1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pháp 2-3 Colombia: Màn ngược dòng ngoạn mục

(Dân trí) - Pháp chỉ cần nửa đầu hiệp thi đấu thứ nhất đã xuyên thủng lưới của Colombia tới hai lần. Tuy nhiên, cổ động viên của gà trống gaulois không thể ngờ rằng đội khách đã thi đấu tuyệt vời trong phần còn lại của trận đấu để ghi tới ba bàn, vươn lên giành chiến thắng chung cuộc.

Huấn luyện viên Deschamps bố trí đội hình 4-2-3-1 khi tuyển Pháp tiếp đón Colombia trên sân nhà. Cầu thủ ồn ào nhất trong thời gian qua là Paul Pobga cũng chỉ có tên trên băng ghế dự bị, điều đó tạo cơ hội cho Matuidi đá cặp tiền vệ trung tâm với Kante. Hỗ trợ cho Giroud đá cao nhất là bộ ba Lemar - Griezmann - Mbappe.

Đội chủ nhà khởi đầu khá nhanh, phút 11 Giroud xuyên thủng đội khách mở tỉ số trận đấu. Đến phút 26, tới lượt Lemar nhân đôi cách biệt. Những tưởng sẽ có một chiến thắng dễ dàng cho tuyển Pháp khi đội chủ nhà sắc nét trong tấn công, nhưng sau khi ghi được hai bàn thắng đoàn quân của Deschamps chơi khá nhạt nhòa.


Pogba không có dấu ấn nào trong nửa cuối hiệp hai được ra sân

Pogba không có dấu ấn nào trong nửa cuối hiệp hai được ra sân

Pháp không thể ngăn cản được đối thủ dâng cao, Colombia nhanh chóng tìm được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ngay ở phút 28 sau pha lập công của Muriel. Bước sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục ở thế giằng co và cũng không có nhiều cơ hội tấn công áp sát khung thành của nhau. Colombia đã tỏ ra hiệu quả hơn trong tấn công, phút 62 Falcao ghi bàn vào lưới Lloris để quân bình tỉ số 2-2.

Sau khi bị đối thủ gỡ hòa, HLV Deschamps mới vội vã tung Pobga, Dembele vào sân rồi tiếp theo đó là Yedder, Lucas, Thauvin vào sân. Tuy nhiên, tuyển Pháp cũng không chơi khởi sắc hơn. Không những thế, đội chủ nhà còn bị chịu một quả phạt đền ở phút 85 và Quintero đã sút tung lưới Lloris để giúp Colombia giành chiến thắng 3-2 đầy bất ngờ.


Các cầu thủ Colombia giành chiến thắng bất ngờ

Các cầu thủ Colombia giành chiến thắng bất ngờ

Pháp khởi đầu khá nhanh khi được thi đấu trên sân nhà. Phút 11, thủ thành Ospina mắc sai lầm nghiêm trọng khi không bắt gọn được cú căng ngang hỏng của cầu thủ đối phương. Bóng bật ra và Giroud dễ dàng sút tung lưới từ cự ly gần.

Các cầu thủ Pháp chơi khá thoải mái sau khi có bàn thắng mở tỉ số. Những đường bóng triển khai phản công của đội chủ nhà rất nhuyễn. Phút 25, Lemar nhận bóng ở bên trái trong vòng cấm địa, cầu thủ tấn công cánh của đội chủ nhà dễ dàng sút tung lưới đối thủ nhân đôi cách biệt.

Pháp tiếp tục trung thành với lối chơi phòng thủ phản công. Trong khi đó, Colombia chẳng còn gì để mất sau hai bàn thua, họ buộc phải dồn sức tấn công tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số.

Phút 28, đội khách ghi bàn thắng gỡ hòa đầy bất ngờ. Muriel tạt bóng từ bên trái vào trong, Sanchez lao vào đệm bóng nhưng không trúng, tuy nhiên tình huống ập vào của hậu vệ bên phía Colombia cũng khiến thủ thành Lloris bị mất phương hướng và bóng bay thẳng vào lưới mà không có sự cản phá nào của thủ môn tuyển Pháp.


Griezmann (trái) tranh bóng với Fabra (phải)

Griezmann (trái) tranh bóng với Fabra (phải)

Đội chủ nhà chưa chịu từ bỏ lối chơi phòng thủ phản công, việc nhường thế trận cho Colombia là sai lầm lớn của Pháp bởi đội khách liên tục có gây áp lực cho khung thành của Lloris. Trong 10 phút đầu tiên của hiệp hia, Muriel có hai cơ hội ngon ăn để ghi bàn, đáng tiếc cầu thủ này một lần vô lê ra ngoài dù cách khung thành chưa đầy 7m, một lần anh không thắng được Lloris trong pha đối mặt.

Sức ép lớn của Colombia khiến cho hàng thủ Pháp liên tục mắc sai lầm. Phút 62, bắt nguồn từ tình huống mất bóng bên sân nhà, Pháp đã phải trả giá. Falcao băng xuống đệm bóng chính xác sau tình huống căng ngang của đồng đội gỡ hòa cho Colombia.

Thế trận phòng thủ phản công đã ru ngủ tuyển Pháp, nên dù Deschamps có thay đổi nhân sự nhưng đội chủ nhà vẫn không thể tấn công khởi sắc. Không những thế đội chủ nhà còn không cản được các pha lên bóng của đối phương, phút 84 Izquierdo bị Umiti đạp vào chân trong vòng cấm địa và trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền, Quintero hạ gục Lloris từ chấm 11m để giúp Colombia vươn lên dẫn 3-2 và đây cũng là tỉ số chung cuộc.

Đội hình thi đấu

Pháp: Lloris; Sidibe, Varane, Umtiti, Digne (Hernandez 76); Mbappe (Dembele 66), Kante, Matuidi (Pogba 65), Lemar; Griezmann (Thauvin 83), Giroud (Ben Yedder 73).

Colombia: Ospina; Arias, Mina, D. Sanchez, Fabra; Uribe (Barrios 90), C. Sanchez, Aguilar (Lerma 67); Muriel (Izquierdo 77), Falcao (D. Zapata 68), Rodriguez (Quintero 83).

Phù Sa