1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nguyên nhân thảm kịch ở Indonesia: Hơi cay và những cánh cửa khóa chặt

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tối 6/10, cảnh sát Indonesia công bố nguyên nhân dẫn đến thảm kịch bóng đá ở sân Kanjuruhan tại Malang (Đông Java), chủ yếu do đạn hơi cay và những cánh cửa thoát hiểm bị khóa chặt.

Tư lệnh cảnh sát quốc gia Indonesia, tướng Listyo Sigit Prabowo trả lời trang CNN Indonesia rằng, Ban tổ chức (BTC) trận đấu giữa Arema FC và Persebaya trên sân Kanjuruhan tối 1/10, có rất nhiều vi phạm trong việc tổ chức trận đấu.

Đầu tiên, trận đấu được cấp phép phải diễn ra lúc 15h30 (theo giờ địa phương) nhưng vì lý do phục vụ sóng truyền hình trực tiếp nên BTC trận đấu đã tự ý lùi giờ bóng lăn về lúc 20h.

Nguyên nhân thảm kịch ở Indonesia: Hơi cay và những cánh cửa khóa chặt - 1

Có 11 phát đạn hơi cay bị cảnh sát Đông Java bắn vào đám đông khán giả trong buổi tối xảy ra thảm kịch khiến đám đông người hâm mộ thêm hoảng loạn (Ảnh: CNN Indonesia).

Cũng vì lý do lùi giờ bóng lăn nên cảnh sát Đông Java buộc phải huy động lực lượng lên 2.034 người thay vì 1.037 như dự kiến vì dự đoán khán giả sẽ đông hơn.

Tướng Listyo Sigit Prabowo cho biết: "Ban đầu trận đấu diễn ra thuận lợi nhưng đến cuối trận người hâm mộ bắt đầu phản ứng, có người tràn ra sân".

Theo vị tư lệnh cảnh sát quốc gia Indonesia, 11 nhân viên cảnh sát trên sân đã nổ súng bắn đạn hơi cay vào khán giả, khiến tình hình tệ thêm.

Trang CNN Indonesia thông tin: "Trong số 11 phát súng đạn hơi cay được bắn ra, có 7 phát bắn vào khán đài phía Nam, một phát bắn vào khán đài phía Bắc và 3 phát súng khác bắn ngay giữa sân".

Nguyên nhân thảm kịch ở Indonesia: Hơi cay và những cánh cửa khóa chặt - 2

Các cổng thoát hiểm trên các khán đài bị đóng chặt, khiến cho đám đông chỉ còn cách nhảy xuống sân, khiến cho tình hình còn tệ hơn, tạo nên cảnh giẫm đạp (Ảnh: AP).

Phát biểu trên CNN Indonesia tối 6/10, tướng Listyo Sigit Prabowo thừa nhận: "Chính những phát súng này khiến cho khán giả, nhất là những người đang có mặt trên các khán đài hoảng loạn. Họ cảm thấy đau đớn, sau đó họ buộc phải rời khỏi vị trí mà họ đang ngồi ngay lập tức".

"Khi khán giả cố gắng thoát ra khỏi các khán đài, các cửa thoát hiểm lại không được mở hoàn toàn. Chưa hết, các cánh cửa chỉ có 1,5m và những người gác cổng còn không có mặt ở đó" - tư lệnh cảnh sát Indonesia Listyo Sigit Prabowo cho biết thêm.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát xứ sở vạn đảo trong ít ngày qua, từ sau khi xảy ra thảm kịch tối 1/10, những cánh cửa không được mở đúng quy định, cũng như những nhân vật phải chịu trách nhiệm bước đầu cho thảm họa đã được xác định.

Sau khi có bài phỏng vấn tư lệnh cảnh sát quốc gia Listyo Sigit Prabowo, trang CNN Indonesia thông tin: "Kết quả điều tra cho thấy có 5 cửa khán đài không được mở, hoặc mở không đúng cách khi cảnh sát bắn đạn hơi cay, đấy là các cửa số 3, 11, 12, 13 và 14".

"Theo tướng Listyo, tất cả các cửa ở các khán đài phải được mở hoàn toàn 5 phút trước khi trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, thời điểm đó những nhân viên bảo vệ ở các cửa lại bỏ vị trí. Cho đến nay, cảnh sát đã nêu tên 6 nghi phạm trong thảm kịch vừa xảy ra" - trang CNN Indonesia tiếp tục thông tin.

Vụ thảm kịch ở sân Kanjuruhan tính cho đến tối 6/10 đã khiến 131 người thiệt mạng, cùng hàng trăm người khác bị thương. Trong đó, 9 người chết tại chỗ, những người thiệt mạng còn lại chết khi đang trên đường được đưa đến bệnh viện hoặc chết trong bệnh viện sau thảm kịch.