1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “Tôi không làm sai nguyên tắc!”

(Dân trí) - Trước những thông tin lục đục nội bộ của VFF, trong đó có những phát biểu liên quan đến mình, bản thân phó chủ tịch (PCT) VFF Trần Quốc Tuấn đã thẳng thắn nói về những vấn đề vừa nêu, sau khi ông vừa về nước, từ chuyến công tác tại Qatar, bàn chuyện hợp tác với bóng đá nước này.

Có khá nhiều ý kiến thắc mắc, trong đó có cả những ý kiến cho rằng họ không được báo cáo về chuyện ông sang Qatar làm việc với mục đích gì, ông có thể nói gì về điều này?

Trước khi tôi sang đến đấy, tôi còn chưa biết chuyến đi của tôi có thành công hay không, thì làm sao nói trước được, vả lại, nếu nói trước, tôi cũng không biết là phải nói về chuyện gì. Thật ra thì chủ tịch LĐBĐ Qatar mời chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng sang xem trận khai mạc VCK U23 châu Á, sau đó mới ngồi lại làm việc với nhau. Anh Dũng không đi vì một số lý do của anh ấy, nên anh Dũng ủy quyền cho tôi sang Qatar. Sang đến nơi, mới gặp mặt chính thức người đồng cấp là PCT LĐBĐ Qatar rồi bàn thảo cụ ghể, chứ trước khi đi thì biết gì mà nói.

Còn việc bàn thảo cụ thể những gì, tôi sẽ báo cáo lại với chủ tịch VFF, sau đó sẽ có thông báo chính thức cho Ban chấp hành (BCH), theo đúng quy trình là vậy.

 

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) rất lạ khi một số thành viên không trao đổi thẳng thắn khi họp BCH, nhưng sau các cuộc họp lại xuất hiện những thông tin khác hẳn (ảnh: Trọng Vũ)
Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) rất lạ khi một số thành viên không trao đổi thẳng thắn khi họp BCH, nhưng sau các cuộc họp lại xuất hiện những thông tin khác hẳn (ảnh: Trọng Vũ)

 

Không chỉ chuyến đi Qatar, một số ý kiến cho rằng ông đi công tác nước ngoài nhiều quá, trong khi ông đang là PCT thường trực của VFF?

Tôi đâu có đi vì mục đích cá nhân, tôi đi công tác đó chứ! Những chuyến đi của tôi thường mang luôn ý nghĩa đối ngoại, làm công tác đối ngoại, như liên hệ để có các trận giao hữu cho đội tuyển Việt Nam, để các đội tuyển của chúng ta có những chuyến tập huấn và để VFF có thêm tiếng nói trên bình diện quốc tế, để đấu tranh cho những quyền lợi của bóng đá Việt Nam, ví dụ việc nâng độ tuổi dự SEA Games 2017 từ U21 lên thành U22. Việc này, lẽ ra nếu có người khác làm thay tôi và làm tốt thì tôi không mất công đi nhiều đến thế.

Còn về chuyện dư luận cho rằng VFF không công khai các bản hợp đồng với các HLV ngoại và VFF gặp khó khăn về mặt tài chính thì sao, thưa ông?

Ý kiến này thì tôi hơi lạ. Nói người xung quanh không biết gì về các HLV ngoại gồm ông Miura và ông Takashi thì hơi vô lý. Ngay khi những người này dợm ký hợp đồng với VFF thì thông tin về họ, thành tích trong quá khứ của họ như thế nào đều đã được các phương tiện truyền thông khai thác tối đa, ai nói không biết họ thì hình như không chú tâm đến các đội tuyển. Riêng tiền lương và các điều khoản tài chính liên quan đến các HLV này thì tôi không có ý kiến vì tôi không phải là người nắm các vấn đề đấy, theo đúng nguyên tắc tài chình.

Còn chuyện tài chính của VFF, thu chi như thế nào thì ngay ở Đại hội thường niên VFF vừa rồi đã có báo cáo tài chính chi tiết cho các thành viên trong BCH. Thành viên nào của BCH nói không rõ về tình hình tài chính của VFF trong năm qua thì hình như chưa đọc báo cáo tài chính đấy.

Tất cả đều có báo cáo, đều có thông tin công khai, nhưng vì đâu lại xuất hiện những ý kiến trái chiều xuất phát từ từng thành viên của VFF, thưa ông?

Tôi cũng rất lấy làm lạ, mỗi năm VFF họp BCH đến vài lần. Trong các cuộc họp BCH đấy, một số vị không nêu ý kiến chính thức, để trao đổi thẳng thắn với nhau, nhưng sau đấy lại phát biểu khác hẳn so với chính kiến trong những cuộc họp chính thức thì tôi không hiểu nổi.

Tôi cũng muốn BCH tới đây sẽ có buổi làm việc để giải quyết những thông tin dạng này. Nếu là thông tin đúng, mang tính xây dựng thì VFF dĩ nhiên sẽ phải lắng nghe, tiếp thu và rút kinh nghiệm. Còn ngược lại, thì cũng nên có thông báo chính thức về tính chính xác của thông tin đấy với dư luận và giới truyền thông được rõ, chứ không thể có chuyện mỗi nơi lại phát biểu một kiểu được. Dĩ nhiên, cuộc họp này có hình thành hay không phụ thuộc vào quyết định của chủ tịch VFF.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

 

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “Tôi không làm sai nguyên tắc!” - 2