1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sân Pleiku có thể bị phạt vì sự cố “vỡ sân”

(Dân trí) - Hơn 1 vạn người đã đến sân Pleiku, dự khán trận đấu vòng 1 V-League giữa HA Gia Lai và Khánh Hòa. Số khán giả trên sân vượt quá sức chứa của sân này, khiến nhiều người phải đứng sát đường biên. Sự cố này khiến cho CLB HA Gia Lai có thể bị phạt.

Lượng người hâm mộ Công Phượng và các đồng đội quá lớn, họ đã đến kín sâu Pleiku, thậm chí vượt quá sức chứa của sân bóng này. Riêng trong trận đấu giữa HA Gia Lai và Khánh Hòa ở ngày V-League 2015, nhiều khán giả không còn chỗ ngồi trên các khán đài phải đứng hẳn xuống sân, chỉ cách đường biên ngang và đường biên dọc vài bước chân.

Trước tình hình đó, lực lượng bảo vệ trên sân phải dùng dây giăng tạm để ngăn cách khán giả với trận đấu đang diễn ra bên trong. Thậm chí, bản thân ông bầu Đoàn Nguyên Đức của CLB HA Gia Lai còn xuống tận nơi khán giả đứng, mời những CĐV lớn tuổi và trẻ em lên khán đài VIP để có chỗ ngồi.

Cũng may là khán giả Pleiku lâu nay nổi tiếng hiền hòa, trong khi trận đấu diễn ra khá hòa nhã, còn đội chủ nhà HA Gia Lai chiến thắng, nên không có sự cố lớn nào từ phía khán giả. Dù vậy, việc khán giả chỉ đứng cách trận đấu vài bước chân, có nguy cơ tràn vào bên trong sân bất cứ lúc nào cũng rất nguy hiểm.

Đứng trước sự cố vỡ sân, nhiều khả năng BTC sân Pleiku và CLB HA Gia Lai có thể bị phạt, bởi giải càng vào sâu thì mức độ căng thẳng càng tăng lên, thành ra hiện tượng này cần được khắc phục và không thể lặp lại.

Kim Điền