1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League

(Dân trí) - Cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League cũng căng thẳng không kém gì cuộc đua vô địch. Hãy cùng điểm qua những ứng cử viên sáng giá ở cuộc đua này.

Harry Kane (Tottenham, 21 bàn)

Harry Kane đã cho thấy anh không phải là “ngôi sao một mùa” như báo giới nhận định. Thay vào đó, chân sút của Tottenham đang phát triển một cách ổn định, bền vững. Đặc biệt, giống như mùa giải trước, Harry Kane đã có màn tăng tốc ngoạn mục trong giai đoạn 2 mùa giải. Điều đó giúp cho chân sút người Anh hướng tới giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League.

Những ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League - 1

Sau vòng 31, Harry Kane đã ghi được 21 bàn thắng cho Spurs và tạm thời dẫn dầu danh sách Vua phá lưới. Anh đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên ở xứ Sương mù nhận danh hiệu này kể từ mùa giải 1999/2000 (Kevin Phillips nhận giải).

Mùa giải trước, Harry Kane đã để vuột mất danh hiệu Vua phá lưới vào tay của Sergio Aguero trong những vòng đấu cuối cùng. Giờ đây, tiền đạo sinh năm 1993 đang rất cố gắng để điều đó không lặp lại.

Jamie Vardy (Leicester City, 19 bàn)

Jamie Vardy đã dẫn đầu danh sách ghi bàn trong thời gian dài. Thậm chí, cầu thủ này đã phá kỷ lục ghi bàn trong 10 trận đấu liên tiếp của Van Nistelrooy (ghi bàn ở 11 trận liên tiếp). Tuy nhiên, trong giai đoạn cuối mùa, khi Leicester City thi đấu thận trọng, chắc chắn hơn (với hàng loạt chiến thắng 1-0), Jamie Vardy không có nhiều cơ hội cải thiện thành tích.

Những ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League - 2

Vì vậy, chân sút này đã mất vị trí dẫn đầu Vua phá lưới vào tay của Harry Kane. Dù sao, chân sút của Leicester City vẫn còn 7 vòng đấu để “lật ngược thế cờ” trong cuộc đua này.

Sự xuất sắc của Harry Kane và Jamie Vardy mang tới niềm vui cho ĐT Anh trước thềm Euro 2016. Trong bối cảnh Wayne Rooney chấn thương, họ sẽ mang tới niềm hy vọng lớn ở hàng công Tam sư.

Romelu Lukaku (Everton, 18 bàn)

Everton từng bị chê bai khá nhiều khi chấp nhận chi tới 28 triệu bảng chiêu mộ Lukaku từ Chelsea nhưng giờ đây, họ đang “thu hoạch trái ngọt” từ bản hợp đồng này. Chelsea sẵn sàng trả 50 triệu bảng để mua lại cầu thủ này.Trong khi đó, Real Madrid sẵn sàng gật đầu với mức phí 60 triệu bảng.

Những ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League - 3

Ở mùa này, Lukaku ngày càng hoàn thiện những kỹ năng của “sát thủ” hàng đầu. Anh tì đè tốt, dứt điểm tuyệt vời và chạy chỗ thông minh. Cú đúp vào lưới Chelsea ở FA Cup vừa qua đã chứng minh điều đó.

Chân sút người Bỉ chỉ kém người dẫn đầu Harry Kane đúng 3 bàn. Nếu duy trì phong độ trong thời gian qua, Lukaku hoàn toàn có thể vượt lên ở cuộc đua này.

Sergio Aguero (Man City, 16 bàn)

Những ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League - 4

Xét về hiệu suất ghi bàn, Sergio Aguero chỉ thua mỗi Lukaku ở Premier League (0,64 bàn/trận). Trong những năm qua, El Kun luôn là “sát thủ” nguy hiểm bậc nhất ở Premier League. Trước mắt, Man City vẫn còn 8 trận đấu. Nếu duy trì được phong độ sung mãn như ở giai đoạn đầu lượt về, Sergio Aguero hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Riyad Mahrez (Leicester City, 16 bàn)

Những ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League - 5

Mặc dù cũng được 16 bàn như Sergio Aguero nhưng tiền vệ người Algeria không được đánh giá cao. Bởi lẽ, Leicester City không chủ trương chơi tấn công như Man City. Do đó, nhà cái Sky Bet chỉ đánh giá cơ hội giành Vua phá lưới của Riyad Mahrez là 40/1 (đặt 1 ăn 40), trong khi đó của Sergio Aguero là 9/1.

Ngoài ra, trong cuộc đua này vẫn còn gương mặt khác như Odion Ighalo (Watford), Oliver Giroud (Arsenal) hay Diego Costa (Chelsea)… nhưng cơ hội của những cầu thủ này rất thấp.

H.Long