1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Phát huy đúng năng lực, đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Malaysia để lên ngôi vô địch”

(Dân trí) - Cựu HLV Đoàn Minh Xương cho rằng, đội tuyển Việt Nam vẫn nhỉnh hơn Malaysia trong trận chung kết giải năm nay, nếu chúng ta tự tin phát huy đúng năng lực của mình, chúng ta sẽ thắng. Còn ngược lại, ra sân với tâm lý “cầm vàng lại sợ vàng rơi” thì sẽ rất nguy hiểm.

Ông hình dung đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ chơi như thế nào trong trận chung kết lượt về?

Dù đội tuyển Việt Nam đang có ưu thế hoà 2-2 sau trận chung kết lượt đi, có nghĩa một trận hoà có tỷ số thấp (0-0, 1-1) ở lượt về vẫn sẽ giúp chúng ta vô địch. Tuy nhiên, đội sẽ không ra sân với tư tưởng chủ hoà, mà hướng đến chiến thắng. Muốn chiến thắng, trước tiên phải chặt chẽ trong khâu phòng ngự. Vì thế đội tuyển Việt Nam sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công sở trường.

Chúng ta phòng ngự phản công không phải vì chúng ta yếu hơn họ, mà là vì chúng ta muốn giành lấy sự chủ động theo thế trận an toàn nhất, quen thuộc nhất với đội tuyển Việt Nam. Về phía Malaysia, họ muốn tấn công, nhưng họ cũng sẽ không tấn công trong suốt trận, vì đá như thế rất tốn sức. Họ cũng chỉ lựa thời điểm để tấn công. Theo tôi, vấn đề tâm lý của đôi bên sẽ mang tính quyết định.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương (phải) - ảnh: Trọng Vũ
Cựu HLV Đoàn Minh Xương (phải) - ảnh: Trọng Vũ

Cụ thể là gì, thưa ông?

Đội tuyển Việt Nam phải tin mình nhỉnh hơn đối phương về con người, về chiều sâu đội hình, độ dày lực lượng. Các cầu thủ dự bị của chúng ta vẫn rất hay, vẫn có thể giải quyết trận đấu, trong khi Malaysia chỉ nguy hiểm ở đội hình chính thức. Tức là nếu đội tuyển Việt Nam tự tin đá theo cách mà chúng ta chuẩn bị sẵn, chúng ta sẽ thắng.

Ngược lại, nếu ra sân với tâm lý “cầm vàng lại sợ vàng rơi”, thiếu tự tin, phòng ngự không ra phòng ngự, phản công không ra phản công, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Cũng đừng bị cuốn theo lối đá rắn của đối phương mà mất bình tĩnh trả đũa, rồi phạm quá nhiều lỗi gần với khu vực 16m50 như trận lượt đi, bởi Malaysia khai thác các tình huống cố định rất giỏi.

Tức là ông hình dung rằng đối phương sẽ đá rát trong trận chung kết lượt về?

Niềm vui chiến thắng sẽ lại đến với đội tuyển Việt Nam sau trận chung kết lượt về (ảnh: Huyền Trang)
Niềm vui chiến thắng sẽ lại đến với đội tuyển Việt Nam sau trận chung kết lượt về (ảnh: Huyền Trang)

Đấy là khả năng có thể xảy ra và cũng chẳng lạ trong bóng đá. Đội đang bị dẫn trước sẽ tìm cách khiêu khích đội đang dẫn trước, Malaysia sẽ đá rắn để phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam, để ngăn chặn các cầu thủ Việt Nam. Trong trận chung kết lượt đi, sau khi dẫn trước 2 bàn, chúng ta bị cuốn theo những đòn khiêu khích này của đối thủ, trước khi để lộ các khoảng trống rồi Malaysia khai thác.

Nếu đã biết đối phương thích chơi rắn, nếu đã biết họ sẽ khiêu khích chúng ta, thì đội nào bình tĩnh hơn, lạnh lùng hơn, đội đó mới là bên nắm ưu thế.

Cũng liên quan đến vấn đề tâm lý, có hay không khả năng HLV Park Hang Seo sử dụng các tiền đạo trẻ thiếu kinh nghiệm như Đức Chinh hay Tiến Linh cho trận lượt về?

Tôi nghĩ rằng Anh Đức sẽ đá chính thay các tiền đạo trẻ, sau khi Anh Đức đã được dưỡng sức trong cả trận chung kết lượt đi. Đây cũng là trận đấu mà đôi bên hiểu quá rõ nhau rồi, không cần phải giấu giếm gì nữa, sẽ không có nhiều thay đổi về nhân sự so với trận lượt đi. Huy Hùng vẫn sẽ chiếm ưu thế so với Xuân Trường ở vị trí tiền vệ phòng ngự, bên cạnh Đức Huy. Hàng hậu vệ càng khó thay đổi.

Về phía Malaysia, ngoại trừ các cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương và thẻ phạt, họ cũng chẳng có thay đổi gì đáng kể đâu. Lối chơi của họ vẫn vậy, tấn công mạnh ở 2 biên, dựa trên nền tảng thể lực tốt, cố gắng tận dụng các tình huống cố định.

Và đây có phải là trận đấu có tỷ số cao không, thưa ông?

Khả năng tỷ số cao là rất thấp, vì Malaysia cũng không dám đẩy đội hình lên quá cao, họ cũng sợ đội tuyển Việt Nam phản công chứ! Malaysia cần chiến thắng, nhưng cũng chỉ là chiến thắng với cách biệt tối thiểu, họ sẽ lựa thời điểm để tấn công, chứ không dám đá ào ạt suốt trận, trừ khi dụ được đội tuyển Việt Nam cuốn vào lối chơi đấy, lối chơi tra tấn về thể lực mà Malaysia tin rằng thể lực họ nhỉnh hơn.

Còn về phía đội tuyển Việt Nam, chúng ta đang có lợi thế, đối phương không nôn nóng thì thôi, chúng ta vội gì nôn nóng, rồi bị cuốn vào lối đá thiếu an toàn đối với chúng ta? Tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ là đội giành chiến thắng ở lượt về!

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Phát huy đúng năng lực, đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Malaysia để lên ngôi vô địch” - 3