1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid sẵn sàng chi 110 triệu euro để có Luis Suarez

(Dân trí) - Real Madrid một lần nữa sẵn sàng để tạo nên cơn địa chấn trên thị trường chuyển nhượng. Thậm chí, “ông trùm” Perez sẽ tiếp tục thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới vì sát thủ Luis Suarez.

Sau bản hợp đồng bom tấn mang tên Gareth Bale vào mùa hè năm ngoái, Real Madrid đã sẵn sàng để một lần nữa làm chấn động thị trường chuyển nhượng với kế hoạch chiêu mộ Luis Suarez. Theo Caughtoffside, số tiền “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” chấp nhận chi ra để có được sự phục vụ của chân sút số một tại Premier League lên tới 110 triệu euro, khoản đầu tư chưa từng có trong lịch sử bóng đá.

Real Madrid sẵn sàng chi ra 110 triệu euro để có Suarez
Real Madrid sẵn sàng chi ra 110 triệu euro để có Suarez

Từ lâu, Real Madrid đã có ý định đưa tiền đạo người Uruguay về sân Santiago Bernabeu tuy nhiên chưa bao giờ thương vụ này được “nhà trắng” thúc đẩy mạnh mẽ. Tuy nhiên, kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới, gần như chắc chắn Suarez sẽ là mục tiêu số một của Los Blancos bởi tác động từ HLV Ancelotti, người đang ấp ủ tham vọng xây dựng hàng công siêu cường với bộ ba C.Ronaldo-Bale-Suarez.

“Nhà trắng” tin rằng Liverpool sẽ khó lòng từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ Real Madrid bất chấp HLV Brendan Rogers tuyên không bán chân sút số một trong đội hình với bất cứ giá nào. Theo Caughtoffside thì người duy nhất có thể thuyết phục The Kop chấp nhận để Suarez ra đi không phải ai khác ngoài “bố già” Florentino Perez, vị chủ tịch nổi tiếng với những thương vụ bom tấn không tưởng của Los Blancos.

Ngoài mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới, Real Madrid sẵn sàng trả cho Suarez mức lương tương đương với Gareth Bale, nằm trong top những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Để huy động tiền mặt cho thương vụ này, Ancelotti chấp nhận bán đi một số cầu thủ chất lượng như Morata, Coentrao, Varane hoặc thậm chí là cả thủ quân Casillas.

Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng Real Madrid sẽ bán Khedira, Isco hoặc Ángel Di María, những cầu thủ nếu ra đi chắc chắn sẽ giúp “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” thu về khoản tiền lớn. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu kịch bản tương tự như mùa hè 2013 hoàn toàn có thể xảy ra tại Bernabeu, một trụ cột ra đi (Ozil, 50 triệu euro) và một siêu sao chuyển đến (Bale).

HT