Real Madrid: Bộ mặt khác của James Rodriguez
(Dân trí)- Tân binh bom tấn James Rodriguez đang chịu rất nhiều áp lực tại Bernabeu sau màn trình diễn nhạt nhòa trong giai đoạn đầu mùa, nhất là trận derby Madrid. Tuy nhiên, ở trận đại thắng Basel vừa qua, những dấu hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện.
Sự xuất hiện của bộ đôi Toni Kroos và James Rodriguez đã khiến Xabi Alonso và Angel Di Maria, hai cầu thủ rất được yêu quý tại Santiago Bernabeu phải ra đi. Do đó, không phải bất cứ madridista nào cũng có cảm tình với hai ngôi sao vừa thi đấu chói sáng tại World Cup 2014 nay.

Không những vậy, Toni Kroos và James Rodriguez lại thể hiện phong độ không mấy ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa giải trong khi Alonso và Di Maria thi đấu chói sáng tại Bayern và Man United. Đặc biệt ở trận derby Madrid cuối tuần qua, bộ đôi tân binh này bị chỉ trích là nguyên nhân khiến Real thất bại.
Nếu như Kroos không thể khỏa lấp được khoảng trống Alonso để lại thì James Rodriguez thiếu hoàn toàn sự đột biến thường thấy ở Di Maria. Vì vậy, một làn sóng chỉ trích dữ dội hai tân binh của Real Madrid lẫn chính sách chuyển nhượng của chủ tịch Florentino Perez xuất hiện tại Santiago Bernabeu.
James Rodriguez là người chịu nhiều áp lực hơn cả. Đầu quân cho Real với mức giá 80 triệu euro, nhưng màn trình diễn của vua phá lưới World Cup 2014 chỉ khiến những madridista thêm nhớ Di Maria. Thậm chí không ít ý kiến lại nhận định vụ chiêu mộ vua phá lưới World Cup 2014 chỉ để...bán áo, mở rộng thị trường cho Real nói chung và Perez (một doanh nhân) nói riêng.
Tuy nhiên, với màn trình diễn trong trận đại thắng Basel tại Champions League giữa tuần qua, James Rodriguez đang cho thấy sự hòa nhập với các đồng đội mới và chứng tỏ anh không phải là Beckham của Los Galacticos 2.0.
Tân binh người Colombia in dấu giày hai trong số năm bàn thắng của Real Madrid. Bàn thắng mở tỉ số, James Rodriguez thực hiện pha đánh gót hết sức ngẫu hứng để Nacho thực hiện đường căng ngang vào bên trong. Bàn thắng thứ 4, chính tân binh trị giá 80 triệu euro này trực tiếp lập công.

Ngoài ra, James Rodriguez hoạt động rất tích cực trong suốt 90 phút góp mặt trên sân. Anh thường xuyên có những pha đi bóng bên hành lang cánh trái cũng như di chuyển khắp mặt sân. Không những để lại dấu ấn trên mặt trận tấn công, cầu thủ người Colombia còn đóng góp rất nhiều trong khâu phòng ngự. Vì vậy suốt trận đấu anh di chuyển đến 11,283 km, chỉ kém Toni Kroos (11,411 km).
Tình huống hỗ trợ phòng ngự đáng kể nhất của James Rodriguez đến ở phút 42, thời điểm Real Madrid đã dẫn trước 4-1. Modric nhận bóng từ quả ném biên của Nacho. Tiền vệ người Croatia để mất bóng vào chân Streller khi không thể phối hợp cùng đồng đội.
Cầu thủ người Thụy Sĩ dốc bóng hướng thẳng về phía khung thành Casillas. Ramos nỗ lực truy cản nhưng bất thành khiến Pepe phải một mình chống chọi pha tấn công nguy hiểm. Nhưng James đã xuất hiện đúng lúc để cắt bóng và chuyền về cho Casillas.
Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cậu học trò mới, HLV Ancelotti hết lời ca ngợi: “James không có thói quen chơi bóng chậm và hỗ trợ rất nhiều cho hàng thủ. Cậu ấy có thể thích ứng với những gì tôi yêu cầu.”
Duy Khánh