakarta (Indonesia) cho biết: Trong lượt trận đấu nay, chúng tôi đưa sang Việt Nam 18 cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng, trong đó có 3 ngoại binh...

“Tôi không hề thấy áp lực, hay cái dớp của các đội bóng Indonesia, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng và cống hiến hết mình cho người hâm mộ bóng đá Nghệ An nói chung và Việt Nam nói riêng”, Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.

Khi được hỏi về sức mạnh của đối thủ thì HLV Đức Thắng khẳng định: “Tất cả mọi đối thủ đều như nhau, nên bất cứ trận đấu nào tôi và các cầu thủ đều phải tôn trọng họ. Họ là một trong những đối thủ mạnh, có tiền đạo vừa lập hatrick, nên thiết nghĩ các cầu thủ của tôi phải chơi hết mình, cống hiến cho trận đấu ngày mai thật tốt nhất”, HLV Đức Thắng cho biết thêm.

HLV Đức Thắng và đội trưởng Quế Ngọc Hải tỏ ra lạc quan trước trận đấu với CLB Persija Jakarta (Indonesia).
HLV Đức Thắng và đội trưởng Quế Ngọc Hải tỏ ra lạc quan trước trận đấu với CLB Persija Jakarta (Indonesia).

Trả lời tại buổi họp báo về đối thủ Persija Jakarta (Indonesia) đội trưởng Quế Ngọc Hải nói: “Hiện tại toàn đội chưa có nhiều thông tin về đối thủ, chỉ mới xem qua băng hình những trận đấu mới nhất của họ nên chưa thể đánh giá nhiều về từng cá nhân.

Những đội bóng Indonesia thường nổi tiếng với tinh thần, thể lực và lối chơi tập thể. Do vậy tôi và toàn đội đang tập trung cho trận đấu chiều ngày mai mà không suy nhiều về những trận đấu đã qua.

Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để dành tặng cho người hâm mộ một trận đấu đẹp. Hi vọng trong trấn đấu chiều mai, sân Vinh sẽ ngập tràn khán giả, đó là lời động viên, động lực để chúng tôi thi đấu và cống hiến”, Quế Ngọc Hải cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Stefano Cugurra, HLV trưởng của Persija Jakarta (Indonesia) cho biết: “Trong lượt trận đấu nay, chúng tôi đưa sang Việt Nam 18 cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng, trong đó có 3 ngoại binh. Tôi đánh giá cao đối thủ SLNA, bởi họ có những cầu thủ chất lượng, đặt biệt trong đội hình của họ có sở hữu 2 cầu thủ U23 Việt Nam như Xuân Mạnh, Văn Đức”.

Ông Stefano Cugurra, HLV trưởng của Persija Jakarta tỏ ra thận trọng trước đội chủ nhà SLNA.
Ông Stefano Cugurra, HLV trưởng của Persija Jakarta tỏ ra thận trọng trước đội chủ nhà SLNA.

Khi được hỏi về chất lượng mặt sân vận động Vinh ông có thấy băn khoăn gì không?

Ông Stefano Cugurra, HLV trưởng của Persija Jakarta cho rằng: Đã là sân được AFC chọn làm sân thi đấu thì phải là sân bóng có đầy đủ tiện nghi, điều đó tôi không hề lo ngại. Theo tôi, bảng H có 3 đội bóng có cơ hội như nhau và CLB SLNA là một trong ứng cử viên nặng ký cho một suất đi tiếp.

Hai HLV bắt tay thân tình trong buổi họp báo.
Hai HLV bắt tay thân tình trong buổi họp báo.

Được biết, vào lúc 15h30 ngày 6/3 trên SVĐ TP Vinh sẽ diễn ra trận đấu giữa CLB Sông Lam Nghệ An và Persija Jakarta (Indonesia) trong khuôn khổ vòng bảng H tại AFC Cup 2018.

Ngoài những lợi thế nói trên, SLNA còn được chơi trên sân nhà và đó là lý do mà nhiều người tin rằng, đội bóng xứ Nghệ sẽ thi đấu thăng hoa ở trận đấu chiều mai 6/3. Được biết, ở trận đấu mới đây, sân Vinh tiếp đón gần 7.000 khán giả và kết quả là SLNA giành chiến thắng thuyết phục trước đại diện của Malaysia.

Nguyễn Phê