1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình tiêu biểu mùa giải 2005/06 Premier League

Rooney "mất hút"…

(Dân trí)- Với thành công tại Premier League khi lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi Vô địch, Chelsea có tới 3 vị trí trong đội hình tiêu biểu của mùa bóng 2005/06. MU cũng có 3 cầu thủ nhưng đáng tiếc Rooney lại không có tên trong danh sách 11 cầu thủ này.

Các cầu thủ được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu Barclays Premiership được dựa trên những tính toán số liệu của Actim Index, nhà phụ trách kỹ thuật chính thức của BTC giải Ngoại Hạng Anh.

 

Với sơ đồ 4-4-2 truyền thống, BTC đã bình chọn ra những cầu thủ xuất sắc nhất ở từng vị trí.

 

Theo đó, cả ĐKVĐ Chelsea cùng á quân Manchester đều có 3 cầu thủ được chọn. Liverpool cũng được bầu 2 tuyển thủ. Ngoài ra, Arsenal, Tottenham và Wigan cũng góp mặt một cầu thủ.

 

Thủ môn : Van der Sar (MU)

 

Sự thể hiện xuất sắc của thủ thành lão luyện người Hà Lan này có đóng góp xứng đáng vào vị trí á quân của MU. Tập trung cao, phản xạ nhanh nhẹn (dù tuổi đã cao) và đặc biệt là rất giỏi làm nản lòng tiền đạo đối phương trong những tình huống một đấu một. 

 

Hậu vệ phải : Steve Finnan (Liverpool)

 

Chắc chắn bên cánh phải của Liverpool bởi lối chơi thầm lặng nhưng hết mình. Luôn giúp hàng tiền đạo vào tư thế thuận lợi trong những pha phản công bởi khả năng chuyền xa chính xác của mình.

 

Rooney "mất hút"… - 1

Đội hình tiêu biểu mùa giải Premiership 2005/06 

 

Hậu vệ trái: Williams Gallas (Chelsea)

 

Tuyển thủ người Pháp này được coi là hậu vệ đa năng nhất của giải Ngoại hạng. Dũng mãnh trong suốt 90 phút, Gallas còn buộc người hâm mộ nhớ đến bởi những cú sút làm bàn quan trọng cho The Blues.

 

Trung vệ : Rio Ferdinand (MU)

 

Cầu thủ MU đã có mùa giải khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm phong độ đích thực của mình. Tuy nhiên tại giải đấu không nhiều trung vệ thuộc hàng thượng thặng thì Rio vẫn xứng đáng có tên trong đội hình tiêu biểu. 

 

Trung vệ: John Terry (Chelsea)

 

Đội trưởng Chelsea thực sự là "hòn đá tảng" trong hàng phòng ngự của đoàn quân của HLV Mourinho. Không ai có thể phủ nhận vai trò của anh trong thành công của đội bóng.

 

Tiền vệ phải : Steven Gerrard (Liverpool)

 

Linh hồn của Quỷ đỏ, lối chơi cống hiến và lăn xả của cầu thủ này đã góp phần quan trọng vào vị trí thứ 3 của Liverpool.  

 

Tiền vệ trái : Jimmy Bullard (Wigan)

 

Một phát hiện bên hành lang cánh trái của HLV Jewell. Không hoa mỹ nhưng đầy thực dụng và hiệu quả, Bullard đã qua mặt các tiền vệ nổi danh khác để có tên trong đội hình tiêu biểu.

 

Rooney "mất hút"… - 2

"Người không phổi" Lampard có mùa giải đáng nhớ

 

Tiền vệ trung tâm: Frank Lampard (Chelsea)

 

Hỗ trợ đắc lực cho tiền đạo và trực tiếp ghi bàn bằng những cú sút xa thần sầu. Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về « người không phổi » bởi phong độ của Lampard quá xuất sắc mùa giải năm nay.

 

Tiền vệ trung tâm: Michael Carrick (Tottenham)

 

Cầu thủ có nhiều đường chuyền quyết định nhất của Spurs. Khả năng bao quát sân và phân phối bóng của anh đủ để chiếm một suất trong đội hình tiêu biểu năm.

 

Tiền đạo : Van Nistelrooy (MU)

 

Dù không được trọng dụng vào giai đoạn cuối mùa giải nhưng với 21 bàn ghi được trong mùa giải, không ai có thể nghi ngờ về duyên ghi bàn của tiền đạo người Hà Lan này.

 

Rooney "mất hút"… - 3

Henry với danh hiệu
Vua phá lưới giải Ngoại hạng

 

Tiền đạo: Thierry Henry (Arsenal)

 

Vua phá lưới Premiership với 27 bàn. Cầu thủ không thể thiếu trong đội hình Pháo thủ thành London. Một nỗi lo thực sự cho bất kỳ hàng thủ nào tại giải Ngoại hạng Anh.

 

HLV: Jose Mourinho (Chelsea)

 

Lần thứ hai giành giải HLV xuất sắc nhất Premiership, người hâm mộ hay các tạp chí sẽ còn nhắc đến nhiều đến cái tên Mourinho không chỉ ở tài cầm quân mà còn bởi phong cách có phần ngạo mạn của ông.

 

Vũ Phong