1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phá vỡ sự im lặng, HLV Pep Guardiola nói gì sau khi mua hụt C.Ronaldo?

H.Long

(Dân trí) - Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu với Arsenal, HLV Pep Guardiola đã chia sẻ về việc mua hụt C.Ronaldo.

Man City từng có lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành chữ ký của C.Ronaldo. Thậm chí, cho tới ngày cuối cùng, nhiều người vẫn tin rằng siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ cập bến sân Etihad.

Phá vỡ sự im lặng, HLV Pep Guardiola nói gì sau khi mua hụt C.Ronaldo? - 1

HLV Pep Guardiola khẳng định không tiếc nuối C.Ronaldo.

Thế nhưng, Man Utd đã nhảy vào cuộc đua này và tạo nên cú sốc lớn khi chiêu mộ thành công C.Ronaldo chỉ trong vòng vài giờ. Đội chủ sân Old Trafford đã thực hiện "cú bẻ lái" ngoạn mục bậc nhất lịch sử bóng đá.

Câu chuyện về C.Ronaldo đã được nhắc tới trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Man City và Arsenal. Trong đó, HLV Pep Guardiola đã nêu rõ quan điểm của mình. Ông khẳng định Man "xanh" không tiếc nuối khi không thể sở hữu siêu sao số 7.

HLV người Tây Ban Nha chia sẻ: "Nếu nói rằng tôi thất vọng thì không đúng. Chúng tôi sở hữu đội hình tuyệt vời. Lúc nào, tôi cũng muốn cảm ơn CLB vì đã xây dựng đội hình vì tương lai, với những cầu thủ tốt nhất.

Chúng tôi không hề thất vọng. Thật tốt khi được chứng kiến cầu thủ đẳng cấp như C.Ronaldo thi đấu ở Premier League".

Phá vỡ sự im lặng, HLV Pep Guardiola nói gì sau khi mua hụt C.Ronaldo? - 2

Ông cho rằng Ban lãnh đạo Arsenal cần trao thêm thời gian cho HLV Mikel Arteta.

Thực tế, HLV Pep Guardiola đã chứng minh rằng Man City "không cần tiền đạo". Trong trận đấu sớm nhất vòng 3 Premier League, Man City đã hủy diệt Arsenal với tỷ số 5-0.

Sau trận đấu này, HLV Pep Guardiola vẫn đánh giá cao người đồng nghiệp Mikel Arteta. Ông cho rằng Arsenal nên kiên nhẫn trao cho HLV này thêm thời gian.

HLV trưởng của Man City nói thêm: "Tôi đã có thời gian dài làm việc cùng Arteta. Tôi học được khá nhiều điều từ ông ấy. Đó là HLV giỏi. Tôi thấy được ở Arteta cá tính, phẩm chất thủ lĩnh. Chúng tôi rất yêu mến ông ấy và từng buồn bã khi Arteta ra đi.

Đôi khi trong bóng đá, mọi người thường muốn có kết quả ngay lập tức. Tôi thấy rằng Arsenal ra sân hôm nay không phải là đội hình mạnh nhất khi có 7,8 chấn thương. Đó đều là những cầu thủ quan trọng.

Ben White, Thomas Partey đều không thể ra sân. Tất cả HLV đều muốn sở hữu họ trong đội hình. Còn Man City thì ngược lại, ngoại trừ De Bruyne và Phil Foden, tất cả các cầu thủ khác đều sung sức.

Tôi là người hâm mộ Arteta. Tôi chắc chắn rằng nếu Arsenal tiếp tục tin tưởng ông ấy thì sẽ gặt được kết quả tốt".