Ra mắt cúp vàng AFF tại TPHCM

Trọng Vũ

(Dân trí) - Chiếc cúp dành cho đội vô địch AFF Cup năm nay đã có mặt tại TPHCM. Sự kiện này nằm trong hành trình khởi động cho giải vô địch bóng đá Đông Nam Á sẽ diễn ra hơn nửa tháng tới.

Sáng 3/12, chiếc cúp AFF được giới thiệu với khán giả TPHCM. Một số hoạt động cộng đồng cũng được tổ chức song song với sự có mặt của chiếc cúp này, nhằm khuấy động cho không khí của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á sắp khai diễn.

Ra mắt cúp vàng AFF tại TPHCM - 1

Cúp AFF có mặt tại TPHCM sáng 3/12 (Ảnh: D.O).

Cùng với sự xuất hiện của chiếc cúp AFF là sự có mặt của 2 cựu danh thủ Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Việt Thắng. Cả 2 là thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2008 - kỳ giải đầu tiên bóng đá Việt Nam đăng quang.

2 cựu danh thủ này tham gia chương trình "giao lưu bóng đá vì cộng đồng", được tổ chức với mục đích rèn luyện kỹ năng bóng đá cho các em nhỏ.

Ra mắt cúp vàng AFF tại TPHCM - 2

Cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 Nguyễn Minh Phương giao lưu với các em nhỏ nhân dịp cúp AFF Cup đến TPHCM (Ảnh: D.O).

Trong chương trình này, các bé được trực tiếp chơi bóng cùng Minh Phương và Việt Thắng, cũng như đứng bên cạnh một số cựu cầu thủ và HLV của bóng đá Việt Nam.

TPHCM cũng là điểm đến cuối cùng của hành trình của cúp vàng AFF, trước khi chiếc cúp quay trở lại với trụ sở của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, chờ ngày được trao cho đội vô địch AFF Cup 2022. Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 16/1/2023.

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Trong khi đó, bảng A có sự hiện diện của đương kim vô địch Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia và Brunei.