1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid và băng ghế dự bị "dát vàng"

(Dân trí) - Sở dĩ Zidane có thể “hai tay hai kiếm” chinh chiến trên cả hai mặt trận La Liga và Champions League (và đều có cơ hội lớn giành chức vô địch) bởi ông sở hữu quá nhiều gương mặt chất lượng. Ngay cả băng ghế dự bị của Real Madrid cũng được dát vàng.

1. Trên mạng xã hội xuất hiện câu đùa vui rằng: “Real Madrid mạnh nhất thế giới, còn đứng nhì là đội B của Real Madrid”. Tất nhiên, đó chỉ là câu nói thể hiện sự phấn khích của những người Real Madrid.

James Rodriguez, Isco, những gương mặt dự bị bằng vàng của Real Madrid
James Rodriguez, Isco, những gương mặt dự bị bằng vàng của Real Madrid

Dù vậy, không phủ nhận thực tế rằng, Real Madrid quá hoàn hảo. Trong chính sách Galaticos của mình, Chủ tịch Florentino Perez chủ trương dát vàng của đội bóng. Từng có giai đoạn, người ta chê trách “ông trùm nhà trắng” mải mê dát vàng cho chi tiết đắt giá của Real Madrid mà thiếu đi “động cơ” như Makelele.

Nhưng giờ đây, Los Blancos đã có đủ. Họ sở hữu động cơ vĩnh cửu, đó là Casemiro. Thế nhưng, điều quan trọng hơn, giờ đây, “gã trọc phú” Florentino Perez đã phủ vàng mọi chỗ ở Bernabeu, kể cả băng ghế dự bị.

Hãy thử kể tên những nhân tố dự bị của Real Madrid, đó là Nacho, Kovacic, Isco, James Rodriguez, Morata, Marcos Asensio, Lucas Varquez… Họ hoàn toàn có thể được xếp chung mâm với những ngôi sao, thậm chí, nếu tới CLB khác, họ chẳng khó khăn tìm kiếm suất đá chính.

Như trường hợp của James Rodriguez. Cầu thủ này từng tới Real Madrid với mức phí chuyển nhượng 80 triệu euro và từng là một phần quan trọng của CLB thời Ancelotti. Nhưng giờ đây, đó là chi tiết đắt giá trên băng ghế dự bị và luôn tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân. Tương tự là trường hợp của Isco.

2. Real Madrid đang thẳng tiến tới chức vô địch ở hai đấu trường La Liga và Champions League. Nguyên nhân bởi là bởi trong tay Zidane sở hữu băng ghế dự bị bằng vàng với những ngôi sao đã kể trên.

Đó là sự khác biệt lớn nhất của Real Madrid so với Atletico Madrid hay Barcelona. Cả hai đối thủ chính của Real Madrid mùa này đều gặp vấn đề ở… tuyến dự bị (vấn đề này đã theo cả hai CLB nhiều năm qua). Điển hình như Barcelona. Họ gần như không có sự thay thể đủ chất lượng cho bộ ba Messi-Neymar-Suarez (M-N-S). Do đó, ba cầu thủ này gần như cải ải trong suốt mùa giải này.

Nhưng Real Madrid thì khác. Đây là mùa giải mà bộ ba Bale, Benzema, C.Ronaldo (B-B-C) chơi tệ nhất trong nhiều năm qua. Họ mới chỉ có 36 bàn thắng ở La Liga, tức không hơn là bao so với bộ ba dự bị Morata, James Rodriguez, Isco (33 bàn). Con số ấy cũng phản ánh sự khác biệt không đáng kể giữa đội chính và đội dự bị Real Madrid.

Vì lý do ấy, HLV Zidane thoải mái cho các cầu thủ chính như C.Ronaldo nghỉ ngơi (thay vì cày ải như các trụ cột của CLB khác). Ngay cả khi tung ra sân đội dự bị, Real Madrid cũng cho thấy được sức mạnh khủng khiếp với những chiến thắng hủy diệt trước Deportivo (thắng 6-2), Granada (thắng 4-0). Do đó, xét về yếu tố thể lực, đương nhiên “Kền kền trắng” có lợi thế hơn với các đối thủ cạnh tranh ở La Liga cũng như Champions League.

Chính sách Zidane & Pavon của Florentino Perez đang sống lại và giúp Real Madrid thành công
Chính sách Zidane & Pavon của Florentino Perez đang sống lại và giúp Real Madrid thành công

Đó chưa kể tới việc những nhân tố dự bị như Isco, Marcos Asensio… còn là quân bài tẩy cực kỳ lợi hại của Real Madrid. Như trường hợp của Marcos Asensio, cầu thủ này đã tỏa sáng trong hai lần được tung vào sân thi đấu trước Bayern Munich ở vòng tứ kết Champions League.

3. Xét một cách toàn diện, Florentino Perez đã phát triển Real Madrid đầy khôn ngoan và đúng hướng. Người ta từng nhắc tới thất bại của kế hoạch “Zidane & Pavon” của ông tại Bernabeu (chính sách kết hợp giữa ngôi sao và cầu thủ trẻ do CLB đào tạo).

Giờ đây, bên cạnh những “ông hoàng” như C.Ronaldo, Gareth Bale, Luka Modric, Sergio Ramos… là những “mầm non” của lò Real Madrid như Morata, Lucas Varquez, Nacho (có thể tính cả Marco Asensio, Casemiro). Những “cây nhà lá vườn” này đều khẳng định chỗ đứng và tầm quan trọng nhất định trong đội hình của Real Madrid.

Morata, Varquez, Asensio hoàn toàn có thể tạo thành bộ ba tấn công đáng sợ trong tương lai, Nacho đã và đang dần thay thế Pepe ở hàng thủ. Còn Casemiro đã là nhân vật cực kỳ quan trọng ở tuyến giữa.

Người đã giúp Florentino Perez triển khai thành công chính sách “Zidane & Pavon” thời hiện đại chính là Zidane, một hạt nhân quan trọng của chính sách này trong quá khứ (tên của ông đã được Florentino Perez đặt cho chính sách này). Đó là sự kết hợp trên cả tuyệt vời.

Đêm nay, Real Madrid sẽ bước vào trận chiến quan trọng với Atletico Madrid. Cánh cửa chung kết đã mở ra trước mặt họ. Còn gì tuyệt vời hơn nếu như Florentino Perez có thể giành ngôi Vương nhờ chính sách tưởng chừng thất bại toàn tập của mình.

H.Long