1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những bản hợp đồng đáng chú ý đã hoàn tất ở “chợ Đông” 2017

(Dân trí) - Dù thị trường chuyển nhượng mùa Đông mới mở cửa gần 1 tuần nhưng tới lúc này, người hâm mộ đã được chứng kiến nhiều hợp đồng “bom tấn”. Hãy cùng điểm qua những chữ ký đình đám ấy.

Oscar (Chelsea đến Thượng Hải SIPG, 51 triệu bảng)

Sau khi không tìm được chỗ đứng ở Chelsea mùa này, Oscar đã đưa ra quyết định bất ngờ khi tới Trung Quốc đầu quân cho CLB Thượng Hải SIPG. Nói vậy bởi lẽ, cầu thủ này vẫn còn rất trẻ và có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, việc sang Trung Quốc cũng giúp Oscar có thu nhập khổng lồ (400.000 bảng/tuần, xếp thứ 2 thế giới). Chelsea cũng “lời to” ở vụ này khi thu về tới… 51 triệu bảng.
Sau khi không tìm được chỗ đứng ở Chelsea mùa này, Oscar đã đưa ra quyết định bất ngờ khi tới Trung Quốc đầu quân cho CLB Thượng Hải SIPG. Nói vậy bởi lẽ, cầu thủ này vẫn còn rất trẻ và có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, việc sang Trung Quốc cũng giúp Oscar có thu nhập khổng lồ (400.000 bảng/tuần, xếp thứ 2 thế giới). Chelsea cũng “lời to” ở vụ này khi thu về tới… 51 triệu bảng.

Julian Draxler (Wolfsburg tới Paris Saint-Germain, 30 triệu bảng)

Ở giai đoạn lượt đi mùa giải, PSG đã thi đấu thất vọng. Đó là lý do họ buộc phải vung tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Họ chính là CLB tạo ra “phát súng hiệu lệnh” ở “chợ Đông” 2017 với bản hợp đồng Julian Draxler trị giá 30 triệu bảng.
Ở giai đoạn lượt đi mùa giải, PSG đã thi đấu thất vọng. Đó là lý do họ buộc phải vung tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Họ chính là CLB tạo ra “phát súng hiệu lệnh” ở “chợ Đông” 2017 với bản hợp đồng Julian Draxler trị giá 30 triệu bảng.

Carlos Tevez (Boca Juniors đến Shanghai Shenhua, 71 triệu bảng)

Việc Shanghai Shenhua vung tới 71 triệu bảng chiêu mộ cầu thủ hết thời như Carlos Tevez nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Ngoài ra, El Apache còn trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử bóng đá với thu nhập 615.000 bảng/tuần.
Việc Shanghai Shenhua vung tới 71 triệu bảng chiêu mộ cầu thủ hết thời như Carlos Tevez nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Ngoài ra, El Apache còn trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử bóng đá với thu nhập 615.000 bảng/tuần.

Axel Witsel (Zenit đến Tianjin Quanjian, 21 triệu bảng)

Đích thân Witsel xác nhận rằng anh đã từ chối Juventus để chuyển sang Tianjin Quanjian vì… tiền. Tại đây, tiền vệ người Bỉ sẽ nhận được khoảng 18 triệu euro/năm, nằm trong top lương cao ở giải Trung Quốc.
Đích thân Witsel xác nhận rằng anh đã từ chối Juventus để chuyển sang Tianjin Quanjian vì… tiền. Tại đây, tiền vệ người Bỉ sẽ nhận được khoảng 18 triệu euro/năm, nằm trong top lương cao ở giải Trung Quốc.

Tomas Rincon (Genoa đến Juventus, 6.8 triệu bảng)

Rincon cập bến Juventus sau màn trình diễn thăng hoa ở Genoa. Tới thời điểm này, đội trưởng của ĐTQG Venezuela vẫn đang là hợp đồng đáng chú ý nhất Serie A ở “chợ Đông” 2017.
Rincon cập bến Juventus sau màn trình diễn thăng hoa ở Genoa. Tới thời điểm này, đội trưởng của ĐTQG Venezuela vẫn đang là hợp đồng đáng chú ý nhất Serie A ở “chợ Đông” 2017.

Rudy Gestede (Aston Villa đến Middlesbrough, 6 triệu bảng)

Với khả năng đánh đầu tuyệt hảo, Rudy Gestede hứa hẹn sẽ chia lửa với Negredo trên hàng công của Middlesbrough ở giai đoạn lượt về.
Với khả năng đánh đầu tuyệt hảo, Rudy Gestede hứa hẹn sẽ chia lửa với Negredo trên hàng công của Middlesbrough ở giai đoạn lượt về.

Onyinye Ndidi (Genk đến Leicester City, 15 triệu bảng)

Nỗ lực thay thế Kante của HLV Ranieri ở đầu mùa giải này đã thất bại khi Mendy hay Armatey đều không “khỏa lấp chỗ trống” của tiền vệ người Pháp. Do đó, ở tháng 1 này, ông đã chiêu mộ Onyinye Ndidi, cầu thủ được ví như Kante mới.
Nỗ lực thay thế Kante của HLV Ranieri ở đầu mùa giải này đã thất bại khi Mendy hay Armatey đều không “khỏa lấp chỗ trống” của tiền vệ người Pháp. Do đó, ở tháng 1 này, ông đã chiêu mộ Onyinye Ndidi, cầu thủ được ví như Kante mới.

John Mikel Obi (Chelsea đến TJ Teda, miễn phí)

Sau khi thất bại trong việc tìm chỗ đứng ở Chelsea, Obi Mikel đã quyết định sang Trung Quốc đầu quân cho CLB TJ Teda. Đây là điều không thể khác bởi không nhiều CLB châu Âu mặn mà sở hữu tiền vệ người Nigeria.
Sau khi thất bại trong việc tìm chỗ đứng ở Chelsea, Obi Mikel đã quyết định sang Trung Quốc đầu quân cho CLB TJ Teda. Đây là điều không thể khác bởi không nhiều CLB châu Âu mặn mà sở hữu tiền vệ người Nigeria.

Riechedly Bazoer (Ajax đến Wolfsburg, 10 triệu bảng)

Riechedly Bazoer được xem là một trong những cầu thủ triển vọng bậc nhất của bóng đá Hà Lan. Dù mới 20 tuổi tuổi nhưng từ lâu, trung vệ này đã là trụ cột của Ajax. Riechedly Bazoer được kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật trong màu áo Wolfsburg.
Riechedly Bazoer được xem là một trong những cầu thủ triển vọng bậc nhất của bóng đá Hà Lan. Dù mới 20 tuổi tuổi nhưng từ lâu, trung vệ này đã là trụ cột của Ajax. Riechedly Bazoer được kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật trong màu áo Wolfsburg.

H.Long