1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quê nhà chúc mừng HLV Park Hang Seo nhận Huân chương Lao động của Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Nhiều người dân ở quê nhà của HLV Park Hang Seo ở tỉnh Sancheong (Hàn Quốc) đã treo băng rôn để chúc mừng ông nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Như đã biết, mới đây, HLV Park Hang Seo vừa được trao Huân chương Lao động hạng Nhì từ Chính phủ Việt Nam do những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam. Ông là HLV nước ngoài đầu tiên có được vinh dự này.

Quê nhà chúc mừng HLV Park Hang Seo nhận Huân chương Lao động của Việt Nam - 1
Quê nhà chúc mừng HLV Park Hang Seo nhận Huân chương Lao động của Việt Nam - 2

Người dân tỉnh Sancheong chúc mừng HLV Park Hang Seo nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngay sau khi nhận được tin vui này, vào hôm qua, nhiều người dân ở quê nhà của HLV Park Hang Seo tại tỉnh Sancheong (Hàn Quốc) đã treo băng rôn để chúc mừng ông. Những dòng biểu như có nội dung như: “Tôi rất tự hào về ông”.

Điều đáng nói, không chỉ những người dân mà các cơ quan như Hiệp hội thể thao tỉnh Sancheong, Hiệp hội nghề cá của tỉnh... đều lên tiếng chúc mừng HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Từ lâu, HLV Park Hang Seo đã trở thành niềm tự hào của những người dân tỉnh Sancheong sau thành công vang dội ở đội tuyển Việt Nam. Ông luôn được đón tiếp nồng nhiệt mỗi khi trở về quê nhà.

Trong cuộc điện đàm với phóng viên tờ Gnnews, HLV Park Hang Seo cảm kích với tình cảm của người dân quê nhà dành cho mình. Ông nói: “Tôi vô cùng cảm kích với tình cảm của những người dân quê nhà. Họ luôn là điểm tựa vững chắc cho tôi. Tôi luôn nhớ về quê hương Sancheong”.

Quê nhà chúc mừng HLV Park Hang Seo nhận Huân chương Lao động của Việt Nam - 3

Huân chương lao động hạng Nhì là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của HLV Park Hang Seo

Trong khi đó, một quan chức ở tỉnh Sancheong chia sẻ: “Tôi rất tiếc vì không thể gặp ông Park Hang Seo bởi dịch bệnh kéo dài nhưng tôi rất vui khi đọc được dòng tin về việc ông ấy đã được trao Huân chương Lao động hạng Nhì. Tôi mong rằng đại dịch Covid-19 sẽ sớm kết thúc để HLV Park Hang Seo có thể về thăm quê hương”.

Một người dân ở tỉnh Sancheong bày tỏ tình cảm với HLV Park Hang Seo: “Tôi tự hào khi HLV Park Hang Seo luôn hướng về quê hương với sự giản dị, khiêm tốn, ngay cả khi ông ấy đã là người hùng. Sự ấm áp của ông Park đã được bộc lộ qua cách ông ấy chăm sóc mẹ của mình. Tình cảm ấy cũng được ông lan truyền tới các cầu thủ”.

Trong thời gian qua, HLV Park Hang Seo đã làm việc với đội U22 Việt Nam. Do đội tuyển quốc gia Việt Nam không còn trận đấu nào trong năm nay nên HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ phải đối đầu với lịch thi đấu khá nặng vào năm sau.