1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những tiền bối vĩ đại nói gì về Messi

(Dân trí) - Chứng kiến Messi chơi bóng, Luis Figo ví như một khoái cảm, BLV Ray Hugson phải suy nghĩ lại về sự bình đẳng trước Chúa còn cây bút Sid Lowe buông lời chửi thề vì cạn kiệt ngôn từ...

Luis Figo: Đối với tôi, chứng kiến Messi chơi bóng là một niềm vui - nó giống như một khoái cảm - một niềm vui khó tin.

Hristo Stoichkov: Có những người từng nói phải dùng súng lục mới chặn đứng được tôi. Hôm nay, họ cần một khẩu súng máy để ngăn chặn Messi.

Arda Turan: Messi hay C.Ronaldo là cầu thủ xuất sắc thế giới? Trên thế giới, tôi sẽ nói C.Ronaldo. Messi đến từ một hành tinh khác.

Samuel Eto'o: Messi giống một vị thánh, như một con người và thậm chí còn hơn cả một cầu thủ. Tôi biết cậu ấy khi cậu ấy còn là một cậu bé và tôi đã theo dõi cậu ấy phát triển. Cậu ấy xứng đáng với tất cả những gì đã đạt được.

Bình luận viên Ray Hudson: Họ nói với tôi rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trước Chúa, nhưng cầu thủ này làm cho bạn phải suy nghĩ nghiêm túc về những lời này.

Dưới mọi góc độ,
không thể phủ nhận Messi là một hiện tượng của bóng đá
Dưới mọi góc độ, không thể phủ nhận Messi là một hiện tượng của bóng đá

Romario: Newton và Einstein phần nào đều bị ảnh hưởng của bệnh tự kỷ (Căn bệnh của những thiên tài). Tôi hy vọng rằng, giống như họ, Messi sẽ vượt qua chính mình mỗi ngày và tiếp tục cho chúng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bóng đá.

Radomir Antic: Messi là Mozart của bóng đá.

Xavi: Dễ thấy Messi ở một đẳng cấp cao hơn với những người còn lại. Những ai mù quáng mới không nhận ra được điều đó.

Nhà văn Bồ Đào Nha Antonio Lobo Antunes: Có ba hay bốn điều quan trọng trong cuộc sống: Sách, bạn bè, phụ nữ... và Messi.

Cựu chủ tịch Barca Sandro Rosell: Barca sẽ không bao giờ có được một cầu thủ như Messi một lần nữa. Sự vĩ đại của Messi vượt lên trên tất cả.

Siêu mẫu Bar Rafaeli: Tại thời điểm này, tôi bắt đầu tin rằng Messi có liên hệ chặt chẽ đến Clark Kent.

Franck Ribery: Messi là sự đẳng cấp. Đầu tiên là cậu ấy, và sau đó là phần còn lại. Những gì cậu ấy làm được thật phi thường.

Thiago Alcanatara: Chúng tôi đưa bóng cho anh ấy rồi đứng lại chiêm ngưỡng. Mọi người thường nói với tôi rằng họ từng được chứng kiến Pele và Maradona chơi bóng. Trong tương lai, tôi sẽ nói rằng tôi từng chứng kiến Messi chơi bóng.

Nhiều ý kiến đánh
giá Messi xuất sắc hơn cả Pele và Maradona
Nhiều ý kiến đánh giá Messi xuất sắc hơn cả Pele và Maradona

Zinedine Zidane: Cậu ấy luôn tiến về phía trước. Cậu ấy không bao giờ đi bóng theo hướng ngược lại hoặc rẽ ngang. Chỉ có một ý tưởng duy nhất, hướng về phía khung thành. Vì vậy, như mọi người hâm mộ bóng đá, chỉ cần thưởng thức màn trình diễn ấy.

Tata Martino: Những pha lừa bóng của cậu ấy mọi người chỉ có thể chứng kiến trong các game show trên truyền hình, không phải điều mà bạn thường thấy trên sân cỏ thực tế.

Johan Cruyff: Trong thế giới bóng đá, Messi như một kho báu vì cậu ấy là hình mẫu lý tưởng cho mọi cầu thủ trẻ trên khắp thế giới... Messi sẽ là cầu thủ giành nhiều Quả bóng vàng nhất trong lịch sử. Cậu ấy sẽ giành chiến thắng năm, sáu hoặc bảy lần. Cậu ấy có một không hai. Cậu ấy là sự khác biệt tại La Liga.

Cựu cầu thủ Tottenham Gerry Armstrong: Tôi đã thi đấu với Platini, Maradona, Cruyff lẫn George Best, rất nhiều tên tuổi lớn, nhưng không ai trong số họ làm được những gì như Messi thể hiện trên sân. Hai năm trước, tôi đã nói rằng cầu thủ xuất sắc nhất tôi từng đối đầu là Maradona và các cầu thủ xuất sắc nhất tôi từng sát cánh là Bestie. Nhưng bây giờ tôi có thể nói rằng tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ xuất sắc như Messi. Cậu ấy ở trong một giải đấu của riêng cậu ấy.

