1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nữ vận động viên Việt Nam ghi dấu ấn ở giải đua khắc nghiệt nhất thế giới

Sông Lam

(Dân trí) - VĐV Thanh Vũ là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt ở Thụy Điển thi đấu giải đua khắc nghiệt Montane Lapland Arctic Ultra 2024 trên tuyết và về đích sau 9 ngày tranh tài liên tục.

Giải đua Montane Lapland Arctic Ultra (MLAU) 2024 bắt đầu khởi tranh từ ngày 3/3 và kết thúc vào ngày 13/3. Các vận động viên (VĐV) đăng ký theo các cự ly 185km hoặc 500km với điểm xuất phát tại Overkalix (Thụy Điển).

Thanh Vũ (tên đầy đủ là Vũ Phương Thanh) là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong số 19 VĐV tham dự cự ly 500km. Đây là cuộc đua trail (địa hình), người tham dự được chọn một trong 3 hình thức gồm di chuyển bộ, dắt xe đạp vượt tuyết và hoặc ván trượt tuyết. 

Ngoài việc phải vượt qua quãng đường rất dài, các VĐV còn phải chịu đựng thử thách khắc nghiệt với thời tiết 1 độ C vào ban ngày và -13 độ C vào ban đêm.

Nữ vận động viên Việt Nam ghi dấu ấn ở giải đua khắc nghiệt nhất thế giới - 1

Thanh Vũ ghi dấu ấn khi chinh phục thành công quãng đường 500km tại giải Montane Lapland Artic Ultra 2024 (Ảnh: FBNV).

Ở cuộc thi này, Thanh Vũ chọn đi bộ xách theo túi đồ cá nhân và cô mất 9 ngày 9 giờ 18 phút để hoàn thành quãng đường 503km. Trong đó, Thanh Vũ di chuyển liên tục trong 7 ngày 19 giờ 31 phút và dành thời gian nghỉ ngơi trong từng quãng đường với tổng là 1 ngày 13 giờ 47 phút.

Thông số hiển thị của ban tổ chức cho thấy, VĐV Việt Nam có biệt danh "Cô gái sa mạc" đã thi đấu với tốc độ di chuyển trung bình là 3,2km/giờ.

"Giống như các giải chạy siêu dài khác, MLAU mang lại những cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn có thể yêu đời với ánh nắng ban ngày, rồi mất phương hướng khi màn đêm buông xuống. Có lúc tôi lo lắng liệu mình có thấy vạch đích hay không.

MLAU rất khác biệt ở chỗ các checkpoint có thể cách nhau 39 đến 77 km, khiến việc sắp xếp thời gian ăn, uống, ngủ, nghỉ rất khó khăn. Tôi đã tính toán sai, nên dù cố tránh nghỉ ngơi bên ngoài, đặc biệt vào ban đêm nhưng cuối cùng phải làm vậy", Thanh Vũ chia sẻ sau khi hoàn thành giải đấu.

Thanh Vũ xuất thân là runner phong trào, sau đó chuyển hướng tham gia các cuộc đua ultra marathon khắc nghiệt với mục tiêu trở thành người bền bỉ nhất thế giới.

Năm 2016, cô chinh phục giải chạy siêu bền đa chặng 1.000km trên 4 sa mạc khắc nghiệt nhất hành tinh gồm: Namib ở Namibia (châu Phi); Gobi (sa mạc gió lớn nhất thế giới, thuộc châu Á); Atacama (sa mạc khô nhất) ở châu Nam Mỹ; châu Nam Cực - nơi lạnh nhất thế giới. Khi ấy, cô là phụ nữ châu Á đầu tiên hoàn thành cuộc đua này.

Năm 2022, Thanh Vũ trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch thế giới ba môn phối hợp cự ly siêu dài (deca ultratriathlon) tại giải SwissUltra 2022. Khi ấy, cô hoàn thành 38 km bơi, 1.800km đạp xe và chạy bộ 422km với tổng thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây, tương đương 13 ngày 16 giờ 27 phút 55 giây.