1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Những tuyển thủ U23 Việt Nam để lại dấu ấn tại V-League

(Dân trí) - Vẫn có một số trường hợp chưa tìm thấy phong độ tốt nhất, đặc biệt là Quang Hải, nhưng nhìn chung, sau 4 vòng đầu tiên của V-League 2018, nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam có phong độ cao.

Rất nhiều cầu thủ sau giải U23 châu Á vừa rồi đã lột xác hẳn, từng bước khẳng định chỗ đứng của mình trong màu áo CLB chủ quản.

Số này đáng kể nhất phải kể đến thủ môn Bùi Tiến Dũng. Từ chỗ chỉ là thủ môn dự bị của FLC Thanh Hoá. Hiện tại, Bùi Tiến Dũng đã chiếm được suất chính thức ở đội bóng xứ Thanh.

Trong 4 vòng đấu đã qua tại Nuti Cafe V-League 2018, dù thỉnh thoảng có một số sai sót, nhưng nhìn chung, Tiến Dũng thi đấu tốt, chơi an toàn trong khung thành của ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch V-League năm nay.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã khẳng định được chỗ đứng tại CLB FLC Thanh Hoá (ảnh: Gia Hưng)
Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã khẳng định được chỗ đứng tại CLB FLC Thanh Hoá (ảnh: Gia Hưng)

Nếu tích luỹ thêm kinh nghiệm, cũng như hoàn thiện hơn ở khả năng chống bóng bổng, Tiến Dũng sẽ còn tiến bộ và còn hay hơn nữa.

Một gương mặt khác cũng lột xác sau khi trở về từ đội tuyển U23 Việt Nam, đó là tiền đạo Hà Đức Chinh. Cầu thủ mới vừa bước qua tuổi 20 này đã có chỗ chính thức ở đội bóng sông Hàn, đồng thời thi đấu rất nổi bật từ đầu giải đến giờ.

Hà Đức Chinh tính cho đến thời điểm hiện tại thậm chí còn hiệu quả hơn cả chân sút nổi tiếng của SHB Đà Nẵng là Đỗ Merlo.

Đức Chinh đã có 2 bàn thắng đẹp ở V-League, cũng những đóng góp khác cho đội bóng sông Hàn. Ngoài ra, lối chơi của cầu thủ này ngày một quái hơn, phù hợp với vị trí trung phong vốn luôn bị chăm sóc rất kỹ bởi các hậu vệ.

Xuân Trường vẫn xứng tầm thủ lĩnh ở CLB HA Gia Lai (ảnh: T.T)
Xuân Trường vẫn xứng tầm thủ lĩnh ở CLB HA Gia Lai (ảnh: T.T)

Những cầu thủ khác, như Xuân Mạnh, Phan Văn Đức (SL Nghệ An), Đình Trọng, Duy Mạnh (CLB Hà Nội), Xuân Trường, Văn Thanh (HA Gia Lai)… vẫn thi đấu ổn định, là chỗ dựa đối với đội bóng mà họ khoác áo.

Ở thái cực ngược lại, 2 ngôi sao tấn công Quang Hải và Công Phượng chưa chói sáng tại V-League, nhưng điều này có thể được thay đổi trong thời gian tới.

Công Phượng vốn có thói quen khởi đầu chậm ở mọi mùa bóng mà anh từng tham gia thi đấu tại V-League. Việc Công Phượng chưa bùng nổ ở các vòng đấu mới đây một phần cũng đến từ nguyên nhân là thật ra mới chơi trọn vẹn trong 2 trận từ đầu mùa.

HA Gia Lai vẫn còn 1 trận chưa đấu với CLB Hà Nội. Riêng ở trận mới nhất, Công Phượng được cho ngồi dự bị để dưỡng sức, sau hành trình dài cùng đội tuyển quốc gia, tại vòng loại Asian Cup 2018.

Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Quang Hải – ngôi sao số 1 của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Quang Hải trận mới nhất cũng ngồi dự bị, để đảm bảo thể lực sau trận đấu cùng đội tuyển Việt Nam gặp Jordan tại Tây Á.

Và cũng giống như Công Phượng, Quang Hải vẫn còn 1 trận chưa đấu tại V-League cùng CLB Hà Nội, nên thực chất, Quang Hải mới đá chính thức có 2 trận từ đầu mùa.

Kim Điền

Những tuyển thủ U23 Việt Nam để lại dấu ấn tại V-League - 3