Nhà báo Hàn Quốc: "Lý trí chọn Thái Lan, nhưng con tim tôi ủng hộ Việt Nam"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Là người theo sát các giải đấu của HLV Park Hang Seo cùng với đội tuyển Việt Nam nhiều năm qua, nhà báo Hàn Quốc Jaemin Hong đã có những chia sẻ với phóng viên Dân trí trước chung kết lượt về AFF Cup.

Ông đánh giá thế nào về trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và đội tuyển Việt Nam, đội nào sẽ chiến thắng và tỷ số trận đấu ra sao?

- Về lý thuyết, tôi cho rằng Thái Lan là đội có lợi thế hơn trong trận đấu sắp diễn ra. Họ có khoảng 70% cơ hội chiến thắng, trong khi cơ hội của đội tuyển Việt Nam chỉ là 30%. Thái Lan có quá nhiều lợi thế sau trận hòa 2-2 trên sân của các bạn ở lượt đi.

Nhà báo Hàn Quốc: Lý trí chọn Thái Lan, nhưng con tim tôi ủng hộ Việt Nam - 1

Đội tuyển Việt Nam quyết thắng Thái Lan ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Thammasat - Pathum Thani vào 19h30 ngày 16/1 (Ảnh: Mạnh Quân).

Về tỷ số trận chung kết lượt về, theo tôi sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi, có thể chỉ là tỷ số hòa ít bàn thắng, như 0-0, 1-1, hoặc cách biệt một bàn nghiêng về phía Thái Lan.

Ông đánh giá cao Thái Lan về mặt chuyên môn, vậy theo ông đâu là khác biệt giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam?

- Khác biệt ở đây, theo tôi đó là kỹ năng của các cá nhân có trong đội hình đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Cầu thủ Thái Lan chơi bóng rất tự tin và từ tốn, không phải đội nào ở Đông Nam Á cũng chơi được như họ. Giải này họ vắng nhiều ngôi sao, đáng kể nhất là Chanathip Songkrasin, nhưng Theerathon Bunmathan lại nổi lên thật kịp lúc.

Tôi cho rằng cậu ấy ở đẳng cấp khác so với mặt bằng bóng đá Đông Nam Á. Thái Lan bản thân họ vẫn là đội bóng có trình độ tốt nhất bóng đá khu vực, các cầu thủ khác của Thái Lan, dù không phải ngôi sao vẫn sở hữu năng lực tốt.

Nhà báo Hàn Quốc: Lý trí chọn Thái Lan, nhưng con tim tôi ủng hộ Việt Nam - 2

Nhà báo người Hàn Quốc Jaemin Hong (trái) và tác giả bài viết trao đổi trong phòng họp báo tại sân Thammasat (Ảnh: Mạnh Quân).

Vậy ông có thường xuyên theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu ở các giải quốc tế những năm qua không, thưa ông?

- Tôi xem đội tuyển của các bạn thi đấu từ AFF Cup 2018, từ khi HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển của các bạn và tạo được tiếng vang. Riêng ở giải năm nay tôi đến Hà Nội 2 lần. Lần đầu ở trận bán kết lượt về gặp Indonesia (đội tuyển Việt Nam thắng 2-0), lần thứ nhì là trận chung kết lượt đi (hòa 2-2 với Thái Lan).

Theo tôi, giữa đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2018 và đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm 2022, đội bóng năm 2018 chơi giàu cảm xúc hơn. Vả lại, năm 2018, các bạn không gặp Thái Lan ở trận chung kết. Năm đó, đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết là Malaysia. Thái Lan vẫn mạnh hơn Malaysia.

Nhà báo Hàn Quốc: Lý trí chọn Thái Lan, nhưng con tim tôi ủng hộ Việt Nam - 3

Nhà báo Jaemin Hong ủng hộ HLV Park Hang Seo giành chiến thắng trong trận đấu tối nay, trước khi chia tay bóng đá Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Còn về HLV Park Hang Seo, ông nghĩ gì về những điều mà ông Park đã làm được cho bóng đá Việt Nam?

- Ông Park đã tạo nên những điều tuyệt vời cho bóng đá của các bạn. Ông ấy giúp bóng đá Việt Nam và bóng đá Hàn Quốc thân thiết hơn, chúng ta xích lại gần nhau. AFF Cup trở nên đáng quan tâm đối với người Hàn Quốc cũng là nhờ ông Park, chúng tôi chú ý đến giải vô địch bóng đá Đông Nam Á vì ông Park tham dự giải này.

Đội tuyển Việt Nam trước và sau khi HLV Park Hang Seo có mặt ở đây, theo chỗ tôi biết, khác hẳn nhau. Ông Park về đây giúp đội bóng của các bạn vào chung kết giải U23 châu Á, vô địch AFF Cup (2018), vào tứ kết Asian Cup (2019), vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, toàn là những thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam. HLV Park Hang Seo gần như hoàn hảo với bóng đá Việt Nam

Lý trí của tôi cho rằng Thái Lan sẽ thắng, nhưng con tim lại ủng hộ ông Park, ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Tôi vẫn mong đội tuyển Việt Nam của các bạn tạo nên điều bất ngờ trong trận chung kết lượt về. Tôi mong ông Park sẽ có chiến thắng trước khi chia tay bóng đá Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!

Nhà báo Hàn Quốc: Lý trí chọn Thái Lan, nhưng con tim tôi ủng hộ Việt Nam - 4