1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những đội bóng đã giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022

Thiện Nhân

(Dân trí) - Tính cho đến trước khi loạt trận cuối cùng của vòng loại U23 châu Á diễn ra vào ngày mai (2/11), 13 đội bóng đã chắc suất vào vòng chung kết của giải đấu này năm 2022.

Theo điều lệ của giải U23 châu Á năm 2022, ngoài chủ nhà Uzbekistan, sẽ có 15 đội bóng khác giành quyền vào vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á. 15 đội này gồm 11 đội đứng đầu các bảng đấu vòng loại, cùng 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất.

Hiện tại, đã có 13 đội chắc chắn có mặt ở VCK giải U23 châu Á vào năm sau. Trong số này, chủ nhà Uzbekistan đương nhiên có một suất.

Những đội bóng đã giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 - 1

U23 Malaysia và U23 Thái Lan đều đã giành quyền vào VCK U23 châu Á năm 2022.

12 đội bóng còn lại đã có vé, gồm 10 đội đầu bảng là Qatar (nhất bảng A), Iran (bảng B), Iraq (bảng C), Kuwait (bảng D), UAE (bảng E), Jordan (F), Australia (G), Hàn Quốc (H), Malaysia (J) và Nhật Bản (K).

Hai đội đã chắc suất vào VCK bằng vé vớt dành cho các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, gồm Thái Lan (nhì bảng J). Đội bóng đất Chùa Vàng sau khi trừ đi kết quả với đội cuối bảng (do là bảng có 4 đội), còn 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +3.

Đội còn lại trong nhóm này là Turkmenistan nhì bảng F, hiện có ba điểm và hiệu số bàn thắng bại là +1.

Ba vé còn lại đang chờ các đội U23 Việt Nam, U23 Myanmar và thêm một đội nhì bảng nào đó. Riêng với U23 Việt Nam và U23 Myanmar, hai đội này nếu hòa nhau ở trận đấu vào ngày mai (2/11) tại Kyrgyzstan, cả hai sẽ dắt tay nhau vào VCK.

Những đội bóng đã giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 - 2

U23 Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội lớn để vào VCK giải châu Á.

Còn đội nào vào VCK với suất đi thẳng hoặc suất vé vớt, thì còn tùy thuộc vào kết quả của loạt sút luân lưu, sau trận hòa đấy - nếu có.

Hiện tại, 9/11 bảng đấu vòng loại đã kết thúc. Chỉ còn hai bảng I (có sự hiện diện của U23 Việt Nam) và D là còn thi đấu vào ngày mai.

Trong số này, bảng I còn trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar như đã nêu ở trên. Trong khi đó, bảng D còn hai cặp đấu giữa Saudi Arabia gặp Bangladesh và Kuwait gặp Uzbekistan.

Riêng cặp đấu Kuwait - Uzbekistan sẽ không tính kết quả xếp hạng, vì Uzbekistan chỉ dự vòng loại với tư cách cọ xát, chứ họ không tham gia xếp hạng, vì đã là đội chủ nhà của VCK vào năm sau. 

Còn trận đấu giữa Saudi Arabia và Bangladesh sẽ phân định vị trí nhì bảng D, cùng suất vé vớt còn lại. 

Nếu trận U23 Việt Nam - U23 Myanmar kết thúc với kết quả hòa, các bảng đấu còn lại chỉ còn một suất vé vớt cho các đội nhì bảng. Còn nếu trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Myanmar phân định thắng - bại, các bảng đấu khác chỉ còn một vé vớt cho các đội nhì bảng. 

Những đội bóng đã giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 - 3

Xếp hạng các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tính cho đến trước loạt trận cuối cùng ở các bảng D và I, diễn ra ngày 2/11.