1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

PSG san bằng kỷ lục “khủng” của Real Madrid ở Champions League

H.Long

(Dân trí) - Sau chiến thắng trước Leipzig, PSG đã san bằng kỷ lục ghi bàn trong 34 trận đấu liên tiếp ở đấu trường Champions League của Real Madrid.

Đêm qua, PSG đã thể hiện đẳng cấp vượt trội và giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Leipzig. Trong đó, Marquinhos, Angel Di Maria và Juan Bernat là những người đã ghi danh lên bảng tỷ số ở trận này.

PSG san bằng kỷ lục “khủng” của Real Madrid ở Champions League - 1

PSG cân bằng kỷ lục ghi bàn trong 34 trận liên tiếp của Real Madird

Chiến thắng trước Leipzig đã giúp đội bóng nhà giàu nước Pháp lần đầu tiên ghi danh vào trận chung kết Champions League. Họ đang ở rất gần giấc mơ vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB sau nhiều năm miệt mài đầu tư.

Không những vậy, sau trận đấu với Leipzig, PSG còn san bằng kỷ lục ấn tượng mà Real Madrid từng tạo lập trong quá khứ. Cụ thể, họ đã trải qua 34 trận đấu liên tiếp ghi bàn ở Champions League.

Lần cuối cùng PSG bất lực trong việc tìm kiếm mành lưới đối phương là ở trận tứ kết Champions League mùa giải 2015/16. Ở trận đấu ấy, đội bóng thành Paris đã để thua với tỷ số 0-1.

Kỷ lục trước đó từng được Real Madrid thiết lập trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2014. Trong giai đoạn lập nên kỷ lục này, Los Blancos đã giành chức vô địch Champions League mùa giải 2013/14.

PSG cũng đứng trước cơ hội làm được điều đó khi chạm trán với đội chiến thắng ở cặp Lyon và Bayern Munich. Thậm chí, nếu ghi bàn trong trận chung kết, PSG sẽ chính thức vượt qua Real Madrid để độc chiếm kỷ lục.

PSG san bằng kỷ lục “khủng” của Real Madrid ở Champions League - 2

PSG lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào chung kết Champions League

Chia sẻ sau khi giúp PSG vượt qua Leipzig, HLV Thomas Tuchel cho biết: “Thật không thể tin nổi. Chúng tôi đã lọt vào trận chung kết Champions League. Đội bóng đã thi đấu tốt và cho tất cả mọi người thấy phẩm chất, khát khao của mình. Chúng tôi xứng đáng có được chiến thắng.

Tôi thực sự lo lắng nhưng các cầu thủ của tôi đã có bản lĩnh trận mạc dày dạn. Kế hoạch của tôi là kiểm soát không gian và sử dụng các cầu thủ tốc độ như Neymar, Di Maria và Mbappe để quấy phá đối thủ. Đây là trận đấu của các cầu thủ lớn và chúng ta cần cho họ sự thoải mái để phát huy.

Ngoài ra, điều quan trọng khác là hàng phòng ngự của PSG đã thi đấu tốt trong trận đấu này khi ngăn chặn tốt Leipzig. Tấm vé vào chung kết là phần thưởng cho sự khát khao của toàn đội bóng”.

Nói về đối thủ trong trận chung kết Champions League, HLV người Đức chia sẻ: “Tôi sẽ tận hưởng trận bán kết còn lại cùng toàn đội. Tôi biết Bayern Munich đang được đánh giá rất cao. Vì vậy, trận đấu vào Chủ nhật tới sẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của tôi”.