1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những cầu thủ Việt kiều có thể tăng sức mạnh cho đội tuyển nữ Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trong bối cảnh đội nữ Philippines mạnh lên nhờ chính sách thu hút cầu thủ "Phi kiều" về khoác áo đội tuyển, bóng đá nữ Việt Nam có lẽ cũng sẽ đến lúc hướng đến xu thế ấy.

Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã sử dụng cầu thủ Việt kiều, đó là thủ môn Đặng Văn Lâm và trung vệ Adriano Schmidt.

Chính vì thế, nếu đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hướng đến việc sử dụng cầu thủ Việt kiều, đó có lẽ cũng không phải là điều gây ngạc nhiên hoặc chưa có tiền lệ.

Những cầu thủ Việt kiều có thể tăng sức mạnh cho đội tuyển nữ Việt Nam - 1

Samantha Tran (18) đang thi đấu tại Mỹ có thể là sự bổ sung tốt cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (Ảnh: Getty).

Hiện tại, một số cầu thủ nữ dạng này đang thi đấu tốt ở phương Tây, có thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, nếu như đội tuyển có nhu cầu.

Danh sách này có tiền đạo Samantha Tran (24 tuổi, cao 1m70), hiện đang khoác áo đội Đại học Stanford tại Mỹ, tiền vệ Katie Duong (1m62) cũng đang khoác áo đội Đại học Stanford, từng ghi bàn cho đội U20 nữ Mỹ.

Ngoài ra, tiền vệ Amber Nguyen (20 tuổi), từng khoác áo các đội U18 và U20 Mỹ, đang thi đấu cho đội Đại học Vanderbilt (Mỹ), tiền đạo Olivia Nguyen (1m63), đang thi đấu cho đội Đại học Arizona (Mỹ), tiền đạo Sophia Nguyen, từng được tạp chí Pensacola News Journal bình chọn là cầu thủ nữ sinh viên hay nhất năm 2020 tại Mỹ.

Những cầu thủ Việt kiều có thể tăng sức mạnh cho đội tuyển nữ Việt Nam - 2

Tiền đạo Katie Duong có thể bổ sung cho hàng tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Getty).

Nhìn chung, đây đều là các cầu thủ có thể đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của đội tuyển nữ Việt Nam. Những cầu thủ này về tính chất khá giống với nhóm các cầu thủ nữ Philippines trở về từ phương Tây, từng xuất hiện tại SEA Games 31 và giải bóng đá nữ Đông Nam Á vừa qua.

Họ có nhu cầu được khoác áo đội bóng của HLV Mai Đức Chung, điển hình là hai chị em Chelsea Le (sinh năm 2001) và Kyah Le (sinh năm 2003). Hai người này từng về tập trung đội tuyển U19 nữ Việt Nam, cho thấy triển vọng phát triển tốt. 

Nếu những cầu thủ này có thể thi đấu cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai, ngoài yếu tố chuyên môn, thể hình của đội sẽ được cải thiện, giống như các đội Philippines và Thái Lan trong thời gian gần đây.

Những cầu thủ Việt kiều có thể tăng sức mạnh cho đội tuyển nữ Việt Nam - 3

Tiền đạo Olivia Nguyen cũng có thể có ích cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung (Ảnh: Getty).

Việc cải thiện thể hình và chuyên môn bằng cách tăng cường các cầu thủ Việt kiều không chỉ giúp cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không bị Philippines vượt lên trên như hiện nay, mà còn mở ra triển vọng rằng chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách trình độ với nhóm các đội hàng đầu châu Á, như Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, hay thậm chí Nhật Bản.

Trước đó, chính HLV Mai Đức Chung cũng lên tiếng về việc tăng cường lực lượng: "Tôi muốn thay đổi lại con người, tôi muốn tăng cường thêm lực lượng. Hiện tại, đội hình đội tuyển nữ Việt Nam đang rơi vào tình thế các cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm, chưa đáp ứng được ngay, trong khi những trụ cột thì lại gặp vấn đề về thể lực".

Dĩ nhiên, để cầu thủ Việt kiều có thể khoác áo đội tuyển nữ quốc gia là chuyện không phải ngày một ngày hai có thể thực hiện ngay, nhưng đây vẫn là nguồn cầu thủ rất đáng chú ý, mà đội tuyển nữ Việt Nam nếu bỏ qua sẽ rất lãng phí.