1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nơi chắp cánh ước mơ cho người Tây Ban Nha (P2)

(Dân trí) - Những đội bóng dưới đây không nhiều người biết đến, nhưng sẽ không có Pique, Torres, Valdes, Reina hay Cazorla, những người gánh vác trọng trách bảo vệ chức vô địch châu Âu cho Tây Ban Nha nếu như không được trui rèn các kỹ năng ngay từ tấm bé ở đó.

Nơi chắp cánh ước mơ cho người Tây Ban Nha (P2)
Jesus Navas (ngồi, đầu tiên bên trái) cùng những người bạn đồng niên tại Los Palacios. Tất cả mọi người quanh vùng thời điểm đó đều đã biết đến tiền vệ cánh của Sevilla như là một tài năng đặc biệt với khả năng đi bòng tuyệt vời.
 
Nơi chắp cánh ước mơ cho người Tây Ban Nha (P2)
Thầy giáo của Navas nhớ lại rằng tiền vệ của Sevilla là một cậu học trò rất có năng khiếu với môn toán. Có lẽ chính điều này đã giúp anh trở thành một trong những chân chuyền hàng đầu với những quả tạt có độ chính xác rất cao.
 
Nơi chắp cánh ước mơ cho người Tây Ban Nha (P2)
Trung vệ Gerard Pique kết duyên với trái bóng tại Miniestadi, một nơi có thể nhìn thấy Nou Camp vĩ đại. Sau này, khi đặt chân đến Nou Camp, điều khiến hậu vệ tài năng này nhớ nhất chính là việc phải làm sạch những đôi giày. Chính Pique cho biết: “Đối với tôi đó thực sự là những đặc quyền”.
 
Nơi chắp cánh ước mơ cho người Tây Ban Nha (P2)
Ở mọi đội bóng, Pique luôn nổi trội với chiều cao cũng như kỹ năng chơi bóng của mình. Tấm hình này lưu lại những gương mặt của đội trẻ A Barcelona dưới sự dẫn dắt của Rodolf Borrell, trong đó còn có Cesc Fabregas (ngồi, ngoài cùng bên phải).
 
Nơi chắp cánh ước mơ cho người Tây Ban Nha (P2)
El Rayo 13, trường đào tạo bóng đá được thành lập vào năm 1992 và chàng trai sinh ra tại Fuenlabrada, Fernando Torres là một trong những học viên đầu tiên. Ít ai biết rằng chân sút được đánh giá hàng đầu thế giới hiện nay lại làm quen với trái bóng ở vị trí…thủ môn.
 
 
Fernando Torres (ngồi, thứ hai từ bên phải sang)
Fernando Torres (ngồi, thứ hai từ bên phải sang)
 
Fernando Torres (ngồi, thứ hai từ bên phải sang)
Thẻ học viên trường dạy bóng đá Escuela de Fútbol, phía tây thủ đô Madrid của thủ thành Jose Pepe Reina khi mới chỉ 11 tuổi.
 
Fernando Torres (ngồi, thứ hai từ bên phải sang)
Năm 13 tuổi, Reina đi đến lựa chọn lớn nhất trong cuộc đời khi quyết định đi theo sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Cha của thủ thành đang khoác áo Liverpool đã đàm phán với lò đào tạo trẻ của Atletico và Barcelona và cuối cùng đã lựa chọn La Masia, nơi gần nhà mình hơn.
 
Fernando Torres (ngồi, thứ hai từ bên phải sang)
Valdes bắt đầu chơi bóng vào năm 9 tuổi ở đội bóng thiếu niên Gavá trước khi gia nhập Barcelona, đặc biệt “trường học bóng đá” đầu tiên của thủ môn tài năng nawyf chỉ cách sân Nou Camp 50m.
 
Fernando Torres (ngồi, thứ hai từ bên phải sang)
Định mệnh đã lựa chọn Valdes cho vị trí thủ môn khi đội bóng của anh thuở bé thiếu đi một người gác đền.
 
Đội bóng đầu tiên mà Cazorla chơi thuở niên thiếu là Cavadonga
Đội bóng đầu tiên mà Cazorla chơi thuở niên thiếu là Cavadonga
 
Đội bóng đầu tiên mà Cazorla chơi thuở niên thiếu là Cavadonga
Tại một giải đấu trẻ, Cazorla đã từng đụng độ những tài năng hứa hẹn cùng trang lứa của bóng đá Tây Ban Nha như Fernando Torres của Atletico và Iniesta của Albacete.

Ngọc Trung
Theo Marca