1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Mùa Đông 2022 sẽ áp dụng các biện pháp giống Tokyo 2020

Thiện Nhân

(Dân trí) - Truyền thông quốc tế đưa tin, một cẩm nang hướng dẫn an toàn cho những người tham dự Thế vận hội mùa Đông 2022, sẽ được IOC và nước chủ nhà Trung Quốc phát hành vào tháng tới.

Cẩm nang này được phát triển tiếp theo các phương pháp an toàn trong phòng dịch Covid-19, từng được áp dụng tại Olympic Tokyo 2020, vừa được tổ chức tại Nhật Bản hồi tháng 8 vừa rồi.

Theo đó, các quy định về giãn cách giữa các đoàn VĐV, quan chức và các lực lượng làm nhiệm tại đại hội sẽ được áp dụng. Việc ôm hôn, bắt tay cũng bị cấm. Ngoài ra, "quy tắc bong bóng" sẽ được thực hiện.

Olympic Mùa Đông 2022 sẽ áp dụng các biện pháp giống Tokyo 2020 - 1

Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tổ chức Olympic Mùa Đông.

Theo đó, các VĐV, quan chức và lực lượng làm nhiệm vụ tại Olympic Mùa Đông Bắc Kinh 2022 chỉ được di chuyển đi và đến các địa điểm do BTC quy định, trên những phương tiện do BTC cung cấp, giống như từng thực hiện tại Olympic Mùa Hè Tokyo 2020.

Theo quy tắc này, việc tham quan các địa điểm du dịch tại những nơi thi đấu cũng sẽ bị cấm, nhằm phòng dịch Covid-19, giữ an toàn cho cộng đồng.

Olympic Mùa Đông Bắc Kinh 2022, sẽ diễn ra từ ngày 4 - 20/2/2022. Hiện tại, quốc gia chủ nhà Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để đại hội diễn ra đúng như dự kiến, trong bối cảnh mà dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Olympic Mùa Đông 2022 sẽ áp dụng các biện pháp giống Tokyo 2020 - 2

Bắc Kinh sẽ là thành phố chủ nhà của đại hội.

Sẽ có 109 bộ huy chương thuộc 7 môn thi đấu sẽ được trao trong những ngày diễn ra đại hội. Các môn thi đấu chủ yếu trên băng và tuyết (trượt tuyết, trượt băng, hockey trên băng, trượt băng bằng ván, bằng xe…).

Các cường quốc ở các môn thuộc Olympic Mùa Đông gồm Mỹ, Đức, Na Uy, Nga, Thụy Điển, Canada, Áo, Thụy Sĩ… là những quốc gia có mùa Đông lạnh giá, cũng như có những đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, thích hợp cho các môn thể thao mùa Đông. 

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đăng cai một kỳ Thế vận hội Mùa Đông, sau khi họ từng đăng cai thành công Olympic Mùa Hè cũng tại Bắc Kinh năm 2008.