1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quốc Long khó có cơ hội ở lại ĐT Việt Nam

(Dân trí) - Sáng 6/9/2012, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt với các hành động phi thể thao và thiếu văn hóa của 3 cầu thủ Hà Nội T&T trong trận chung kết Cup QG 2012. Với mức phạt treo giò 5 trận, hậu vệ Quốc Long khó có cơ hội ở lại đội tuyển...

Quyết định kỷ luật đối với những cầu thủ vi phạm của Hà Nội T&T trong trận chung kết Cup QG gặp Sài Gòn XT (29/8/2012) diễn ra trên sân Thống Nhất đã được Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường ký vào sáng nay. Theo lời ông Hường, trước khi đưa ra hình phạt, các thành viên Ban kỷ luật đã xem xét đầy đủ báo cáo của giám sát, băng ghi hình, hình ảnh các phóng viên có mặt trên sân Thống Nhất cung cấp.
 
Hậu vệ Quốc Long (22) nhiều khả năng bị gạch tên (Ảnh: Quang Thắng)
Hậu vệ Quốc Long (22) nhiều khả năng bị gạch tên (Ảnh: Quang Thắng)

 

Với hành động phi thể thao và cố ý xúc phạm phóng viên, hậu vệ Nguyễn Quốc Long (số 22) của CLB bóng đá Hà Nội T&T phải nộp phạt 20 triệu đồng, bị treo giò 5 trận kế tiếp ở Cup QG 2013 do vi phạm khoản 1 và 3 Điều 47 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa Sài Gòn XT - Hà Nội T&T tại trận Chung kết giải bóng đá Cúp QG 2012 trên sân vận động Thống Nhất.

 

Phạt kéo dài thời gian đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp (tương đương 1 thẻ đỏ trực tiếp) ở giải bóng đá Cúp QG đối với cầu thủ Nguyễn Văn Quyết (số 10) của CLB Hà Nội T&T trong trận đấu giữa CLB bóng đá Sài Gòn XT - Hà Nội T&T tại trận Chung kết Cup QG 2012trên sân vận động Thống Nhất.

 

Thủ môn Phạm Ngọc Tú (số 16) của CLB Hà Nội T&T bị phạt 15 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 4 trận kế tiếp ở giải bóng đá Cúp QG do vi phạm Điều 40 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB bóng đá Sài Gòn XT - CLB Hà Nội T&T tại trận Chung kết giải bóng đá Cúp Quốc gia.

 

Ngoài 3 cầu thủ nói trên, HLV thủ môn CLB Hà Nội T&T Trần Tiến Anh cũng bị phạt 5 triệu đồng, cấm chỉ đạo 2 trận tại Cup QG 2013 vì lỗi phản ứng.

 

Liên quan đến hành động xúc phạm phóng viên, hậu vệ Quốc Long giải trình với Ban kỷ luật VFF mình không chửi phóng viên mà chỉ nói “Chú đã lớn tuổi, hãy ăn nói cho đàng hoàng”. Tuy nhiên, lời biện minh này đã không được Ban kỷ luật VFF chấp nhận vì thiếu thuyết phục.

 

Sau khi án phạt được đưa ra, Ban kỷ luật VFF sẽ trao đổi lại với TTK Ngô Lê Bằng về trường hợp của Quốc Long. Theo nhiều nguồn tin cho biết, có thể hậu vệ Quốc Long sẽ bị loại khỏi đội tuyển đến hết năm 2012, đồng nghĩa không còn cơ hội tham dự AFF Cup.

 

Thành Vinh