1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ông Lê Hùng Dũng tiếp tục chèo lái VFF

(Dân trí) - Tại Đại hội thường niên VFF khoá VII diễn ra ngày hôm nay, vấn đề nhân sự đặc biệt được giới truyền thông và dư luận quan tâm. Đáng chú ý nhất là chiếc ghế của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, khi những ngày qua xuất hiện nhiều thông tin cho rằng ông Dũng sẽ nghỉ vì lý do sức khoẻ.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ đã lên tiếng phủ nhận về những thông tin không chính xác về việc ông Lê Hùng Dũng rút lui. Ông Gụ còn nói vui rằng ông Dũng dù mới vừa điều trị bệnh xong vẫn tham gia liên tục 2 sự kiện Hội nghị BCH và Đại hội thường niên, chứng tỏ sức khoẻ đang rất tốt.

“Sức khoẻ của anh Dũng đang tốt dần lên, nên không có chuyện Chủ tịch VFF xin nghỉ vì lý do sức khoẻ. Anh Dũng sẽ tiếp tục công việc của mình ở VFF”, ông Gụ nhấn mạnh.

 

Ông Lê Hùng Dũng tiếp tục làm Chủ tịch VFF - Ảnh: Gia Hưng
Ông Lê Hùng Dũng tiếp tục làm Chủ tịch VFF - Ảnh: Gia Hưng

 

Được biết, tại Đại hội thường niên diễn ra trong ngày hôm nay, cũng không có bất cứ ý kiến nào từ các CLB, Liên đoàn thành viên về việc ông Dũng nên nghỉ để nhường người khác lên thay.

Liên quan đến Đại hội thường niên, trong khi ông Lê Hùng Dũng có nhiều phát biểu thì một nhân vật quan trọng không kém khác ở VFF là Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức lại không có mặt. Lý giải về việc bầu Đức vắng mặt ở cả Hội nghị BCH ngày hôm qua và Đại hội thường niên ngày hôm nay, ông Nguyễn Xuân Gụ cho biết: “Anh Đức đã có đơn xin tổ chức được nghỉ vì một lý do rất quan trọng.

Cụ thể, anh Đức phải sang Lào gấp để đón đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam sang thăm. Anh Đức có nhiều công ty tại đây nên không thể vắng mặt. Vì thế, BCH VFF đã đồng ý cho Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức không tham dự Hội nghị BCH và Đại hội thường niên VFF”.

Việc bầu Đức vắng mặt khiến 2 sự kiện quan trọng của VFF trở nên tẻ nhạt. Đơn giản bởi, ngoài bầu Đức, không có nhiều những người dám nói thẳng, nói thật và nói mạnh trước các vấn đề của bóng đá Việt Nam.

Liên quan đến việc VFF không cho báo chí vào tác nghiệp trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, ông Nguyễn Xuân Gụ cho biết sẽ trao đổi với thường trực VFF về vấn đề này và sẽ rộng cửa tiếp đón giới truyền thông ở những Đại hội tới.

Tiến Đạt