1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ông Trần Quốc Tuấn phủ nhận chuyện ngồi nhiều "ghế" ở VFF

(Dân trí) - Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết các chức danh trong và ngoài nước mà ông đang giữ đều là do tổ chức bổ nhiệm, phân công. Đặc biệt ông Tuấn nhấn mạnh rằng những thông tin ông đang ngồi tới 16 ghế ở VFF là hoàn toàn không chính xác.

Thời gian qua, báo chí và dư luận đã nói rất nhiều về nhân vật nắm nhiều ghế nhất ở VFF là Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Ông Tuấn hiện nay là Phó Chủ tịch VFF đồng thời từng kiêm vai trò Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia (vừa rút lui). Có thời điểm, ông Tuấn giữ hàng loạt chức vụ ở Liên đoàn Bóng đá Châu Á- AFC như PCT Ủy ban thi đấu của AFC, Ủy viên Thường vụ AFC, Phó ban Futsal AFC, Phó ban Trách nhiệm xã hội của AFC và Uỷ viên chương trình Tầm nhìn Châu Á. Ở Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), ông Trần Quốc Tuấn giữ vị trí Uỷ viên Hội đồng AFF, Uỷ viên Ban các vấn đề khẩn cấp và Uỷ viên Ban thi đấu AFF.

Theo thống kê, ông Tuấn có lúc ngồi tới 16 ghế ở VFF và các tổ chức quốc tế. Chính điều này khiến báo chí và dư luận liên tục có những chỉ trích thời gian qua với vị Phó Chủ tịch VFF, bởi ông Tuấn như vậy là tham công tiếc việc và không còn thời gian để lo cho công việc chuyên môn của mình.

 

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phủ nhận việc ngồi nhiều ghế ở VFF - Ảnh: Gia Hưng
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phủ nhận việc ngồi nhiều ghế ở VFF - Ảnh: Gia Hưng

 

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời báo chí sau Đại hội thường niên VFF tuần qua, ông Tuấn một mặt khẳng định mình không kiêm nghiệm nhiều vị trí như vậy, một mặt khẳng định việc các cán bộ VFF làm nhiều công việc ở các ban chức năng quốc tế là một lợi thế cực lớn.

“Hiện nay, bóng đá Việt Nam có 6 người đang tham gia vào các tổ chức bóng đá quốc tế gồm: Lê Hoài Anh, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Mỹ Dung, Dương Vũ Lâm và tôi. Nếu như trước đây chúng ta có 1-2 người thì giờ có tới 6 người. Cơ chế để lựa chọn và bổ nhiệm các thành viên ở các tổ chức quốc tế do uy tín và năng lực cá nhân quyết định, không phải do VFF đề xuất. Thế nên, bóng đá Việt Nam càng có nhiều thành viên tham dự các tổ chức đó thì càng đáng mừng”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm mình từng tham gia Ban futsal FIFA nhưng đã rút lui cách đây 2 năm để nhường chỗ cho Ủy viên Thường trực VFF Trần Anh Tú. Sau đó, khi ban này bầu lại, Việt Nam không còn đại diện nào và đó là sự đáng tiếc.

“Việc có thành viên tham gia các tổ chức quốc tế là quan trọng, bởi khi họ có quyết định gì đều phải thông qua các ban chức năng để phân tích và phản biện. Nếu có thành viên ở đó, chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn. Chẳng hạn như mới đây tôi đã phản biện thành công đề xuất giảm độ tuổi thi đấu môn bóng đá nam ở SEA Games của Malaysia xuống U21. Qua những phân tích của ông Tuấn, AFF đồng ý nâng độ tuổi thi đấu môn bóng đá nam ở SEA Games lên U22 và chờ Hội đồng thể thao Đông Nam Á phê duyệt. Hay trước đó tôi đã phản biện và có đề xuất cần tăng số lượng các đội tham dự giải châu Á, qua đó giúp các đội bóng Việt Nam có cơ hội được tham dự nhiều hơn”, vị Phó Chủ tịch VFF bày tỏ.

Theo ông Tuấn, khi một thành viên tham gia các tổ chức quốc tế cần xin phép cơ quan quản lý nhà nước và chỉ khi được chấp nhận mới làm. Cá nhân ông phải hy sinh các công việc của gia đình để thường xuyên công tác nước ngoài vào thứ Bảy hay Chủ nhật.

“Tôi khẳng định một lần nữa là mình không ngồi tới 16 ghế như báo chí nói. Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng việc Việt Nam có nhiều thành viên tham dự các tổ chức quốc tế là điều đáng mừng và VFF sẽ tạo điều kiện tối đa cho các cán bộ của mình được làm việc ở các tổ chức đó”, ông Tuấn chốt lại.

T.L