Vé "chợ đen" trước trận Thái Lan - Việt Nam tăng giá chóng mặt

Trọng Vũ

(Dân trí) - Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, giá vé "chợ đen" 1 ngày trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam đã cao hơn hàng chục lần so với giá gốc.

Đầu giờ chiều nay (15/1), thấy tôi đứng ngoài cổng sân Thammasat (Pathum Thani - Thái Lan) nhìn bao quát sân bóng này, vài người đã đến hỏi tôi có nhu cầu tìm vé vào sân xem trận chung kết lượt về AFF Cup diễn ra tối mai (16/1) hay không?

Họ chào giá 3.000 baht (khoảng 2,1 triệu đồng) cho một vé ở khu vực không phải là đẹp bên trong các khán đài sân Thammasat. Bình thường, một vé ở khu vực này chỉ có giá 250 baht (hơn 170.000 đồng).

Vé chợ đen trước trận Thái Lan - Việt Nam tăng giá chóng mặt - 1

Dân phe vé Thái Lan xuất hiện trước sân Thammasat tại Pathum Thani (Ảnh: Trọng Vũ).

Sau đó, thấy tôi chần chừ chưa trả lời, một người lên tiếng: "2.500 baht (hơn 1,7 triệu đồng)/vé là giá cuối cùng. Anh không tìm được vé ở các quầy nữa đâu, vì hết vé rồi". Vừa nói, người này vừa chỉ một số quầy xung quanh sân, như ám chỉ đã hết vé.

Thấy tôi vẫn chưa quyết, người này nói tiếp: "Anh đưa tiền đi, tôi đưa vé liền đây", vừa nói họ vừa tranh thủ nhìn xung quanh để tránh lực lượng chức năng. 

Thật ra thông tin sân Thammasat "cháy vé" xem trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã xuất hiện từ trước. Ngay sau khi có kết quả các trận bán kết (sau ngày 10/1), Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mở bán vé, 25.000 vé dự khán trận chung kết lượt về trên sân Thammasat đã được bán sạch trên mạng, chỉ trong vòng vài phút.

Vé chợ đen trước trận Thái Lan - Việt Nam tăng giá chóng mặt - 2

Mặt tiền sân Thammasat, sân thi đấu trận chung kết lượt về giữa Thái Lan và đội tuyển Việt Nam.

Vé chợ đen trước trận Thái Lan - Việt Nam tăng giá chóng mặt - 3

Những người bán vé "chợ đen" khó chịu khi có cảm giác bị ghi hình (Ảnh: Trọng Vũ).

So với dân phe vé ở các sân Thống Nhất (TPHCM) và sân Mỹ Đình (Hà Nội), dân phe vé tại Thái Lan không hoạt động rầm rộ bằng, nhưng họ vẫn chào mời cho những ai có nhu cầu. Những người này luôn cảnh giác nhìn xung quanh xem có lực lượng chức năng hay không trước khi chào mời vé cho khách.

Dân phe vé xung quanh sân Thammasat cũng không đứng cố định một điểm như cách dân phe vé vẫn hoạt động trước các sân Thống Nhất, Hàng Đẫy và Mỹ Đình. Họ chỉ đứng ở điểm nào đó một lúc, sau đó lại lên xe rời đi (khu liên hợp thể thao Thammasat rất rộng, gồm nhiều công trình khác nhau), quan sát thấy có người mới dừng xe lại, bước xuống chào mời tiếp.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam được dự báo sẽ rất "nóng". Trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã nhờ lực lượng cảnh sát vào cuộc, xử lý nghiêm những kẻ chuyên quậy phá, đốt pháo sáng ở sân Thammasat tại vòng bảng và vòng bán kết.

Ở trận chung kết lượt đi hôm 13/1, hai đội hòa nhau 2-2. Trận lượt về sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày mai.

Vé chợ đen trước trận Thái Lan - Việt Nam tăng giá chóng mặt - 4