SHB Đà Nẵng sớm phơi bày “tử huyệt”
(Dân trí) - Từng được xếp vào nhóm ứng cử viên sáng giá nhất của chức vô địch V-League 2011, nhưng sức mạnh của đội bóng “cựu vương” SHB.Đà Nẵng đang bị nghi ngờ sau những cú sảy chân ở 2 lượt đấu vừa qua.
Không thể bàn cãi, hàng hậu vệ chính là nỗi lo lớn nhất của “tướng” trẻ Huỳnh Đức. Hiện tại, đội bóng sông Hàn có thừa quân số để lựa chọn cho hàng thủ. Nhưng chọn ra người đá được lại chẳng phải là nhiệm vụ dễ dàng.
Ở hầu hết những trận đấu vừa qua, sự lơi lỏng của các hậu vệ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự xuống dốc của đội bóng “cựu vương”. Đáng thất vọng nhất là phong độ thất thường của Hoàng Quãng, Cao Cường, hoặc cách chơi bóng đôi khi thờ ơ khó hiểu của Hải Lâm.
Sự lao dốc của hàng hậu vệ buộc hàng tiền vệ thường xuyên lùi về hỗ trợ, khiến ý đồ tấn công trong nhiều trận của SHB.Đà Nẵng sớm phá sản. Ví như trận gặp V.Ninh Bình trên sân Chi Lăng, khi đối thủ bất ngờ quyết định chơi tấn công là SHB.Đà Nẵng lúng túng ngay. Nếu HLV Huỳnh Đức không tìm ra giải pháp cải thiện khả năng phòng ngự, đội bóng sông Hàn sẽ phải hứng chịu không ít rủi ro.
Trả giá vì lệ thuộc “vua phá lưới” Merlo
Gatson Merlo là tiền đạo rất có duyên ghi những bàn thắng bằng đầu. Thế nên, cầu thủ người Argentina này tỏ ra phù hợp với lối đá tấn công biên sở trường của SHB.Đà Nẵng. Hầu hết những đường chuyền cuối cùng đều tìm đến địa chỉ Merlo, thực tế là Merlo đã làm rất tốt vai trò của một chủ công.
Với hàng tấn công đang có, sơ đồ chiến thuật 4-4-2 được cho là phù hợp nhất khi Ngọc Thanh đủ tầm sát cánh bên cạnh Merlo. Nhưng HLV Huỳnh Đức lại thường xuyên bố trí đội hình xuất phát thi đấu theo hệ thống 4-5-1, thay vì tận dụng tối đa sức mạnh tấn công.
Quan sát đội bóng sông Hàn thi đấu, chẳng khó nhận ra SHB Đà Nẵng đang lệ thuộc quá nhiều vào Merlo, một ván bài HLV Huỳnh Đức thừa hiểu chứa đựng quá nhiều rủi ro. Nhưng Merlo vẫn cứ là số 1, trong trường hợp Merlo sa sút sẽ rất khó để cho đội bóng “cựu vương” duy trì được phong độ.
Bế tắc vì lối đá thiếu đột biến
Những mùa giải trước, khi Quốc Anh đạt phong độ cao bên hành lang trái, bộ đôi Quang Cường - Thanh Phúc đảm nhiệm hành lang phải, lối đá tấn công biên với sở trường lật cánh đánh đầu của SHB-Đà Nẵng luôn tỏ ra rất lợi hại Tất nhiên ở thời điểm đó, Nguyễn Rogerio, Thanh Hưng, Rafael gánh vác trục giữa rất tốt.
Mùa này SHB Đà Nẵng mất Thanh Phúc, nhưng lại có sự phục vụ của Minh Phương và ngoại binh Kalifa Dembele. Tuy nhiên, hàng tiền vệ của SHB.Đà Nẵng chỉ chơi tốt trước những đối thủ không thiên về lối chơi cơ bắp. Một phần vì Minh Phương chưa làm tốt vai trò thủ lĩnh ở giữa sân, còn các tiền vệ biên thi đấu cũng không thực sự xuất sắc.
Với những hạn chế đã phơi bày, chắc chắn SHB Đà Nẵng còn phải đối mặt với vô số rủi ro trong những vòng đấu tới. Có lẽ HLV Huỳnh Đức cần lo xa chuyện bổ sung lực lượng cho lượt về đi là vừa, bởi những tân binh mà nhà cầm quân họ Lê mua về mùa này chỉ có Minh Phương, Dembele, Ngọc Thanh là dùng được mà thôi.
Khánh Quang