Diego Simeone: Diego [Maradona] đưa chúng ta đến mọi cung bậc cảm xúc. Nhưng giữa tài năng xuất chúng, không có nghi ngờ gì nữa, Messi xuất sắc hơn Maradona.

Arsene Wenger: Ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay? Messi. Ai là cầu thủ xuất sắc nhất xuyên suốt lịch sử? Cũng Messi.

Diego Maranoda: Tôi đã nhìn thấy truyền nhân tại đội tuyển Argentina và tên của cậu ấy là Messi. Messi là một thiên tài.

Pele: Tôi rất thích Messi, cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc. Về mặt kỹ thuật, tôi với cậu ấy ở một đẳng cấp.

Zlatan Ibrahimovic: Messi không cần dùng đến chân phải. Chỉ cần cái chân trái cậu ấy đã là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hãy tưởng tượng nếu cậu ấy sử dụng nốt chân phải, chúng tôi sẽ gặp vấn đề đặc biệt nghiêm trọng.

Gerard Pique: Thật tuyệt vời khi sinh cùng thời với cậu ấy. Tôi tin rằng cậu ấy là cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá.

Messi đang độc chiếm
cả hai kỷ lục ghi bàn tại La Liga lẫn Champions League
Messi đang độc chiếm cả hai kỷ lục ghi bàn tại La Liga lẫn Champions League

Carlos Bilardo (chiến lược gia đưa Argentina đến chức vô địch Mexico 86): Messi bất chấp pháp luật để giải phẫu, cậu ta phải có thêm một cái xương nữa ở mắt cá chân. (Ca ngợi sự khéo léo của Messi).

Klaas-Jan Huntelaar: Ai xuất sắc hơn giữa Messi và Cristiano Ronaldo? Messi. Ronaldo xuất sắc, nhưng Messi 10 lần xuất sắc hơn.

John Terry: Lionel Messi rõ ràng là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Thật may mắn khi tôi từng đối đầu với cậu ấy. Lúc kết thúc sự nghiệp và nhìn lại, tôi biết tôi trừng trải nghiệm qua việc đối đầu với những gì đáng sợ nhất.

Fabio Capello: Suốt đời tôi, tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ xuất sắc và mẫu mực ở độ tuổi trẻ như vậy, đặc biệt là cậu ấy phải gánh vác trách nhiệm nặng nề ở một trong những đội bóng lớn nhất thế giới.

Tostao: Messi xuất sắc hơn Maradona, cậu ấy toàn diện hơn, chắc chắn hơn và ngoạn mục hơn. Cậu ấy tái sinh lại những trận đấu bóng đá - một sự kết hợp giữa thực và ảo.

Roy Keane: Tôi là một fan cuồng nhiệt của Maradona, Ronaldo cũng rất xuất sắc, nhưng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất tôi từng thấy. Tôi khá kiệm lời khen nhưng Messi hoàn toàn xứng đáng với nó. Tôi đã cố gắng tìm kiếm những yếu điểm của cậu ấy và kết cục tôi không thể tìm thấy.

Chủ tịch AC Milan Adriano Galliani: Messi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Và điều này được nói ra từ một người từng chứng kiến cả Maradona lẫn Pele chơi bóng.

Ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant: Tôi khoác áo số 10 tại Jersey lẫn đội tuyển quốc gia Mỹ trong niềm vinh dự được khoác chung số áo với vận động viên vĩ đại nhất tôi từng thấy, Messi.

Felipe Scolari: Điều trớ trêu nhất cho sự nghiệp của C.Ronaldo là Messi. Nếu không có cậu ta, C.Ronaldo sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm năm liên tiếp.

Michael Owen: Tôi không tin được rằng ai đó có thể chơi bóng như Messi.

Radamel Falcao: Messi là một cầu thủ thực hay là một nhân vật bước ra từ PlayStation?

Franz Beckenbauer: Messi là một thiên tài. Cậu ấy sở hữu mọi thứ. Theo dõi cậu ấy chơi bóng, tôi nhìn thấy một cầu thủ rất, rất khéo léo, rất thông minh và sở hữu cái chân trái như Diego Maradona.

Raul: Vào một ngày, tôi chứng kiến trận đấu cậu ấy tham gia. Cậu ấy di chuyển bằng tốc độ cao nhất với trái bóng trong chân, tôi không biết cậu ấy thực hiện bao nhiêu lần chạm bóng, có lẽ khoảng năm hoặc sáu lần, nhưng quả bóng như dính chặt vào chân cậu ấy. Thật khó tin.

Cây bút bình luận bóng đá Sid Lowe: Nếu cậu ta xuất sắc như vậy, làm sao bạn chuyền tải được điều đó lên mặt báo? Những so sánh nhất đã được sử dụng từ quá lâu. Thậm chí trên mặt báo, tôi đã thử chửi thề. Hoặc có lẽ cần một biểu tượng, một cái gì đó để biểu thị màn trình diễn của cậu ấy đã vượt xa mọi ngôn từ.

Pep Guardiola: Đừng viết về cậu ấy, không nên cố gắng miêu tả cậu ấy. Chỉ cần nhìn cậu ấy.

Duy Khánh