1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Schumacher đã có dấu hiệu hồi tỉnh

(Dân trí) - Bác sĩ cho hay, tay đua huyền thoại người Đức đã có dấu hiệu hồi tỉnh sau thời gian dài hôn mê vì cú ngã trong khi trượt tuyết từ tháng 12 năm ngoái

Đã hơn 5 tháng kể từ ngày Schumi gặp tai nạn trượt tuyết tại Alps, tay đua từng 7 lần vô địch thế giới F1 vẫn nằm trong tình trạng hôn mê sâu. Anh đã giảm mất 25% tổng trọng lượng cơ thể.

Tờ The Mirror đưa tin, Michael Schumacher đang trên đường bình phục, Sabine Kehm, người quản lý của tay đua này cho biết: "Tôi xin nói lại tin mừng này một lần nữa, có những dấu hiệu tích cực đáng để chúng ta mong chờ vào lúc này", Kehm tiết lộ. Gia đình và người thân Schumacher mừng rỡ và tin tưởng nhà cựu vô địch môn đua xe Công thức một sẽ tỉnh lại

Schumacher có dấu hiệu hồi phục sau thời gian dài hôn mê
Schumacher có dấu hiệu hồi phục sau thời gian dài hôn mê

Các bác sĩ vẫn tỏ ra thận trọng khi đánh giá tình hình và không loại trừ những bất ngờ trong nỗ lực đưa huyền thoại người Đức ra khỏi tình trạng hiện tại. Tờ báo của Anh cũng cho biết thêm, Schumacher sẽ được chuyển từ bệnh viện tới một cơ sở phục hồi chức năng, chứ không phải là về nhà như tin đồn trước đó.

Quản lý Kehm cũng phủ nhận thông tin vợ của Schumacher, Corinna sẽ bỏ ra 10 triệu bảng để cải tạo ngôi nhà ở Thụy Sỹ thành bệnh viện dành cho anh.

Trong khi chơi trượt tuyết tại Meribel (Pháp) cuối năm ngoái, huyền thoại từng 7 lần vô địch thế giới ngã đập đầu vào một tảng đá, dẫn đến tổn thương não nghiêm trọng và hôn mê sâu.

Tay đua này đã trải qua một loạt cuộc phẫu thuật, thậm chí một phần xương sọ của anh đã được tháo bỏ nhằm giảm bớt áp lực lên não. Về cơ bản, ngôi sao người Đức không còn nguy hiểm tính mạng nhưng khả năng hồi tỉnh là rất mong manh. Trước khi những tín hiệu lạc quan lần này xuất hiện, thậm chí đã có những lo lắng về khả năng Schumacher phải sống đời thực vật.

Hai người con là Mick (14 tuổi) và Gina María (17) cùng vợ của tay đua này vẫn hàng ngày vào bệnh viện nói chuyện bên giường bệnh,với hy vọng anhcó thể nghe thấy. Đây là một trong những phương pháp nhằm đánh thức những bệnh nhân hôn mê do tổn thương não.

Lê Nam