1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nối gót Huy Hoàng và Thế Anh, Lê Văn Trương về Cần Thơ

(Dân trí) - Sau một thời gian rời khỏi HA Gia Lai, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Văn Trương đầu quân cho Cần Thơ, với tham vọng cùng với đội bóng đất Tây Đô giành quyền thăng lên V-League mùa tiếp theo.

Lê Văn Trương sẽ khoác áo Cần Thơ trong mùa giải 2014, với hợp đồng có thời hạn 1 năm, cùng mức phí lót tay được tiết lộ khoảng 700 triệu đồng. Đây cũng là bản hợp đồng lớn thứ 3 của đội bóng đất Tây Đô, sau khi họ có được chữ ký của thủ môn Thế Anh và trung vệ Huy Hoàng.

Ngoài 3 cựu ngôi sao của bóng đá nội vừa nêu ở trên, Cần Thơ cũng đã sở hữu 2 cựu tuyển thủ quốc gia khác là tiền đạo Ngọc Thanh và tiền vệ Thanh Phúc. Với sự hiện diện của những cầu thủ có chất lượng và giài kinh nghiệm kể trên, Cần Thơ là ứng cử viên hàng đầu cho suất thăng lên V-League mùa tới.

Thậm chí, nếu như Cần Thơ nhanh chân hơn chút nữa ở mùa giải vừa qua, đội bóng đất Tây Đô đã có thể vượt lên trước các đối thủ như HV.An Giang, Than Quảng Ninh, hay kể cả Quảng Nam, để có vé đá V-League sớm hơn.

Trước đó, cũng có thông tin cho rằng K.Kiên Giang từng đặt vấn đề với phía Cần Thơ để rao bán suất V-League, dù vậy, Cần Thơ từ chối mua lại suất từ K.Kiên Giang.

Riêng với bản hợp đồng mới của Cần Thơ là Lê Văn Trương, đây là cầu thủ chạy cánh trái hàng đầu Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2003 – 2005, cho đến trước khi nổ ra vụ bê bối ở SEA Games 23 ở Philippines năm 2005. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng kinh nghiệm của cầu thủ năm nay 30 tuổi Lê Văn Trương hiện vẫn là yếu tố mà Cần Thơ cần.

Kim Điền