1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tân trợ lý HLV đội tuyển Olympic QG:

“Rất nhiều khó khăn phải vượt qua!”

Chiều qua, ông Lê Thụy Hải đã từ Đà Nẵng ra Hà Nội và hôm nay sẽ chính thức nhận nhiệm vụ mới tại đội tuyển. Bất ngờ được chọn vào vị trí trợ lý cho ông Alfred Riedl thay HLV Nguyễn Thành Vinh, ông Lê Thụy Hải vẫn bỗ bã đúng chất... Hải "lơ".

Ông nghĩ gì về công việc sắp tới ở đội tuyển Olympic?

 

Rất nhiều khó khăn phải vượt qua! Ngoài Quốc Anh, Phước Vĩnh, các học trò của mình ở CLB, tôi không được tiếp xúc nhiều với các em ở đội tuyển.

 

Phong cách làm việc ở trên ấy cũng khác với ở CLB nên cần phải có thời  gian để hoà nhập trong khi SEA Games 23 đã cận kề.

 

Lại còn mối quan hệ với HLV Alfred Riedl và các thành viên khác trong BHL nữa chứ.

 

Ra tuyển lần này, tôi là anh lính mới hoàn toàn và gần như mọi sự phải bắt đầu từ con số không.

 

Thế còn trách nhiệm?

 

Dĩ nhiên là trách nhiệm của một trợ lý HLV ở đội tuyển sẽ nặng nề hơn nhiều so với HLV ở CLB. Tuy nhiên, cũng như những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tôi rất tự hào được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vì thành công của đội tuyển Olympic.

 

Với cương vị một trợ lý, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa cho ông Riedl trong công tác huấn luyện chuyên môn cũng như quản lý cầu thủ.

 

Công việc của ông ở đội Đà Nẵng sẽ bị ảnh hưởng nhiều?

 

Dĩ nhiên rồi. Đà Nẵng đang trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới mà tôi lại phải lên tuyển nhận nhiệm vụ. Điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị chuyên môn của BHL: Từ việc tuyển chọn cầu thủ cũng như việc lên kế hoạch huấn luyện, tập huấn cho mùa tới đều bị ảnh hưởng không nhỏ, nhất là vấn đề tuyển chọn cầu thủ ngoại.

 

Mặc dù có anh Chính (GĐKT Lê Đình Chính) và các anh trong BHL hỗ trợ nhưng việc HLV trưởng vắng mặt trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuẩn bị của đội.

 

Xin cảm ơn và chúc ông gặp nhiều thuận lợi ở cương vị mới!

 

Theo Thể thao Việt Nam