1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Quái thú" Adama Traore lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha

Sông Lam

(Dân trí) - Thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Wolvehampton, tiền đạo cánh Adama Traore với biệt danh "Quái thú cơ bắp" đã được HLV Luis Enrique gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho Nations League 2021.

Ngày 20/8, HLV Luis Enrique đã tổ chức buổi họp báo để công bố danh sách triệu tập của tuyển Tây Ban Nha trong đợt tập trung tháng 9 cho giải đấu Nations League 2021. Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có trận đối đầu với "cỗ xe tăng" Đức vào ngày 4/9 và sau đó 3 ngày sẽ gặp Ukraine.

Danh sách tập trung của chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ có 7 tân binh lần đầu góp mặt ở đội tuyển, trong đó đáng chú ý nhất là tiền đạo cánh Adama Traore đang khoác áo Wolvehampton. 6 cầu thủ còn lại gồm Sergio Reguilon, Eric Garcia, Mikel Merino, Oscar Rodriguez, Ferran Torres và Ansu Fati.

Quái thú Adama Traore lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha - 1

Adma Traore lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha

Adama Traore từng bị Barcelona loại bỏ khi cho rằng anh không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, tuy nhiên khi gia nhập Wolvehampton thì chân sút sinh năm 1996 đã tỏa sáng rực rỡ. Chỉ trong mùa giải vừa qua, Adama Traore đã đóng góp 6 bàn thắng và 12 pha kiến tạo sau 54 trận ra sân trên mọi đấu trường.

Traore được đánh giá cao nhờ tốc độ càn lướt nhưng không kém phần khéo léo và thông minh, mặc dù anh sở hữu thân hình lực lưỡng đầy cơ bắp và được gọi bằng biệt danh "Quái thú". Theo thống kê của tờ Opta, Adama Traore là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở Premier League. Đồng thời anh cũng được vinh danh vào top 10 những cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ 9,8m mỗi giây, tương đương hơn 35km mỗi giờ.

Ngoài Traore, những tân binh khác cũng gây ấn tượng mạnh như tài năng trẻ 17 tuổi Ansu Fati của Barcelona. Fati đã có 8 bàn thắng và 1 pha kiến tạo sau 33 lần ra sân cho đội chủ sân Nou Camp trên mọi đấu trường. Hay tiền đạo Ferran Torres, tân binh của Man City ở mùa giải 2020/21 khi đội chủ sân Etihad chiêu mộ anh với giá 21 triệu bảng.

Trong danh sách tập trung của đội tuyển Tây Ban Nha đợt này vắng những cầu thủ từng là trụ cột như Jordi Alba, Diego Costa khi các cầu thủ này gây thất vọng ở mùa giải này trong màu áo Barcelona cũng như Atletico Madrid.

Danh sách triệu tập của đội tuyển Tây Ban Nha tháng 9/2020

Thủ môn: De Gea (Man Utd), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Unai Simon (Athletic Bilbao).

Hậu vệ: Jesus Navas, Sergio Reguilon (Sevilla), Dani Carvajal, Sergio Ramos (Real Madrid), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Real Sociedad), Jose Gaya (Valencia), Eric Garcia (Man City).

Tiền vệ: Fabian Ruiz (Napoli), Thiago Alcantara (Bayern Munich), Sergio Busquets (Barca), Rodri (Man City), Mikel Merino (Real Sociedad), Dani Olmo (Leipzig), Oscar Rodriguez (Real Madrid).

Tiền đạo: Rodrigo (Valencia), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Adama Traore (Wolves), Marco Asensio (Real Madrid), Ansu Fati (Barca), Ferran Torres (Man City).