1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Salah mờ nhạt, Ai Cập thắng nhọc ở ngày khai mạc CAN 2019

(Dân trí) - Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2019) khởi tranh bằng trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Ai Cập với Zimbabwe sáng nay (22/6). Dù ngôi sao Mohamed Salah thi đấu khá mờ nhạt, nhưng Ai Cập vẫn có chiến thắng 1-0 trước đối thủ yếu là Zimbabwe.

Ai Cập có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Zimbabwe ở trận khai mạc giải CAN 2019

Ai Cập dễ dàng chiếm lĩnh thế trận ngay khi tiếng còi trận đấu bắt đầu và họ liên tục có nhiều pha vây hãm khung thành đối phương. Vừa là đội chủ nhà đăng cai CAN 2019, lại có trong tay rất nhiều ngôi sao trong đội hình, Ai Cập khiến đội tuyển Zimbabwe phải sử dụng lối chơi phòng ngự chặt và chờ sơ hở của đối phương để phản công.

Cũng với lối chơi này, Zimbabwe gây ra không ít khó khăn cho Mohamed Salah cùng các đồng đội bằng cách sử dụng hàng phòng ngự số đông. Tiền đạo của Liverpool có rất ít khoảng trống khi luôn nhận được sự "chăm sóc" đặc biệt của hậu vệ Zimbabwe.

Salah mờ nhạt, Ai Cập thắng nhọc ở ngày khai mạc CAN 2019 - 1

Dù vậy, Ai Cập cuối cùng cũng phá vỡ được thế bế tắc khi phút 41, tiền đạo Trezeguet đi bóng qua 2 cầu thủ Zimbabwe trước khi tung cú sút cứa lòng hiểm hóc hạ gục thủ thành Sibanda để mở tỷ số cho trận đấu.

Sau giờ nghỉ, Ai Cập tiếp tục gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng thứ 2, tuy nhiên Zimbabwe vẫn giữ nguyên lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh. Dù vậy, các pha phản công của Zimbabwe tỏ ra rất đơn điệu và chủ yếu kết thúc bằng những cú sút xa cầu may. Salah không để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu này, nhưng anh góp công lớn khi bắt buộc Zimbabwe luôn dành nhiều cầu thủ chăm sóc anh để giúp các đồng đội rảnh chân thi đấu.

Salah mờ nhạt, Ai Cập thắng nhọc ở ngày khai mạc CAN 2019 - 2

Salah bị kèm chặt nhưng anh vẫn góp công cùng đồng đội mang về chiến thắng đầu tiên trong trận đấu mở màn trước Zimbabwe ở giải CAN 2019

Ở thời điểm cuối trận, Zimbabwe bắt đầu vùng lên nhưng lúc này Ai Cập đã chơi với đội hình thấp để bảo toàn tỉ số mong manh. Thầy trò HLV Javier Aguirre tạm thời xếp đầu bảng với 3 điểm và hiệu số +1 trước khi trận đấu còn lại giữa Congo và Uganda bắt đầu vào 21h30 tối nay... Đối thủ tiếp theo của Salah và đồng đội là CHDC Congo.

Đội hình thi đấu

Ai Cập: El-Shenawy, El Mohamady, Alaa Eldin, Hegazi, Mansour; Hamed, Elneny; Salah, El Said (Warda 72'), Trézéguet (Dunga 81'); Mohsen (Soliman 61').

Zimbabwe: Sibanda (Chipezeze 80'); Darikwa, Mudimu, Hadebe, Lunga; Nakamba, Munetsi, Karuru, Mushekwi (Rusike 81'); Musona (Chawapiwa 85'), Billiat.

Sông Lam