1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Roy Keane: "5, 6 cầu thủ nên biến khỏi Man Utd ngay lập tức"

Sông Lam

(Dân trí) - Huyền thoại Man Utd Roy Keane đã bày tỏ sự giận dữ tột độ trước màn trình diễn của "Quỷ đỏ" trong trận làm khách trên sân Etihad của đối thủ Man City.

Ở vòng 28 Premier League, Man Utd thi đấu khá tốt với Man City trong hiệp một, nhưng sớm gục ngã trong hiệp hai và dường như buông xuôi sau khi Riyad Mahrez ghi bàn thắng đưa đội bóng của HLV Pep Guardiola vượt lên dẫn trước 3-1.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và Man Utd thua đậm 1-4 tại Etihad, huyền thoại Roy Keane của Man Utd đã tỏ ra vô cùng tức giận sau khi đội bóng cũ của ông thiếu nỗ lực trong khoảng hơn 10 phút cuối trận.

Roy Keane: 5, 6 cầu thủ nên biến khỏi Man Utd ngay lập tức - 1

Roy Keane chỉ trích nhiều cầu thủ Man Utd sớm đầu hàng ở cuối trận đấu với Man City.

"Điều tồi tệ nhất bạn có thể nói về Man Utd là họ bỏ cuộc quá sớm. Bỏ cuộc thực sự là điều không thể tha thứ. Không thể chấp nhận điều đó. Chúng ta thấy Man Utd bộc lộ tất cả những sai lầm, điểm yếu trong ngày hôm nay.

Bất kỳ ai cũng có thể thua trong các trận đấu bóng đá nhưng để thua theo cách họ đã làm - các cầu thủ không thèm chạy khi đang chơi cho Man Utd là điều không thể chấp nhận được", Roy Keane tức giận nói.

"Họ buông xuôi quá sớm, điều đó thật đáng xấu hổ. Họ kém xa đội hình Man Utd trước kia. Niềm tự hào về thương hiệu, đẳng cấp của đội bóng luôn phải được thấy ở một số thời điểm khó khăn của trận đấu.

Tôi đã rất thất vọng khi xem trận đấu này. Bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm, mọi người sẵn sàng tha thứ cho những sai lầm, nhưng việc họ không thèm di chuyển cướp bóng, có khoảng 5, 6 người như vậy thì họ không nên chơi và nên biến khỏi Man Utd ngay lập tức", Roy Keane nói thêm.

Roy Keane: 5, 6 cầu thủ nên biến khỏi Man Utd ngay lập tức - 2

Roy Keane khẳng định năm, sáu cầu thủ không xứng đáng khoác áo Man Utd sau trận thua thảm hại trước Man City.

Cựu cầu thủ Man Utd cũng cho rằng ông thấy đội bóng cũ của mình đã sớm chấp nhận đầu hàng khi Fred và Marcus Rashford được tung vào sân. "Nếu bạn nhìn vào băng ghế dự bị, họ không có quá nhiều lựa chọn. Khi HLV Ralf Rangnick quyết định thay người, trận đấu thực tế đã kết thúc.

Một số cầu thủ vào sân nhưng không đủ cố gắng, quyết tâm. Chính vì vậy vì sao luôn cần những cầu thủ đẳng cấp ra sân và nỗ lực đến phút cuối", Roy Keane chốt lại.

Dù vậy trong cuộc họp báo sau trận, HLV Ralf Rangnick đã phản bác chỉ trích từ Roy Keane để bảo vệ các học trò: "Thành thực mà nói, tôi không thấy các cầu thủ có biểu hiện của sự thiếu nỗ lực. Thật khó để đứng vững trước CLB có khả năng kiểm soát bóng tốt nhất thế giới như Man City, đặc biệt khi bạn bị dẫn 1-3.

Tôi không trách cầu thủ thi đấu không nỗ lực, nhưng đúng là mọi chuyện trở nên quá khó khăn sau bàn thua thứ 3. Hiệp 2 đã chứng minh nếu Man City hưng phấn và dẫn 3-1, ngăn họ tiếp tục ghi bàn là điều gần như bất khả thi".

Roy Keane: 5, 6 cầu thủ nên biến khỏi Man Utd ngay lập tức - 3