1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Hải nói gì về các đối thủ ở giải U23 châu Á?

(Dân trí) - Chưa đầy 1 tháng tới, U23 Việt Nam sẽ bước vào giải U23 châu Á. Đây là giải đấu quyết định tới tấm vé tham dự Olympic 2020. Trước thềm giải đấu này, Quang Hải đã có đánh giá ra sao về các đối thủ?

Sau khi giành tấm huy chương vàng lịch sử ở SEA Games, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có gần 1 tháng chuẩn bị cho giải U23 châu Á. Đây là giải đấu rất quan trọng bởi nó quyết định tấm vé tham dự Olympic 2020.

Quang Hải nói gì về các đối thủ ở giải U23 châu Á? - 1

Quang Hải chia sẻ trong buổi giao lưu trực tuyến với báo Dân Trí

U23 Việt Nam được đánh giá cao ở giải đấu này sau khi vừa giành ngôi á quân ở giải U23 châu Á 2018. Ở vòng bảng, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ nằm chung bảng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên.

Đánh giá về các đối thủ nà, Quang Hải chia sẻ: “Ở giải U23 châu Á 2020, các đội chắc chắn không xem nhẹ U23 Việt Nam nữa. Vì vậy, toàn đội sẽ gặp khó khăn hơn. Tôi chưa có thông tin về 3 đội còn lại nhưng ở sân chơi châu lục chắc chắn là 3 đội rất mạnh. Do đó, cả đội cần tập trung sức lực cho trận đấu.

Ban huấn luyện sẽ tính toán từng trận một. Đây sẽ là giải đấu khó khăn nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt nhất”.

Chia sẻ về tình hình chấn thương, Quang Hải nói: “Tình hình của tôi rất ổn. Tôi không mất nhiều thời gian để bình phục chấn thương. Đợt tập huấn ở Hàn Quốc rất quan trọng, tất cả phải nỗ lực khi vòng chung kết U23 châu Á không còn xa. Tôi tin mình sẽ sớm lấy lại cảm giác tốt nhất”.

Quang Hải cũng thừa nhận rất tiếc nuối vì chấn thương ở SEA Games. Anh nói thêm: “Với tâm lý những người chấn thương thì rất tiếc nuối. Với cá nhân tôi, không được thi đấu, phải xem đồng đội thi đấu vất vả trên sân khiến tôi rất buồn. Mình muốn được thi đấu, chiến đấu với anh em trên sân. Chúng tôi ra sân với tinh thần động đội, hỗ trợ thúc đẩy nhau, là đội trưởng, tôi mong muốn anh em gắn kết để thành công. Huy chương Vàng của Việt Nam rất xứng đáng”.

Dự kiến vào hôm nay, toàn đội U23 Việt Nam sẽ tập trung để lên đường sang tập huấn ở Hàn Quốc.

H.Long