1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quả bóng vàng FIFA 2014: C.Ronaldo sẽ lại đăng quang?

(Dân trí) - Mới đây, FIFA đã công bố 23 đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng 2014. C.Ronaldo đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua năm nay. Liệu chăng “siêu sao” người Bồ Đào Nha sẽ lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh?

Cách đây không lâu, HLV Ancelotti từng khẳng định C.Ronaldo xứng đáng đoạt Quả bóng vàng thứ 2 liên tiếp. Trên thực tế, đó không hẳn là câu “nịnh” cậu học trò của chiến lược gia ngườia Italia mà nó hoàn toàn có cơ sở.

C.Ronaldo chiếm ưu thế trong cuộc đua giành
Quả bóng vàng
C.Ronaldo chiếm ưu thế trong cuộc đua giành Quả bóng vàng

Năm 2014 chứng kiến thành công rực rỡ của C.Ronaldo ở cả cấp độ cá nhân lẫn tập thể. Dù ngấp nghé tuổi 30 nhưng “siêu sao” người Bồ Đào Nha vẫn thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng.

Tính tới thời điểm này, C.Ronaldo đã ghi tới 17 bàn thắng ở La Liga sau 8 trận ra sân (nghỉ trận gặp Real Sociedad), với hiệu suất 2,12 bàn/trận. Tính rộng hơn, trong năm 2014, tiền đạo số 7 của Real Madrid đã có 49 lần phá lưới đối phương sau 44 trận ra sân. Tính ra, trung bình C.Ronaldo ghi được 1,1 bàn thắng trong mỗi trận đấu. Trên toàn cõi châu Âu, anh là cầu thủ duy nhất đạt hiệu suất nhiều hơn 1 bàn/trận trong năm 2014.

Chính nhờ phong độ hủy diệt này, C.Ronaldo đã góp công lớn giúp Real Madrid đoạt cú đúp danh hiệu Champions League và cúp nhà Vua. Bản thân CR7 cũng được vinh danh ở hầu hết giải thưởng cá nhân như Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, Chiếc giày vàng châu Âu, Vua phá lưới La Liga, Vua phá lưới Champions League và mới đây nhất là cú hat-trick danh hiệu ở La Liga (Cầu thủ xuất sắc nhất, Tiền đạo xuất sắc nhất, Bàn thắng đẹp nhất).

Rõ ràng, những con số thống kê, những giải thưởng… đã cho thấy sự xuất sắc của C.Ronaldo. Nếu so với đối thủ trực tiếp Messi, rõ ràng, “siêu sao” của Real Madrid trội hơn rất nhiều.

Messi đang “đuối” hơn so với C.Ronaldo
Messi đang “đuối” hơn so với C.Ronaldo

Tính tới thời điểm này, Messi mới ghi được 43 bàn thắng trong năm 2014. Không những vậy, “siêu sao” người Argentina cũng trải qua năm vô cùng thất vọng khi cùng Barcelona nếm trải mùa giải trắng tay.

Messi chỉ nổi trội hơn ở khả năng kiến tạo với 21 đường chuyền thành bàn trong năm qua. Tuy vậy, CR7 cũng không quá “yếu” ở khoản này. Thống kê cho thấy, C.Ronaldo cũng có 12 đường kiến tạo thành bàn.

Điểm trừ duy nhất của “sát thủ” khoác áo Real Madrid đó là phong độ thất vọng ở World Cup 2014. Tuy nhiên, Messi, dù thi đấu nổi trội hơn nhưng cũng không thể cùng Argentina vô địch thế giới. Do đó, sẽ rất khó để “kẻ về nhì” được vinh danh (như Sneijder năm 2010). Hơn nữa, ngay cả giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup của Messi ở giải đấu này cũng nhận được rất nhiều tranh cãi.

Trong khi đó, nhà vô địch thế giới, ĐT Đức, lại lên ngôi bằng lối chơi tập thể. Hầu như không có cá nhân nào quá nổi trội. Do đó, xét trên nhiều khía cạnh, những Muller, Gotze, Kroos… khó có thể cạnh tranh với C.Ronaldo.

Tất nhiên, từ nay tới tháng 1 (ngày FIFA công bố QBV) vẫn còn chặng đường rất dài. Nhưng có lẽ, nếu như C.Ronaldo duy trì được phong độ khủng khiếp như hiện tại, danh hiệu cao quý trên khó thoát khỏi tay cầu thủ này.

Nhà cái ủng hộ C.Ronaldo

Ngay sau khi FIFA công bố 23 đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 20014, các nhà cái đã đưa ra tỷ lệ cược cho người giành chiến thắng ở cuộc đua này. Không bất ngờ khi C.Ronaldo nhận được sự tin tưởng cao.

Theo đó, tỷ lệ cược cho khả năng C.Ronaldo đăng quang chỉ là 1/6 (đặt 6 ăn 1), bỏ xa ứng cử viên số 2, Messi (tỷ lệ cược 6/1). Trong khi đó, Muller (20/1), Neuer (25/1), Lahm (25/1), Robben (33/1), Neymar (33/1) ở vị trí tiếp theo. Điều đó cho thấy, có khả năng cao sẽ có một cầu thủ người Đức lọt vào top 3 năm nay.

H.Long