1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Siêu Cúp châu Âu: Giá trị đội hình Real đắt gấp...15 lần Sevilla

(Dân trí) - Tuy mang tiếng là trận tranh siêu cúp châu Âu, nhưng chênh lệch giữa Real Madrid và đội bóng đồng hương Sevilla quả thực quá lớn. Chỉ tính riêng giá trị đội hình ra sân, các nhà ĐKVĐ Champions League đã nhiều hơn gấp 15 lần các nhà vô địch Europa League.

Giá trị đội hình Real gấp...15 lần Sevilla

Trong trận tranh siêu cúp châu Âu trên sân Cardiff City, Real Madrid vừa thiết lập kỷ lục mới trong làng túc cầu khi tung ra sân đội hình đắt giá nhất từ trước đến nay. Theo thống kê, 11 cầu thủ ra sân chính thức trong đội hình Real Madrid có trị giá chuyển nhượng lên tới 466.5 triệu euro, đắt gấp...15 lần so với đội hình đối thủ Sevilla (33 triệu euro).

Real Madrid
đã chi ra hơn 460 triệu euro cho đội hình này
Real Madrid đã chi ra hơn 460 triệu euro cho đội hình này

Số tiền “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” bỏ ra để chiêu mộ những siêu sao như C.Ronaldo (94 triệu euro), Gareth Bale (101 triệu euro) hay tân binh James Rodrguez (80 triệu euro) cũng cao tới gấp đôi ba, gấp lần giá trị cả đội hình của Sevilla. Thực tế này một lần nữa phản ảnh sự chênh lệch giàu nghèo rõ rệt giữa các đội bóng tại La Liga.

Toni Kroos soán ngôi Xabi Alonso

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, James Rodriguez là tân binh đắt giá nhất của Real Madrid. Tuy nhiên, ở trận tranh siêu cúp vừa qua, Toni Kroos mới là tân binh thi đấu ấn tượng hơn. Thay thế cựu binh Xabi Alonso bị treo giò, tiền vệ người Đức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cầm trịch ở khu vực giữa sân cùng với Luka Modric.

Suốt trận đấu, Toni Kroos khiến người hâm mộ hoàn toàn quên đi Xabi Alonso với khả năng phân phối bóng cực kỳ ấn tượng. Những thống kê cho thấy cựu cầu thủ Bayern Munich thực hiện tổng cộng 77 đường chuyền và chỉ có 4 đường chuyền không đến chân đồng đội, đạt hiệu suất chuyền bóng chuẩn xác lên đến 95%.

Toni Kroos lấp
đầy khoảng trống mà Xabi Alonso để lại
Toni Kroos lấp đầy khoảng trống mà Xabi Alonso để lại

Bên cạnh nhiệm vụ phân phối bóng, Toni Kroos cũng gây ấn tượng tích cực ở khả năng đánh chặn với 9 pha cướp bóng thành công (một trong số đó mở màn cho bàn thắng thứ hai). Ngoài ra, không giống như trong màu áo đội tuyển Đức, Toni Kroos không được giao nhiệm vụ thực hiện những quả phạt góc. Nhiệm vụ này được giao cho James Rodriguez và Luka Modric.

Với cách bố trí người đá phạt góc như vậy, dường như HLV Ancelotti muốn tận dụng khả năng băng lên dứt điểm từ tuyến hai rất lợi hại của Toni Kroos. Trong màu áo Bayern Munich trước đây hay đội tuyển Đức, tiền vệ 24 tuổi này đã ghi được không ít bàn thắng từ kịch bản này, đặc biệt là ở những tình huống đá phạt góc.

Iker Casillas trở lại chính mình

Iker Casillas sa sút phong độ thê thảm trong thời gian gần đây, điển hình như những màn trình diễn tệ hại ở trận chung kết Champions League hay hai trận đấu vòng bảng World Cup 2014 với Hà Lan và Chile. Vì vậy, trước trận tranh siêu cúp, Iker Casillas đã phải hứng chịu áp lực lớn từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng Casillas không còn xứng đáng đứng trong khung gỗ Real Madrid.

Casillas lấy
lại sự tự tin trong khung gỗ
Casillas lấy lại sự tự tin trong khung gỗ

Tuy nhiên, 90 phút trận tranh siêu cúp châu Âu cho thấy dường như sự ra đi của Diego Lopez đã giúp thủ lĩnh “kền kền trắng” tìm lại sự tự tin khi đứng trong khung gỗ. Real Madrid không bị thủng lưới còn Casillas có hai pha cản phá đầy ấn tượng cú sút của Carriço ở phút 34 và Krychowiak ở phút cuối trận. Với những pha bay nhảy ngoạn mục như vậy, Casillas đang trở lại đúng hình hài của gã khổng lồ trong khung gỗ.

Duy Khánh