1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu

Pháp và Bồ Đào Nha trước những loạt trận định mệnh

(Dân trí) - Sau khi kết thúc vòng bảng, 8 đội bóng ở châu Âu sẽ phải bước vào loạt trận đối đầu sinh tử cho 4 tấm vé vớt dự World Cup 2014. Bồ Đào Nha sẽ có hai trận đấu vô cùng khó khăn với Thụy Điển, trong khi Pháp có những lợi thế nhất định khi đối diện Ukraine.

Dù đã nỗ lực ở giai đoạn cuối, Bồ Đào Nha vẫn phải chấp nhận ngôi nhì bảng sau Nga và phải bước vào loạt trận vé vớt đầy khó nhọc. Đây là năm thứ hai liên tiếp người Bồ phải bước vào các trận play-off khó khăn, nhưng lần này chắc chắn Thụy Điển không hề dễ chơi như Bosnia cách đây 4 năm.
 
C. Ronaldo sẽ giúp Bồ Đào Nha có mặt ở Brazil?

C. Ronaldo sẽ giúp Bồ Đào Nha có mặt ở Brazil?

Thụy Điển đã chơi đầy tưng bừng ở vòng bảng, họ chỉ đứng sau Đức quá mạnh nên rõ ràng, đội bóng Bắc Âu là một đối thủ thực sự đáng gờm. Thụy Điển đã lỗi hẹn đầy đáng tiếc ở World Cup 2010 nên năm nay, Ibrahimovic và đồng đội quyết tâm sẽ hạ bằng được Bồ Đào Nha để có mặt tại Brazil.

Tâm điểm ở đại chiến này chính là màn so tài giữa C. Ronaldo và Ibrahimovic. Cả hai đã hâm nóng hai trận chiến này bằng những cú hattrick trong màu áo CLB mình. C. Ronaldo ghi 3 bàn trong ngày Real Madrid “vùi dập” Sociedad tại La Liga, còn Ibrahimovic cũng có thành tích tương tự khi PSG thắng đậm Nice ở Ligue 1.

C. Ronaldo có lý do để quyết tâm, bởi anh khao khát tỏa sáng nhằm hướng tới danh hiệu Quả bóng vàng FIFA năm nay, trong bối cảnh Messi hiếm hoi sa sút phong độ. CR7 đã ghi được 24 bàn cho Real Madrid ở mùa giải năm nay và nếu cùng Bồ Đào Nha vượt qua Thụy Điển, cơ hội đoạt danh hiệu cá nhân trên của anh sẽ trở nên sáng sủa hơn.

Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn về thực lực so với Thụy Điển bởi họ còn nhiều ngôi sao khác như Pepe, Meireles hay Nani, trong khi Thụy Điển đang lệ thuộc hoàn toàn vào Ibra. Nhưng với việc Thụy Điển có lợi thế đá lượt về trân sân nhà, sức ép thuộc về Bồ Đào Nha sẽ lớn hơn rất nhiều ở trận đại chiến tại Lisbon đêm mai.
 
Hàng thủ Bồ Đào Nha sẽ phải hết sức dè chừng Ibra

Hàng thủ Bồ Đào Nha sẽ phải hết sức dè chừng Ibra

Nếu như Bồ Đào Nha và Thụy Điển quyết đấu, thì Pháp lại thảnh thơi khi chỉ gặp Ukraine. So với thời Shevchenko trước đây, Ukraine không còn sản sinh ra được một cầu thủ tài năng nào. Thậm chí nếu Montenegro không sa sút thì chưa chắc Ukraine đã có tên trong 8 đội giành vé đá play-off.

Tại Euro 2012, Pháp đã hạ Ukraine 2-0 dù đội tuyển Đông Âu được tổ chức giải trên sân nhà. Ở vòng loại năm nay, Pháp đã chơi không đến nỗi tồi và họ phải đá vé vớt bởi Tây Ban Nha quá mạnh. Nếu chơi đúng sức, Pháp hoàn toàn có thể dễ dàng vượt qua Ukraine để có mặt tại Brazil.

Hiện tại, nhiều ngôi sao tuyển Pháp như Ribery, Benzema, Nasri đều đang đạt phong độ rất cao, Deschamps cũng biết cách phát huy tối đa sức mạnh của Les Blues. Mặc dù vậy, người Pháp cũng không dám chủ quan bởi Ukraine luôn biết cách gây bất ngờ và đánh bại các đội bóng lớn ở những trận cầu khốc liệt.

Croatia có lẽ là đội may mắn nhất, khi họ gặp đội bóng yếu nhất Iceland. Sở dĩ Iceland có mặt ở lượt vé vớt này một phần do họ rơi vào bảng đấu quá dễ dàng (cùng Thụy Sĩ, Na Uy, Slovenia, Albania và Síp). Ngoài lão tướng Gudjohnsen và Sigurdsson (Tottenham) thì Iceland không có một cầu thủ nào thực sự đáng chú ý.
 
Pháp từng hạ Ukraine ở Euro 2012?

Pháp từng hạ Ukraine ở Euro 2012?

Trong khi đó, Croatia đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng như Luka Modric, Olic, Eduardo, Rakitic..Croatia chỉ thiếu may mắn khi thua Bỉ ở cuộc đối đầu trực tiếp tại vòng bảng và họ sẽ không để lỡ cơ hội đến Brazil sang năm khi “chướng ngại vật” Iceland bị coi là quá yếu.

Trận đấu cuối cùng Hy Lạp-Romania được xem là cân bằng, nếu như Hy Lạp được đánh giá cao về kinh nghiệm thì Romania lại đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ nội địa đang lên. Cơ hội đang được chia đều cho cả hai đội bóng và ai bản lĩnh hơn sẽ có được tấm vé vớt dự World Cup 2014.

Lịch thi đấu loạt trận vé vớt vòng loại World Cup 2014

Ngày 16/11
2h00  Iceland - Croatia  
2h45  Bồ Đào Nha - Thụy Điển  
2h45  Hy Lạp - Romania  
2h45  Ukraine - Pháp  

Ngày 20/11
2h00  Romania - Hy Lạp  
2h15  Croatia - Iceland  
2h45  Thụy Điển - Bồ Đào Nha  
3h00  Pháp - Ukraine

Kim Anh